60 % hành khách trên tàu du lịch nhiễm Covid-19

(Dân trí) - Hơn một nửa số khách du lịch trên tàu có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện công ty du lịch đang cố gắng đưa hành khách lên bờ.

Một công ty du lịch của Australia đang làm việc để du khách trên tàu du lịch nằm ở vùng biển ngoài khơi Uruguay lên bờ an toàn. Theo kết quả xét nghiệm ban đầu, khoảng 60 % du khách và thủy thủ trên tàu đã nhiễm Covid-19.

60 % hành khách trên tàu du lịch nhiễm Covid-19 - 1
60 % hành khách trên tàu du lịch Greg Mortimer nhiễm Covid-19

Tàu du lịch Greg Mortimer neo đậu cách bờ biển ngoài khơi Uruguay chừng 20 km từ ngày 27/3. Ngày 7/4, công ty điều hành chiếc tàu, Aurora Expeditions, cho biết trong số 132 hành khách và 85 nhân viên tàu thì có tới 128 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Hầu hết các du khách là người Australia. Ngoài ra còn có công dân của New Zealand, Mỹ và Anh.

Karina Rando, một trong 21 bác sỹ người Uruguay được phái tới tàu cho biết, hầu hết hành khách đều đã nhiễm bệnh. "Chúng tôi đang làm hết sức mình để ngăn chặn việc lây nhiễm. Nhiều người có kết quả dương tính nhưng vẫn chưa xuất hiện triệu chứng. Do vậy, họ có thể gặp rủi ro", bác sỹ Rando nói.

60 % hành khách trên tàu du lịch nhiễm Covid-19 - 2
Trước đó, con tàu này đang trên hành trình khám phá Nam Cực

Cũng theo nữ bác sỹ, trên tàu có rất nhiều bệnh nhân ở độ tuổi ngoài 70. Trong đó, một số người mắc các bệnh mãn tính khác như tim hoặc phổi.

Được biết, tàu du lịch này khởi hành hôm 15/3 từ cảng Ushuaia của Argentina, dự kiến thực hiện hành trình 16 ngày tới Nam Cực và đảo nam Georgia. Hiện Uruguay từ chối cấp phép để tàu Greg Mortimer cập cảng, và cũng từ chối để hành khách cũng như thủy thủ đoàn rời đi.

60 % hành khách trên tàu du lịch nhiễm Covid-19 - 3
Hãng tàu đang cố gắng đưa hành khách lên bờ an toàn. Ảnh minh họa

Nhưng cuối cùng quyết định này được rút lại vào cuối tuần khi một tàu hải quân của Uruguay được cử tới đưa 6 hành khách bị nặng tới bệnh viện British ở Montevideo. Những công dân Australia và New Zealand dự kiến sẽ lên chuyến bay khẩn cấp tới Melbourne vào ngày 9/4.

Chi phí cho mỗi hành khách ước tính khoảng 9.300 USD và nhà điều hành tàu du lịch yêu cầu chính phủ Australia hỗ trợ. Sau khi hạ cánh xuống sân bay ở Melbourne, tất cả hành khách phải cách ly 14 ngày.

Ở thời điểm hiện tại, Uruguay xác nhận có 406 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó, 6 ca đã tử vong.

Quốc Việt

Theo Theguardian