72h khám phá Phnom penh

(Dân trí) - Trong khoảng thời gian 3 ngày, bạn có thể đi chơi, thăm thú và thưởng thức các món ngon tại thủ đô của đất nước láng giềng Campuchia.

Ngày 1
7h: Di chuyển TP.HCM đến Phnom penh
Tuyến xe từ TP HCM đi Phnom Penh mỗi ngày từ 7h sáng và ngược lại đều có rất nhiều chuyến với nhiều hãng xe khác nhau, khởi hành tại khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, Đề Thám. Giá vé khoảng 160.000 đồng đến 250.000 đồng, đi trong 5 tiếng. Bến đỗ dừng tại trung tâm thành phố.
13h30: Ăn trưa: Món hủ tiếu Nam Vang làm từ những sợi bún mập trắng chan hòa cùng nước dùng ngọt vị thịt lợn hoặc thịt bò, bên trên là những lát hành tây, giá đỗ, hẹ, tôm tươi hòa lẫn vị cay cay của tương ớt.
72h khám phá Pnomphenh
Không khí mát mẻ và rộng rãi của cung điện Hoàng Gia là điểm vui chơi ưa thích của mọi người vào mỗi chiều.

14h: Lấy phòng khách sạn
Khu dành cho Tây balo, nhìn ra sông Tonle Sap, cạnh cung điện Hoàng Gia, giá phòng từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng tùy loại. Ở đây có nhiều quán bar, cửa hàng ăn uống cùng các dịch vụ cho người đi du lịch. Buổi tối từ đây có thể đi bộ đến chùa bà Penh hay Cung điện Hoàng Gia, dọc sông Tonle Sap.

Khu nhà nghỉ tại chợ Orussei trên đường 107 với mức giá từ 100.000 đồng đến 250.000 đồng sạch sẽ, rộng và thoáng. Nơi đây rất tiện cho ăn uống vì chợ Orusey về đêm bán nhiều thứ đồ ăn rất ngon và rẻ.

Khách sạn 2, 3 sao trong thành phố có giá từ 300.000 đồng trở lên.
15h: Thuê xe đi dạo.

Xe tuktuk đến mỗi điểm trong thành phố mất khoảng 2 USD. Bạn có thể bao xe cả ngày đến từng điểm và trở về khách sạn. Ngoài ra, thuê xe máy giá 5 USD hoặc thuê xe đạp giá 3 USD/ ngày.
Bảo tàng Campuchia: Đừng bỏ qua chỗ này, kiến trúc đẹp và có nhiều hiện vật trưng bày.
Chùa Wat Phnum, còn gọi là chùa bà Penh: Chùa này khá đẹp và dễ chịu. Khi đi vào các nơi, nhớ mặc quần dài và áo có tay.
Cung điện Hoàng gia Campuchia được xây dựng sau khi vua Norodom chuyển đô từ Oudong về Phnom Penh giữa năm 1800. Hoàng cung còn là biểu tượng của cả vương quốc. Khu Hoàng cung gắn liền với Chùa Bạc là tổ hợp gồm cung điện, những công trình kiến trúc và những khu vườn. Cung điện nhìn ra sông Tonle Sap. Tối thứ bảy và chủ nhật, đèn được bật sáng bừng tại đây.
 
72h khám phá Pnomphenh
Có rất nhiều món ngon trong chợ được bày bán, hải sản có thể mua và làm ngay tại chợ, chỉ việc mang về ăn.

20h: Ăn tối bên bờ Tonle Sap, món Bai sach chrouk một kiểu cơm thịt heo nướng đơn giản mà vẫn rất tuyệt vời.
22h: Dạo bộ ngoài khu vực cung điện, thưởng thức món côn trùng chiên hấp dẫn.

Ngày 2
7h: Ăn sáng mì Nom Banh.
8h sáng – 12h trưa: Tham quan cánh đồng chết và bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng.
12h: Ăn trưa, món bánh mì kẹp Num Pang, loại bánh mì kẹp nhân patê, bơ hoặc sốt mayonnaise, cho thêm vài lát đu đủ xanh ngâm giấm, cà rốt, chả lụa và một chút tương ớt cay cay cho món ăn hoàn hảo.
13h: Về khách sạn nghỉ ngơi.
15h: Đi chợ.
Bạn nên luôn mang hoa quả và nước uống vì thời tiết luôn nóng của Cam phu chia.
Bạn nên luôn mang hoa quả và nước uống vì thời tiết luôn nóng của Campuchia.

Chợ Nga (Russian Market) – đường 163, mở cửa: 7h đến 17h. Có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn để mua sắm khi đặt chân đến Chợ Nga: quần áo, giầy dép, các đồ lụa silk, đồ cổ (giả có - thật có), các tác phẩm điều khắc… Chợ này mua áo phông giá 2-3 USD khá ổn. Phố đồ cổ tại Phnom Penh cũng nằm gần khu vực Chợ Nga.
Ảnh hưởng của ẩm thực Thái Lan, du khách không nên bỏ qua các món chè ngon trong chợ.

19h: Ăn tối.
20h: Chợ Đêm Phsar Reatrey: Nằm ở đoạn giao giữa Sisowath Quay với đường Oknha Ing Bun Hoaw.
Ảnh 4: Thiên đường của những chiếc xe đạp cũ.

Ngày 3
7h: Đi chợ
Chợ trung tâm (Central Market) trên đường 128, nơi bạn có thể mua các đồ trang sức được làm bằng bạc, vàng; các đồng xu cổ; đồng hồ (giả); áo quần; giày dép; các sản phẩm lụa…

Trung tâm mua sắm Sorya: Số13-61, South of Phsar Thom Thmei, Trasak Phaem (St. 63), 12208 Phnom Penh.
Chợ Kanda nằm gần khu vực phố Tây mới của Phnompenh (khu vực Sisowath Quay). Các mặt hàng được bày bán tại đây chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu của người dân địa phương.

Xe đạp: đủ chủng loại với giá rẻ và tốt (giá từ 20 đến 350 USD). Có 3 điểm nhiều là chợ Orussei, đường 271 và đường 360.
Đồ cũ Nhật Bản: Có 3 cửa hàng tại đường 47, đường 271 và đường quốc lộ 1.

Cung điện Hoàng Gia lung linh khi đêm về.
Cung điện Hoàng Gia lung linh khi đêm về.
12h: Ăn trưa.
13h: Lên xe về lại Việt Nam.
18h: Về đến tp Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến đi.

Lưu ý:
Phnom penh có nhiệt độ nắng nóng quanh năm giống TP Hồ Chí Minh của Việt Nam, khoảng 28 độ C. Nhiệt độ ban ngày nóng, chiều tối mát mẻ. Vì thời tiết như vậy nên vật dụng mang theo đơn giản là những bộ đồ thoáng mát kiểu áo phông, quần sooc, giày dép bệt vì sẽ đi khá nhiều. Cùng với mũ, áo khoác nhẹ và kính râm.
Tiền tệ: Đồng đô la và đồng Riel. 1USD khoảng 4000 Rial.
Bài, ảnh: Lam Linh