Đà Nẵng:

50 cứu hộ viên từ 11 quốc gia thi cứu hộ biển

(Dân trí) - Ngày 1/5, 50 cứu hộ viên chuyên nghiệp và không chuyên của Việt Nam và các nước Úc, Philippines, Việt Nam... tranh tài sôi nổi trong cuộc thi cứu hộ biển quốc tế lần thứ 2 được tổ chức tại Đà Nẵng.

Các cứu hộ viên chuyên nghiệp đã tham dự các môn thi chạy 500m, bơi tiếp sức, bơi ván cứu hộ tiếp sức, cướp cờ, đua thúng cứu hộ, chạy tiếp sức...
 
Xuất phát
Xuất phát

Theo ông Nguyễn Đức Vũ - Phó BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cuộc thi nhằm giao lưu học hỏi, kết nối tạo sân chơi và chia sẻ kinh nghiệm cứu hộ giữa các đội cứu hộ bãi biển trong khu vực và quốc tế. Đồng thời đa dạng hóa hoạt động góp phần tuyên truyền, quảng bá hơn nữa hình ảnh biển Đà Nẵng với cộng đồng, tạo bước tiến mới trong công tác quản lý, khai thác và phát huy tài nguyên biển Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Kết quả, giải Nhất cuộc thi Cướp cờ thuộc về đội Furama, giải Nhất cuộc thi bơi thúng thuộc về đội Sơn Trà 2, giải Nhất cuộc thi bơi thúng cứu hộ thuộc về đội Swim Việt Nam 1... Chung cuộc, giải Nhất cuộc thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng lần thứ 2 thuộc về đội Furama, giải Ba thuộc về đội Sơn Trà 2 và giải Nhì thuộc về đội Swim Việt Nam 1.

Hình ảnh các cứu hộ viên tham dự cuộc thi ngày 1/5 trên bãi biển Đà Nẵng.

Đội Furama vô địch chung cuộc

Đội Furama vô địch chung cuộc

Đội Furama vô địch chung cuộc

Đội Furama vô địch chung cuộc

Đội Furama vô địch chung cuộc

Đội Furama vô địch chung cuộc

Đội Furama vô địch chung cuộc

Đội Furama vô địch chung cuộc

Đội Furama vô địch chung cuộc

Đội Furama vô địch chung cuộc
Đội Furama vô địch chung cuộc

Công Bính