13 loài động vật xấu xí nhất hành tinh

(Dân trí) - Chuột trụi lông, cá vàng mắt lồi hay khỉ mũi dài…đều là những loài động vật xấu xí. Mặc dù có ngoài hình không được đẹp nhưng chúng lại là những con vật mà nhiều người mong muốn có được.

1. Chuột chũi trụi lông

13 loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Loài chuột này có nguồn gốc ở Đông Phi, chúng có thể sống và phát triển được dưới những điều kiện mặt đất khắc nghiệt. Ảnh: CRDEI: Buffenstein/Barshop Institute/UTHSCSA

 2.  Động vật hữu nhũ ở Philippine

13 loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Loài động vật hữu nhũ chỉ có thể phát hiện thấy ở Philippines và kích thước của nó chỉnh bằng một nắm tay người. Ảnh: Getty Images

 3. Aye aye

13 loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Aye aye là một thành viên trong gia đình loài vượn cáo, chúng có nguồn gốc ở Madagascar. Đây cũng là loại vật đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất và đang nằm bên bờ vực tuyệt chủng. Ảnh: Cousins/Bristol Zoo via Getty Images

 4. Rùa mai mềm ở Trung Quốc

13 loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Loài rùa này là một trong những vật nuôi làm thú cưng khá phổ biến ở châu Âu. Chúng thích sống ở những khu vực nước cạn như ở Trung Quốc hay Việt Nam. Ảnh: FLPA/REX

 5. Chuột chũi mũi sao

Loài động vật xấu xí này thường được phát hiện thấy ở Canada và miền đông bắc nước Mỹ.

Loài động vật xấu xí này thường được phát hiện thấy ở Canada và miền đông bắc nước Mỹ. Chiếc mũi hình sao của loài chuột chũi này có thể phát hiện được những rung động địa chấn. Ảnh: Kenneth Catania/PA

 6. Khỉ mũi dài

Loài khỉ này được phát hiện thấy trên hòn đảo

Loài khỉ này được phát hiện thấy trên hòn đảo Borneo, chúng có khuôn mặt khá khác biệt với các giống khỉ khác. Khỉ mũi dài hiện cũng đang gặp nguy hiểm và đang nằm trên bờ vực tuyệt chủng. Ảnh: John Grafilo

 7. Hải cẩu voi

Loài khỉ này được phát hiện thấy trên hòn đảo

Loài hải cẩu này đặc trưng bởi tiếng gầm gào inh ỏi của chúng vào mùa giao phối, những con hải cẩu đực có kích thước lớn hơn cả gấu Bắc cực. Ảnh: Getty Images

 8. Cá mập yêu tinh

Loài khỉ này được phát hiện thấy trên hòn đảo

Đây là một loài cá mập hiếm thường sống ở những vùng biển nước sâu, thậm chí chúng sống ở độ sâu hơn 100 mét và không bao giờ ngoi lên bề mặt nước. Ảnh: Wikimedia / Dianne Bray / Museum Victoria

 9. Cá đầu tròn

Loài khỉ này được phát hiện thấy trên hòn đảo

Đây là loại cá thường sống ở những vùng biển nước sâu và được tìm thấy ở khu vực quanh nước Úc và New Zealand, chúng sống ở độ sâu 600 – 12000 mét. Ảnh: AFSC/NOAA/REX

 10. Lợn Warthog

Lợn Warthog chính là nguồn gốc của nhân vật lợn rừng nổi tiếng

Lợn Warthog chính là nguồn gốc của nhân vật lợn rừng nổi tiếng Pumba trong bộ phim hoạt hình “Vua sư tử” (Lion King). Ảnh: Getty Images

 11. Cá có chân và môi son

Loài cá này được phát hiện thấy ở quần đảo

Loài cá này được phát hiện thấy ở quần đảo Galapagos, Thái Bình Dương. Đây là loài cá có khả năng bơi lội kém, chúng chỉ di chuyển bằng chân trên bề mặt đáy biển, điều đáng nói loài cá này có đôi môi màu đỏ khá sặc sỡ. Ảnh: Getty Images

 12. Cá vàng mắt lồi

Loài cá này được phát hiện thấy ở quần đảo

Khi mới sinh ra, mắt của loài cá vàng này rất bình thường, tuy nhiên sau khoảng 6 tháng mắt của chúng trở nên to và và lồi ra. Ảnh: Wikimedia/Jason Marini

 13. Chó xấu xí giống Trung Quốc

Loài cá này được phát hiện thấy ở quần đảo

Chú chó xấu xí và trụi lông này đã từng xuất hiện trong cuộc thi “Những chú chó xấu xí”. Mặc dù đây là giống chó ở Trung Quốc nhưng nó hiện đang sống ở Anh. Ảnh: Albanpix Ltd/REX.

Đình Huế
Tổng hợp