5 tips hay để không còn ngại đưa con nhỏ đi du lịch

Nhiều gia đình có con nhỏ dưới 4 tuổi thường dễ gặp lúng túng hoặc ngại ngần trong quyết định đưa con đi du lịch xa dài ngày.

Đủ các mối lo lúc thì con ốm, mệt vì không quen di chuyển, lúc thì ngại bố mẹ không hoàn toàn được thoải mái vì còn lo giữ con. Đặc biệt với những trẻ khó khăn trong việc ăn uống thì cha mẹ phải lo lắng sẽ cho con ăn gì, có đảm bảo an toàn vệ sinh không, nếu đi dài ngày thì biết nấu nướng thế nào, mỗi lần ăn lại phải chuẩn bị rất nhiều thứ như bát, muỗng hay không có điều kiện hâm nóng đồ ăn. Những lo lắng này hoàn toàn có thể được giải quyết nếu cha mẹ có sự chuẩn bị chu đáo và lựa chọn những sản phẩm phù hợp trước khi lên đường.

Thực tế, việc đưa trẻ đi du lịch ngay từ nhỏ đem đến rất nhiều lợi ích: giúp trẻ sớm có được những nhận thức thực tế và mở rộng thế giới quan vượt ra ngoài bốn bức tường tù túng hay những siêu thị - khu vui chơi nhân tạo chật ních người, cho trẻ cơ hội phát triển trí tưởng tượng và óc tò mò khám phá, giúp trẻ tăng cường vận động, có nhiều trải nghiệm ứng xử với nhiều môi trường mới lạ khác nhau, xây dựng sự tự tin và dễ thích nghi trong trẻ.

5 tips hay để không còn ngại đưa con nhỏ đi du lịch - 1

Cha mẹ chỉ cần ghi nhớ năm điều dưới đây để có thể dễ dàng xách balo lên và cùng đưa con đi khắp thế gian.

1. Chọn thời điểm phù hợp để đi du lịch

Việc đầu tiên cha mẹ cần làm là nghiên cứu thời tiết tại điểm sẽ đến. Trẻ em rất nhạy cảm với thời tiết. Chúng có thể khó chịu, kêu khóc nếu trời quá nóng, hoặc dễ bị cảm cúm nếu trời quá lạnh. Trừ khi đi du lịch biển vào mùa hè, thời điểm tốt nhất để đi du lịch là mùa xuân ấm áp hay mùa thu mát mẻ.Nên tránh đi du lịch dịp cao điểm hay mùa lễ hội, phải chen chúc, chờ đợi, xếp hàng lâu sẽ không thích hợp cho trẻ nhỏ.

2. Giấy tờ chứng thực của trẻ

Cha mẹ nhớ mang đầy đủ giấy khai sinh hoặc passport, cùng sổ khám bệnh hoặc theo dõi sức khoẻ định kỳ của trẻ, vì trong đó thường có ghi rõ các thông tin cơ bản của trẻ như nhóm máu, cân nặng, chiều cao, các loại thuốc trẻ thường dùng và tiền sử dị ứng của trẻ.

Thêm một điểm quan trọng khác cần lưu ý, phụ huynh nên chuẩn bị một tờ giấy nhỏ ghi rõ họ tên cha mẹ, số điện thoại liên lạc, địa chỉ khách sạn đang ở, và đính chắc vào vị trí dễ nhìn thấy như gấu áo hay túi quần của trẻ, đề phòng trường hợp trẻ bị lạc. Với những trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, cha mẹ có thể cho con đeo ở cổ một chiếc còi và dặn con thổi còi to lên khi bị lạc giữa đám đông hoặc bị kẻ xấu đe doạ nơi công cộng.

3. Luôn xếp riêng các vật dụng thiết yếu vào một túi xách tay riêng của trẻ

Ngoài hành lý ký gửi, cần chia ra thêm một túi nhỏ xách tay có đầy đủ những thứ thiết yếu sẽ được liệt kê ở dưới, để trẻ có thể có dùng bất cứ lúc nào trong suốt chuyến đi. Cha mẹ cũng lưu ý luôn mang theo một chai nước sạch cho trẻ, vì trẻ bị khát rất dễ sinh cáu gắt và kiệt sức. Nếu có bình sữa hoặc núm ti giả quen thuộc của trẻ thì càng tốt, việc cho trẻ mút núm vú bình sữa hoặc ti giả có thể giúp giảm chứng ù tai khiến trẻ hoảng sợ mỗi khi máy bay cất hoặc hạ cánh.

