5000 phòng khách sạn ở Phú Quốc đã chật kín khách

(Dân trí) - Năm nay, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài liên tiếp 6 ngày, nên khách du lịch đến đảo Phú Quốc rất đông. Cả tháng trước nhiều người mua vé máy bay, hay đặt phòng nghỉ ở Phú Quốc rất khó khăn, nhiều du khách đành ngậm ngùi hẹn "đảo ngọc" vào dịp khác.

Đường từ bến phà về Thị trấn Dương Đông Phú Quốc chiều 28/4, kẹt cứng người qua lại
Đường từ bến phà về Thị trấn Dương Đông Phú Quốc chiều 28/4, kẹt cứng người qua lại

Theo thống kê, toàn huyện Phú Quốc có hơn 5.000 phòng nghỉ phục vụ khách tham quan, du lịch, trong đó có nhiều khách sạn, khu resort đạt tiêu chuẩn 4-5 sao vừa được đưa vào hoạt động cũng đã chật kín khách.

Chị Bùi Thị Hiền, ở Cần Thơ cho biết: Cách đây 2 tháng gia đình chị đã đặt mua vé máy bay ra Phú Quốc vào dịp lễ 30/4 này, nhưng đã hết vé. Gia đình chị đành quay qua đặt vé tàu cao tốc Rạch Giá – Phú Quốc cũng không còn nên đành phải chịu cực và mất thêm mấy giờ đồng hồ đi tàu cao tốc tuyến Hà Tiên – Phú Quốc.

Chợ đêm Dinh Cậu (Phú Quốc) những ngày này không còn một chỗ ngồi trống
Chợ đêm Dinh Cậu (Phú Quốc) những ngày này không còn một chỗ ngồi trống
Chợ đêm Dinh Cậu (Phú Quốc) những ngày này không còn một chỗ ngồi trống

Chị Hiền cũng cho biết thêm: Chị đã đặt phòng cả tháng trước ở các resort nhưng phòng ở đây cũng bị “cháy”, thậm chí mình chấp nhận giá phòng tại các resort được tính bằng USD từ 160 - 300 USD/ngày, tương đương 3,3 triệu – 6,2 triệu đồng/ngày nhưng cũng không còn chỗ nên buộc phải thuê khách sạn ở rất xa nơi tắm biển”, chị Hiền nói.

Tiếp xúc với báo chí, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết: Tính từ đầu năm đến nay, đã có hơn 350.000 lượt khách du lịch đến với Phú Quốc, đạt 33,6% kế hoạch cả năm, trong đó khách quốc tế hơn 72.000 lượt khách. Trong dịp lễ 30/4- 1/5 này hiện đã có hơn 5.000 phòng khách sạn, đáp ứng nhu cầu cho hơn 10.000 du khách/ngày đến Phú Quốc nhưng hầu hết các khách sạn đều trong tình trạng kín phòng”.

Được biết, hiện các cơ quan chức năng của Phú Quốc đã và đang tăng cường kiểm tra các hoạt động du lịch trên biển, nhất là phương tiện tàu du lịch, lặn - ngắm san hô, đưa khách tham quan nuôi ngọc trai, nuôi cá lồng bè trên biển. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ kết hợp xử lý nghiêm các đối tượng chèo kéo, đeo bám gây cảm giác khó chịu cho du khách, nhất là kiên quyết xử lý nạn “chặt chém” về giá cả dịch vụ du lịch…

Hải sản tươi sống, giá cả phải chăng cũng là một điều khiến Phú Quốc càng trở nên hấp dẫn
Hải sản tươi sống, giá cả phải chăng cũng là một điều khiến Phú Quốc càng trở nên hấp dẫn
Hải sản tươi sống, giá cả phải chăng cũng là một điều khiến Phú Quốc càng trở nên hấp dẫn

Anh Tuấn, giám đốc Cty du lịch John’s Tours Phú Quốc cho biết: Với nhiều ưu thế sẵn có nên Phú Quốc đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách, vì thế trong dịp lễ năm nay đã xảy ra tình trạng “cháy” phòng, “cháy” vé, cho dù thời gian gần đây hệ thống resort, khách sạn ở Phú Quốc tăng lên rất nhiều nhưng vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của du lịch khách trong dịp lễ này.

Với những lợi thế sẵn có là vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ thú,  Rừng quốc gia Phú Quốc - một thảm xanh nằm trọn trong lòng Phú Quốc. Hàm Ninh là làng chài nằm ở phía đông hòn đảo, là nơi bán hải sản tươi ngon bình dân. Nhưng Hàm Ninh còn là một điểm chụp ảnh lý tưởng, cộng với con người nơi đây hiền hòa, các món ăn từ biển tươi sống lại được hòa mình trong làn nước biển trong xanh và một bên lại có nước sông ngọt ngào. Du khách đến Phú Quốc sẽ được tận hưởng những điều tuyệt vời nhất cho các ngày nghỉ.

Phạm Tâm