13 người nhiễm Covid-19 sau khi uống chung cốc, hút chung điếu thuốc

(Dân trí) - Sau bữa tiệc đêm, nhóm bạn 13 người đều có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thái Lan loại bỏ kiểm dịch bắt buộc đối với khách du lịch khỏi các điểm nón

Giới chức Thái Lan vừa lên tiếng khuyến cáo công chúng sau khi vụ việc 13 thanh niên nước này vừa đồng loạt nhiễm Covid-19 sau buổi tiệc đêm.

13 người nhiễm Covid-19 sau khi uống chung cốc, hút chung điếu thuốc - 1
Một quán bar ở Bangkok rơi vào cảnh đìu hiu sau khi dịch bùng phát

Ngày 13/3, bác sỹ Sukhum Kanchanapimai, thư ký thường trực của Bộ Y tế Thái Lan, cho biết, các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mới của nước này đã lây chéo cho nhau.

Trong các ngày 21, 27 và 29/2, cả nhóm cùng nhau tụ tập tại các bữa tiệc đêm ở hàng quán tại Bangkok. Trong những bữa tiệc này, cả nhóm thường hút chung điếu thuốc, uống chung chén rượu trong phòng kín điều hòa suốt nhiều tiếng liền.

13 người nhiễm Covid-19 sau khi uống chung cốc, hút chung điếu thuốc - 2
Nhóm bạn 13 người bị lây nhiễm Covid-19 sau khi uống chung cốc rượu, hút chung điếu thuốc trong phòng kín. Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra ban đầu, một thanh niên trong nhóm trước đó có tiếp xúc với khách du lịch đến từ Hong Kong. "Việc chia sẻ đồ uống trong bối cảnh dịch bệnh lây lan như thế này được coi là hành vi không phù hợp", bác sỹ Sukhum cảnh báo.

Hiện tại, chưa phát hiện được ai trong nhóm này là "nguồn siêu lây nhiễm". Bác sỹ Sukhum không quên nhắc nhở người dân nên tránh những buổi nhậu nhẹt, tụ tập, đặc biệt sau khi trở về từ các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao.

13 người nhiễm Covid-19 sau khi uống chung cốc, hút chung điếu thuốc - 3

"Người dân không nên ăn uống chung hay hút thuốc chung", đại diện của Bộ Y tế Thái Lan khuyến cáo.

Tính tới thời điểm hiện tại, Thái Lan ghi nhận 82 ca nhiễm Covid-19, trong đó, một trường hợp đã tử vong và 35 người hồi phục đã xuất viện. Theo đánh giá từ các chuyên gia, hiện "tâm dịch" đã chuyển từ châu Á sang châu Âu, trong đó Italia đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Quốc Việt

Theo Straitstimes