4. Chuẩn bị những vật dụng thiết yếu

Trang Huffingtonpost đã thống kê ra sai lầm thường hay gặp nhất của các bà mẹ là mang theo quá nhiều đồ cho con khi đi du lịch.Tâm lý của các bà mẹ khi đi chơi cùng trẻ nhỏ là thấy cái gì cũng cần, để bớt đồ ở nhà sợ đến nơi lại thiếu. Tuy nhiên, bạn chỉ đi du lịch vài ngày, hãy cho con trẻ cơ hội để tập thích nghi với môi trường mới có những điều kiện khác lạ so với ở nhà. Cha mẹ chỉ cần lưu ý mang theo những món đồ sau:

- Các loại thuốc cần thiết cho trẻ: thuốc hạ sốt, thuốc tiêu chảy, đau bụng

- Dung dịch vệ sinh một lần tiện dụng, khăn ướt, tã giấy,

- Tấm trải và một hai món đồ chơi mà trẻ thích nhất, để bạn có thể trải ở bất cứ đâu thuận tiện cho trẻ thoải mái bò chơi.

- Chăn ôm và gối nằm ngủ hằng ngày ở nhà giúp trẻ không bị lạ chỗ và dễ dàng có giấc ngủ ngon để phục hồi sức khoẻ sau một ngày mệt nhoài.

- Các loại quần áo tiện thay đổi và dễ thấm hút mồ hôi.

- Một số loại thức ăn đóng gói ăn liền có hương vị quen thuộc hằng ngày với trẻ, để trẻ có thể ăn ngay mỗi khi đói. Cha mẹ cần lưu ý đem theo những gói thức ăn sẵn có thể sẵn sàng mở gói ăn ngay trong trường hợp đi dài ngày và không đòi hỏi phải mất công chế biến hoặc bảo quản quá rắc rối như cần giữ lạnh hay phải được để trong môi trường nhiệt độ ổn định.

5. Thức ăn quen thuộc cho trẻ

Mặc dù trên tinh thần đi du lịch là để cho trẻ khám phá môi trường mới, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng thích nghi ngay được với các món ăn lạ. Hãy để cho trẻ thoải mái bốc ăn thử nghiệm tất cả những món ăn sản vật địa phương nếu trẻ hứng thú. Sau đó, nếu cảm thấy con chưa đủ no, mẹ có thể dùng thêm một số thực phẩm đóng gói dành cho trẻ em để đảm bảo con được ăn đủ suất và đủ dinh dưỡng.

Mẹ có thể lựa chọn rất nhiều loại sản phẩm đóng gói ăn liền đóng hộp hay đóng bịch như nui, trái cây, bột dinh dưỡng, trong đó cháo tươi ăn liền có thể một lựa chọn hợp lý nhất cho các chuyến du lịch. Cháo mềm dễ ăn, dễ tiêu hoá, nếu có hương vị thân thuộc với trẻ thì càng tốt. Trên thị trường có nhiều loại sản phẩm cháo tươi rất tiện dụng mở gói ra ăn ngay không cần chế biến gì thêm. Nếu trẻ muốn ăn nóng cũng rất dễ dàng, chỉ cần ngâm cả gói cháo vào bát nước sôi là có thể hâm nóng đểsau đó mở gói ăn ngay mà vẫn có hương vị hệt như cháo nấu tại nhà. Công nghệ đóng gói hiện đại cùng quy trình khép kín các sản phẩm đóng gói ăn liền cho trẻ em hiện nay giúp các sản phẩm cho trẻ không cần sử dụng chất bảo quản mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon như nấu ở nhà nên các mẹ cũng yên tâm hơn khi sử dụng các sản phẩm này.

CHÁO TƯƠI BABY - TƯƠI NGON NHƯ MẸ NẤU

5 tips hay để không còn ngại đưa con nhỏ đi du lịch - 2

Bởi chúng tôi biết rằng bữa ăn tốt nhất cho bé là từ món ăn mẹ nấu vì vậy Saigon Food tạo ra những sản phẩm theo đúng cách mà bạn nấu cho con tại nhà với nguyên liệu 100% tươi được lựa chọn kĩ càng theo tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng quốc tế. Không chất bảo quản nhờ bao bì đa lớp chuyên dụng kết hợp công nghệ Nhật Bản, sản phẩm đầy đủ 5 nhóm dưỡng chất cần thiết cho bữa ăn của bé với chất đạm, bột đường, chất béo, chất xơ, vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khoẻ của bé.