6 mẹo giúp bố mẹ bay “ngon lành” với trẻ chập chững biết đi

(Dân trí) - Mọi đứa trẻ được sinh ra với gen “tàn phá” khủng khiếp, đặc biệt là chúng đủ tuổi để biết đi nhưng lại quá ít tuổi để ngồi yên trong vài phút. Vì vậy, du lịch bằng máy bay với trẻ nhỏ chưa bao giờ là một cảm giác dễ chịu đối với các ông bố, bà mẹ.

Những mẹo nhỏ này không giúp bạn tin rằng đi du lịch với trẻ con là điều tuyệt vời. Thay vào đó, nó sẽ cứu vãn bạn khỏi những sai lầm phổ biến mà rất nhiều người mắc phải.

Sai lầm 1: Mang theo tất cả mọi thứ

Rất nhiều bố mẹ chuẩn bị trong hành lý mọi vật dụng để sẵn sàng cho bất kỳ trường hợp nào có thể xảy ra. Nhưng bạn có thật sự cần đến 40 cái tã và 15 đôi tất trong đống hành lý của mình? Bạn lo lắng điều gì sẽ xảy ra nếu con bạn bị hăm trong khi đi chơi? Nếu con bị cảm lạnh dọc đường? Nếu con bị nôn 10 lần trong khi bạn chỉ có 8 cái khăn? Đóng gói những gì bạn cần và bạn thường dùng hàng ngày. Đừng sa lầy với những thứ “nếu”. Nếu bạn không sử dụng kem chống hăm hàng ngày thì cũng không cần mang theo. Chìa khóa quan trọng cần nhớ khi bay với trẻ sơ sinh là để một vài đồ cần thiết vào hành lý xách tay hoặc túi nhỏ mang theo người để bạn có thể dễ dàng lấy chúng ra bất kỳ lúc nào.

6 mẹo giúp bố mẹ bay “ngon lành” với trẻ chập chững biết đi - 1

Dưới đây là một số vật dụng bạn nên mang theo túi xách của mình lên máy bay (cho chuyến bay dưới 6 giờ)

- Một chiếc tã cho mỗi giờ bay cộng thêm hai chiếc dự phòng (Ví dụ chuyến bay của bạn kéo dài 3 tiếng thì bạn sẽ mang 3 + 2 = 5 tã)

- Khăn lau ướt

- Hai bình sữa có sẵn sữa bột công thức theo khẩu phần của bé và một chai nước đóng chai (các hãng máy bay sẽ cho phép bạn mang theo nước lên máy bay nếu bạn đi với trẻ nhỏ).

- Tất mỏng

- Hai bộ quần áo để thay và yếm (nếu cần)

Sai lầm 2: Bạn không chuẩn bị cho mình

Đừng quên mang theo một vài thứ cho chính mình trong chiếc túi xách tay. Chắc chắn bạn không muốn bay vài tiếng trên bầu trời trong bộ quần áo ướt đẫm đồ nôn của con. Hãy bỏ thêm vào túi một chiếc áo dự phòng cho mình.

Sai lầm 3: Ngồi ở hàng ghế trước

6 mẹo giúp bố mẹ bay “ngon lành” với trẻ chập chững biết đi - 2

Logic thông thường cho thấy mọi người thường thích ngồi ở hàng ghế phía trên để lên máy bay sớm hơn. Nhưng khi đi với trẻ em, bạn nên ưu tiên những hàng ghế cuối vì ba lý do sau:

- Mọi người thường không đặt chỗ trước với những hàng ghế cuối. Vì vậy có rất nhiều cơ hội để có thể chỗ ngồi miễn phí cho bé.

- Bạn ngồi gần nhà vệ sinh. Trong trường hợp khác thì đó là bất hạnh, nhưng khi bay thì đó lại là cơ hội 50 - 50 vì nó cho phép bạn nhanh chóng thoát khỏi bất hạnh khi bé bị nôn, trớ.

- Phía đuôi máy bay là nơi các tiếp viên thường có mặt. Giả sử em bé của bạn không làm phiền họ thì các tiếp viên thường để cho bé lang thang chơi xung quanh và thậm chí còn cho bé chút đồ ăn nhẹ trong khoảng 5 đến 10 phút trước khi khuyến khích bé trở về chỗ với mẹ. Như vậy, bạn có thêm vài phút nghỉ ngơi cho mình.

Sai lầm 4: Quát tháo ầm ĩ

6 mẹo giúp bố mẹ bay “ngon lành” với trẻ chập chững biết đi - 3

Không ai biết điều gì có thể xảy ra trong đầu một đứa trẻ còn đang chập chững biết đi. Có thể nó sẽ ném một miếng bánh vào đầu hành khách ngồi ghế trên, hoặc giật tóc của người đàn ông ngồi bên cạnh. Họ có thể tỏ ra thông cảm hay cau mặt, quay lại gắt gỏng vài câu bực tức. Nhưng hầu hết tất cả mọi người đều đã quen với việc nếu có mặt một đứa trẻ thì mọi thứ sẽ trở nên lộn xộn như thế nào. Điều mà họ không quen đó là một bà mẹ gào thét, quát mắng trẻ nhỏ ở nơi công cộng. Vì vậy, thay vì la hét, hãy nghiêm khắc với trẻ để tránh tạo ra một hình ảnh xấu xí trên máy bay.

Sai lầm 5: Lên máy bay sớm

Khi bạn đi du lịch một mình việc lên máy bay sớm cho phép bạn thêm vài phút để thu xếp chỗ ngồi và cập nhật tình trạng facebook trước khi tắt điện thoại. Nhưng khi bạn đi cùng một đứa trẻ thì đó là thêm 15 phút nữa của thời gian ngồi trên ghế máy bay, nhìn mọi người bước qua lối đi và cất những balo khổng lồ vào ngăn hành lý.

6 mẹo giúp bố mẹ bay “ngon lành” với trẻ chập chững biết đi - 4

Thay vào đó, bạn hãy đưa hành lý cho chồng mình để làm thủ tục gửi đồ và qua cổng kiểm tra an ninh, còn bạn ở lại với bé cho đến khi người cuối cùng trong chuyến bay làm thủ tục xong xuôi. Trong thời gian đó, hãy cố gắng để bé hoạt động càng nhiều càng tốt. Điều này giúp bé trở thành một thiên thần hoàn hảo ngủ trong hầu hết thời gian bay.

Sai lầm 6: Không có một túi đồ cấp cứu đặc biệt

6 mẹo giúp bố mẹ bay “ngon lành” với trẻ chập chững biết đi - 5

Bạn xem phim hành động nhiều sẽ thấy luôn có một lực lượng giải cứu đặc biệt với vũ khí tối tân cho các trường hợp khẩn cấp. Bạn cũng cần đến điều này. Nhưng thay vì súng hay bom, bạn chỉ cần mang theo những thứ có thể khiến em bé của mình bình tĩnh hơn như một món đồ chơi ưa thích, một chai nước quả nhỏ, một vài cái kẹo gôm hay bánh quy mà bé hay ăn, một quyển sách bé thích đọc nhất. Những đồ vật này chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp khi bé đã chán tất cả những hình thức giải trí khác, vì thế, bạn không được:

- Đưa cho bé một thứ đồ trong túi đồ cấp cứu đặc biệt nếu bé vẫn đang hứng thú với trò chơi nào khác.

- Sử dụng nhiều hơn một món đồ tại một thời điểm. Nếu bạn nhanh chóng sử dụng hết những đồ vật mang theo trong một giờ đầu tiên, bạn sẽ không có gì để dỗ bé sau đó.

Hữu Nguyên (Tổng hợp)