5 bãi biển lý tưởng nhất để tránh cái rét đầu năm 2014

(Dân trí) - Tạp chí Travel Magazine của Anh vừa đưa ra gợi ý về 5 bãi biển tuyệt vời nhất để khách du lịch có thể lựa chọn tránh rét trong những ngày đầu năm 2014.

Johannesburg và Cape Town
Sự ra đi của nhà nhân quyền có ảnh hưởng sâu sắc Nelson Mandela đã hướng sự chú ý của thế giới đến một trong những thành phố lớn của Nam Phi: Johannesburg, được biết đến là một nơi có quang cảnh bầu trời vô cùng ấn tượng. Năm 2010, Nam Phi trở thành nước chủ nhà của sự kiện World Cup, do vậy, thành phố và những khu vực lân cận đã được nâng cấp, chỉnh trang nhiều. Viện bảo tàng Apartheid và tổ hợp công trình, nhà tù Old Fort – nơi từng giam cầm Mahatma Gandhi và Mandela - là những nơi thu hút khách tham quan.
 
Từ Johannesburg, chỉ cần một chuyến bay nội địa ngắn ngủi là ta có thể tới thành phố mẹ của Nam Phi – Cape Town. Để có thể chiêm ngưỡng cảnh quan trong vùng và chọn lựa một bãi biển ưa thích, bạn nên leo lên đỉnh của núi Bàn (Table Mountain) – sở dĩ núi có tên gọi vậy là vì một tầng mây mỏng bao phủ đỉnh núi. Ngoài ra, một tiếng lái xe sẽ đưa bạn đến vùng sản xuất rượu có tiếng của Nam Phi – Stellenbosch.

Dubai

Dubai

Nơi đây từng là một làng đánh cá, nhưng giờ đã trở nên là một thành phố sang trọng, nổi tiếng thế giới. Thuộc vùng Trung Đông, nên ở Dubai bạn sẽ không thấy những câu lạc bộ đêm xa xỉ, casino và những màn trình diễn đậm phong cách Las Vegas (mặc dù là thành phố tổ chức những cuộc đua ngựa sinh lời nhất của thế giới nhưng hoạt động đánh bạc ở Dubai là phạm pháp).
 
Thay vào đó, bạn có thể quan sát được những công trình kiến trúc vô cùng ấn tượng và đẹp mắt. Một trong những ví dụ có thể kiểm chứng được điều này là khánh sạn 7 sao, Burj al-Arab, nơi trông ra vùng đất nhân tạo với hình dáng của một cây dừa. Thời tiết nơi đây vô cùng nóng bức cho nên thời điểm thích hợp để tham quan nên từ tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau đó.

Sydney

 
Sydney

Sydney là thành phố nằm tại bờ biển nam của biển Tasma, Australia với bến cảng nổi bật và là ngôi nhà của nhà hát opera lừng tiếng. Và dĩ nhiên không thể không nhắc đến những bãi biển lướt sóng như Bondi và Manly, cuộc sống về đêm nhộn nhịp, và hàng tá các lễ hội biểu diễn, trưng bày. Thành phố được xây dựng trên những khu đồi xung quanh cảng Sydney và sâu nội địa là vùng thành thị với các công viên quốc gia như Vườn Bách thảo Hoàng gia. Cuộc sống nơi này vô cùng năng động và mạnh mẽ, bạn sẽ bị cuốn hút bởi hoạt động lướt sóng, đạp xe cũng như chạy bộ cùng với dân cư địa phương.

Barbados

Barbados

Khi nói đến kì nghỉ đông, thì một trong những địa điểm lý tưởng chỉ có thể là hòn đảo nhiệt đới Barbados. Sau mùa bão đã kết thúc vào tháng 11, hòn đảo rực nắng trong 10 tiếng liền một ngày.

Barbados có tất cả những gì bạn mong đợi từ một thiên đường nhiệt đới – những cây dừa, rặng rừng mưa, tiếng chim hót líu lo, những bãi biển san hô xanh mát và hàng dặm dài những bãi biển phủ cát. Bridgetown, thủ phủ của đảo, cũng là một trung tâm thương mại nhộn nhịp.

Cancun

Cancun

Giữa vùng biển và hồ nước mặn là những khách sạn trải dài trên một dải 15 dặm của Zona Hotelera. Đây là nơi thưởng thức taco trong lúc trải mình trong nắng và có lẽ là lắc mình theo điệu salsa lúc sau đó. Và khi xong xuôi với những bữa tiệc năng động, bạn có thể đến tham quan thế giới Maya của Chichén Itza.
 
Hà Anh
 
Hà Anh
Theo Travel Magazine