13 khách sạn ở Hà Nội đã đón khách bay cùng với bệnh nhân nhiễm Covid-19

(Dân trí) - Báo cáo nhanh của Sở Du lịch TP. Hà Nội cho thấy, có 42 khách nước ngoài trong chuyến bay VN0054 đã lưu trú tại 13 khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa (Hà Nội).

Báo cáo của Sở du lịch TP. Hà Nội ngày 9/3 cho thấy, sau khi phát hiện trường hợp bà N.H.N (sinh năm 1993, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) nhiễm Covid-19, Sở Du lịch đã cùng Sở Ngoại vụ cập nhật thông tin dữ liệu hành khách trên chuyến bay VN0054 của Việt Nam Airlines hạ cánh Nội Bài sáng ngày 02/3/2020.

13 khách sạn ở Hà Nội đã đón khách trên chuyến bay VN0054

Cập nhật đến 16h00 ngày 09/3/2020 cả nước có 09 trường hợp nhiễm Covid-19 là khách quốc tế trên chuyến bay VN54 gồm: Lào Cai (02 khách), Quảng Ninh (4 khách), Đà Nẵng (02 khách), Thừa Thiến Huế (01 khách).

13 khách sạn ở Hà Nội đã đón khách bay cùng với bệnh nhân nhiễm Covid-19 - 1

Cập nhật đến 16h00 ngày 09/3/2020 cả nước có 09 trường hợp nhiễm Covid-19 là khách quốc tế trên chuyến bay VN54

Theo đó, qua rà soát, xác định có 04 công ty lữ hành của Hà Nội đón đoàn khách du lịch trên chuyến bay VN54 là: Công ty Exo travel (đón 22 khách), Công ty Vidotour (đón 20 khách), công ty APT Travel và Luxury Travel (2 khách).

Có 42 khách nước ngoài trong chuyến bay VN0054 đã lưu trú tại 13 khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, gồm: Khách sạn Pullman (08 khách), khách sạn Acoustic (01 khách), khách sạn Melia (02 khách), khách sạn Rex Hà Nội (02 khách), khách sạn Movenpick - 83 Lý Thường Kiệt (10 khách), khách sạn Esence D’Orient (06 khách), khách sạn Hà Nội La Siesta Hàng Bè (02 khách), La Siesta Trendy (02 khách), khách sạn Litte Hanoi Diamond (02 khách), khách sạn 39 Thợ Nhuộm (01 khách), khách sạn Metropole (02 khách), Golden Silk (2 khách), Comifer Botique số 09 Lý Đạo Thành - Hoàn Kiếm (2 khách).

13 khách sạn ở Hà Nội đã đón khách bay cùng với bệnh nhân nhiễm Covid-19 - 2

Phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) đoạn từ số nhà 125 đến 139 được phong toả nghiêm ngặt, “nội bất xuất, ngoại bất nhập” từ ngày 7/3. Ảnh: Vũ Đức Anh

Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội, tính đến ngày 9/3/2020, hiện còn 10 khách du lịch quốc tế trên chuyến bay VN0054 vào ngày 2/3/2020 đang lưu trú tại Hà Nội và đang thực hiện cách ly gồm: Khách sạn Pullman có 2 khách; khách sạn La Siesta (Hàng Bạc) có 2 khách; Khách sạn Essence 6 khách.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, toàn bộ khách sạn có khách trên chuyến bay VN0054 từng lưu trú ở Hà Nội đã tiến hành khử trùng theo đúng quy định. Hiện tất cả những khách du lịch đang cách ly sức khỏe bình thường, ổn định, chưa có biểu hiện bất thường.

Để phòng, chống dịch, Sở Du lịch cũng đã đề nghị các khách sạn trên địa bàn thực hiện phun thuốc phòng chống dịch, trang bị khẩu trang, đặt dung dịch sát khuẩn tại nơi công cộng và khu vực lễ tân, vệ sinh nơi làm việc, phương tiện phục vụ khách du lịch.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện nghiêm túc khuyến cáo phòng chống dịch theo quy định; thực hiện ứng xử văn minh trong du lịch.

Tạm thời đóng cửa các điểm tham quan có người nhiễm Covid-19 ghé thăm

Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 bùng phát đang là thách thức lớn đối với ngành du lịch Việt Nam nói chung và Thủ đô nói riêng. 

Lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội, trong tuần từ ngày 01/3 đến 12h00 ngày 09/3/2020 giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng lưu ý có một số điểm du lịch đã có người nhiễm Covid-19. Cụ thể, tại Bảo tàng Dân tộc học, do có người bị nhiễm Covid-19 thứ 21 là một cán bộ công tác tại Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam (cơ quan chủ quản của Bảo tàng Dân tộc học), trong tuần qua đã tiếp xúc với nhiều người làm việc trong Bảo tàng nên Bảo tàng tạm đóng cửa hoạt động từ ngày 10/3 đến hết ngày 15/3/2020.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, bên ngoài Lăng Bác, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh: Ngày 3/3 và ngày 5/3 có 2 du khách người Anh trên chuyến bay VN0054 đã đến tham quan tại di tích.

Hiện các điểm di tích trên đang làm việc với công an quận để lấy danh sách những người có tiếp xúc gần và lên phương án xử lý.

Hà Trang