3 nước châu Á “thống trị” bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất, Việt Nam xếp thứ 88

(Dân trí) - Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc cùng “nắm tay nhau” giữ vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.

Những tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Chỉ số về hộ chiếu quyền lực luôn có sự thay đổi. Kết quả mới nhất do Henley Passport Index công bố cách đây mấy ngày đánh giá chỉ số đánh giá hộ chiếu quyền lực, căn cứ trên dữ liệu của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA, đánh giá từ 199 hộ chiếu và 227 điểm đến du lịch.

3 nước châu Á “thống trị” bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất, Việt Nam xếp thứ 88 - 1
Hộ chiếu Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc đang giữ vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng mạnh nhất thế giới

Cụ thể, 3 quốc gia châu Á gồm Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc cùng nhau giữ vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất. Như vậy, vài tháng trước đó, Nhật Bản đứng ngôi đầu một mình, thì nay đã phải chia sẻ “quyền lực” với Singapore và Hàn Quốc.

Với 189 điểm đồng nghĩa việc công dân tại 3 quốc gia này được phép nhập cảnh tại 189 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa.

Sau khi nhận được chính sách miễn thị thực từ Uzbekistan, Đức hiện xếp một mình ở vị trí thứ 2, với số điểm là 188.

5 quốc gia đồng thời đứng vị trí thứ 3, cùng đạt 187 điểm, bao gồm Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Italy và Thụy Điển.

3 nước châu Á “thống trị” bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất, Việt Nam xếp thứ 88 - 2
Hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 88 với 51 điểm

Trong khi đó, Anh và Mỹ ngày càng khó giành lại vị trí đầu bảng như họ đã từng đạt được vào năm 2015. Hiện tại, Anh đang đứng vị trí thứ 5 với 185 điểm đến miễn visa, còn Mỹ nằm tại số 6 với 184 điểm.

Cũng theo kết quả từ bảng xếp hạng, Việt Nam đứng vị trí 88 trong danh sách, với 51 điểm đạt được.

Ngược lại, Afghanistan và Iraq vẫn là 2 quốc gia có chỉ số xếp hạng thấp nhất bảng xếp hạng, với 30 quốc gia chấp nhận cho công dân của họ miễn visa. Được biết, hai quốc gia này đứng tại vị trí cuối bảng suốt 14 năm qua.

3 nước châu Á “thống trị” bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất, Việt Nam xếp thứ 88 - 3
Trong những năm qua, hộ chiếu Trung Quốc có sự thăng hạng đáng kể

Tiến sĩ Christian H. Kälin, Chủ tịch Tập đoàn Henley & Partners, cho biết, trong 14 năm qua, những dữ liệu do phía tập đoàn thu thập đã chứng minh nhiều quốc gia đang có chính sách nới lỏng hơn cho khách quốc tế trong vấn đề xin thị thực.

Trung Quốc là một ví dụ điển hình của trường hợp này. Hiện quốc gia này đang đứng ở vị trí thứ 67, tăng 12 bậc kể từ năm 2009. Hiện tại, công dân Trung Quốc có thể tới 74 quốc gia mà không cần xin visa.

Hoàng Hà

Theo Times