4 du khách Việt bị bắt vì trộm quần áo ở Singapore

(Dân trí) - Một nhóm du khách người Việt gồm 2 người đàn ông và 2 phụ nữ bị cảnh sát Singapore bắt giữ sau khi trộm nhiều món quần áo đắt tiền từ các trung tâm thương mại dọc theo đường Orchard của quốc gia này.

4 du khách Việt bị bắt vì trộm quần áo ở Singapore

Channel News Asia đưa tin hôm 30/5 về việc nhóm du khách người Việt bị cảnh sát Singapore bắt giữ khi trộm nhiều món quần áo đắt tiền từ các trung tâm thương mại dọc theo đường Orchard của quốc gia này.

2 người đàn ông và 2 phụ nữ người Việt bị bắt hôm thứ 2 (28/5) sau khi họ bị cáo buộc ăn cắp khối tài sản gồm 100 món đồ với tổng giá trị lên tới hơn 7400 USD. Cảnh sát địa phương đã vào cuộc sau khi nhận tin thông báo bị mất trộm ở các trung tâm thương mại ON Orchard và 313@Somerset.

Đường Orchard là nơi tập trung các trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất ở Singapore
Đường Orchard là nơi tập trung các trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất ở Singapore

Cả 4 vị khách ra hầu tòa hôm 30/5 vừa qua. Nếu bị kết tội, họ có thể lãnh án phạt và ngồi tù 7 năm. Cả 4 người đều là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 26-27 tuổi.

Đây không phải lần đầu tiên, vụ việc du khách Việt bị bắt ở Singapore vì tội ăn cắp bị phanh phui. Trước đó vào tháng 3/2016, 5 vị khách người Việt bị cơ quan nước này phạt hơn 1 năm tù vì ăn cắp quần áo tại 2 cửa hàng thời trang của H&M và Zara, với tổng giá trị hơn 17.000 dola Singapore.

Trước đó không lâu, hai người Việt đã bị bắt tại một khách sạn ở Bayfront Avenue sau khi bị nghi ăn trộm 500.000 đôla Singapore từ một két sắt của cửa hàng bán trái cây trong trung tâm bán sỉ Pasir Panjang, Singapore.

Quốc Việt

Theo Channelnewsasia