An Giang:

24 đôi bò tranh trài quyết liệt, một nài bò bị giẫm lên người phải đi cấp cứu

(Dân trí) - Sáng nay tại Khu liên hợp thể dục thể thao TP Châu Đốc đã diễn ra giải đua bò phục vụ người dân, du khách trong tuần lễ Du lịch An Giang 2017. Giải đua bò với sự tranh tài quyết liệt của 24 đôi bò đến từ 6 xã của hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.l

Qua một buổi đấu, Tổ trọng tài đã trao giải nhất cho đôi bò số 11 của ông Lê Văn Phăng (huyện Tịnh Biên), giải nhì thuộc về đôi bò số 11 của ông Nguyễn Văn Liệt và giải ba thuộc về đôi bò của ông Lê Văn Bảo.

Dù giải đua bò TP Châu Đốc chỉ mang tinh thần phục người dân và du khách đến TP Châu Đốc nhân dịp tham dự Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ, Tuần lễ du lịch nhưng 24 đôi bò tranh tài quyết liệt nên đã thu hút hàng ngàn lượt người đến xem. Mặt khác, về qui định, điều lệ giải đua bò này không gì khác giải đua bò truyền thống Bảy Núi An Giang hàng năm.

Sôi nổi giải đua bò TP Châu Đốc 2017

Cụ thể, các cặp bò thi đấu được tổ chức bốc thăm sau đó bước vào thi đấu loại trực tiếp bằng một vòng sân của vòng hô (đi chậm) và vòng thả (chạy tốc độ). Ngoài ra còn những qui định khác, như: nài bò bị ngã, đôi bò chạy lên sân hoặc giẫm lên đôi bò khác... đều bị loại.

Tại cặp đấu giữa đôi bò số 11 và số 11 đã xảy ra sự cố khi hai đôi bò đang căng sức về đích thì nài bò số 10 bị ngã và không may bị đôi bò của anh giẫm lên bị ngất xỉu. Ngay lúc đó, nài bò số 11 phải buông dây chạy đến sơ cứu trước khi các nhân viên ý tế đến. Đây là một hình ảnh rất đẹp của các nài bò được người dân đánh giá rất cao về tấm lòng hào hiệp, nhân nghĩa trong thi đấu.

Giây phút kinh hoàng của nài bò số 10 bị bò giẫm lên người phải đi cấp cứu

Tại giải đùa bò TP Châu Đốc năm nay, do lần đầu tiên tổ chức nên về mặt thông tin chưa được thông tin rỗng rãi, chi tiết giải đấu cho người dân nên rất nhiều người dân không biết, hoặc đi trễ. Thậm chí có người cho rằng vào xem đua bò phải tốn tiền vé nên không đi... Nhưng thật chất giải đấu miễn vé vào cổng và mục đích chính là phục vụ du khách và người dân.

Một Số hình ảnh giải đua bò TP Châu Đốc 2017:

Giải đua bò TP Châu Đốc 2017 có 24 đôi bò tham gia tranh tài
Giải đua bò TP Châu Đốc 2017 có 24 đôi bò tham gia tranh tài
Hai đôi bò bước vào sân chuẩn bị thi đấu bằng vòng hô và vòng thả (một vòng sân)
Hai đôi bò bước vào sân chuẩn bị thi đấu bằng vòng hô và vòng thả (một vòng sân)
Ở vòng thả là đoạn đường đua tốc độ của các cặp bò
Ở vòng thả là đoạn đường đua tốc độ của các cặp bò
Bùn đất bắn tung tóe
Bùn đất bắn tung tóe
Một nài bò thua cuộc
Một nài bò thua cuộc
24 đôi bò tranh trài quyết liệt, một nài bò bị giẫm lên người phải đi cấp cứu - 6
Một đôi bò leo khỏi đường đua lao về khán giả
Một đôi bò leo khỏi đường đua lao về khán giả
24 đôi bò tranh trài quyết liệt, một nài bò bị giẫm lên người phải đi cấp cứu - 8
Tranh tài quyết liệt
Tranh tài quyết liệt
24 đôi bò tranh trài quyết liệt, một nài bò bị giẫm lên người phải đi cấp cứu - 10
24 đôi bò tranh trài quyết liệt, một nài bò bị giẫm lên người phải đi cấp cứu - 11
Về đích...
Về đích...
Giải đua bò TP Châu Đốc dù lần đầu tiên tổ chức nhưng đã thu hút hàng nghìn lượt người đến xem
Giải đua bò TP Châu Đốc dù lần đầu tiên tổ chức nhưng đã thu hút hàng nghìn lượt người đến xem
Qua một buổi thi đấu, đôi bò số 11 của anh Lê Văn Phăng giành giải nhất
Qua một buổi thi đấu, đôi bò số 11 của anh Lê Văn Phăng giành giải nhất
BTC trao giải cho các đôi bò xuất sắc; giải nhất 10 triệu đồng, giải nhì 7 triệu đồng và giải 3 5 triệu đồng
BTC trao giải cho các đôi bò xuất sắc; giải nhất 10 triệu đồng, giải nhì 7 triệu đồng và giải 3 5 triệu đồng
Giải đấu năm nay bà con rất phấn khởi vì được vào sân xem đua bò miễn phí
Giải đấu năm nay bà con rất phấn khởi vì được vào sân xem đua bò miễn phí

Nguyễn Hành - Bảo Phong