10 thành phố lý tưởng ở Đông Nam Á để đón giao thừa

Đa sắc màu văn hóa, an toàn và có chi phí sinh hoạt vừa phải, những quốc gia Đông Nam Á đang ngày càng trở thành điểm đến lý tưởng cho các khách du lịch trên toàn thế giới.

Người ta dự tính sẽ có hàng trăm ngàn du khách từ châu Âu, Bắc Mỹ và Australia sẽ tới các nước Đông Nam Á để đón giao thừa 2014. Dưới đây là 10 thành phố Đông Nam Á được bình chọn là lý tưởng nhất chào đón khoảnh khắc thiêng liêng này.

1.     Thủ đô Bangkok – Thái Lan

Không phải ngẫu nhiên mà thủ đô của đất nước Chùa Vàng đứng đầu danh sách các điểm đến được yêu thích nhất để đón giao thừa 2014. Thành phố năng động này có thời tiết thích hợp cùng vô số các trung tâm mua sắm, giải trí, nhà hàng ẩm thực, câu lạc bộ đêm luôn sẵn sàng phục vụ bạn với chất lượng tốt nhất. Vì thế nếu bạn muốn tham gia tiệc chào mừng năm mới thì đừng chần chừ nữa, hãy nhanh tay đặt vé và bạn sẽ được chìm ngập trong không khí tưng bừng vô cùng quyến rũ của Bangkok.

10 thành phố lý tưởng ở Đông Nam Á để đón giao thừa

Đặc biệt vào thời điểm năm mới, thủ đô Bangkok sẽ diễn ra hàng loạt các sự kiện lớn ví dụ như bắn pháo hoa, party tại khách sạn, gala âm nhạc…cũng như các chương trình khuyến mại khác. Đêm giao thừa, hàng ngàn người sẽ tập trung ở Quảng trường Central World và cùng nhau đếm ngược thời khắc tiến đến 12h đêm. Để tránh tắc đường, chúng tôi khuyên bạn hãy đến trước giao thừa ít nhất là 2 tiếng.

2.     Thành phố Phuket - Thái Lan
10 thành phố lý tưởng ở Đông Nam Á để đón giao thừa

Cùng với thủ đô Bangkok thì thành phố Phuket, thuộc đảo Phuket của Thái Lan cũng là một địa điểm được đánh giá cao. Đây là hòn đảo lớn nhất của quốc gia này, nối với phần đất liền bằng 2 cây cầu, nằm ở bờ biển ngoài khơi phía Tây của Thái Lan tại vùng biển Andaman. Trước đây, sự trù phú của Phuket do trữ lượng thiếc và cao su phong phú mang lại. Ngày nay, nguồn thu chính của Phuket tới từ du lịch. Bữa tiệc lớn nhất vào đêm giao thừa ở Phuket sẽ được tổ chức ở bãi biển Surin. Bữa tiệc năm ngoái tại đây chính là đứa con tinh thần của cô đào nổi tiếng người Mỹ Paris Hilton. Nhờ vào sức ảnh hưởng lớn của mình, Paris Hilton đã mời tới Phuket nhiều ngôi sao nổi tiếng như DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Italia Alex Gaudino, nhóm nhạc Anh Basement Jaxx, nhóm nhạc điện tử Mỹ LMFAO…

3.     Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

Dù bạn là người yêu công việc hay không thì cũng hãy dành ra một kỳ nghỉ ngắn ngày cùng bạn bè hoặc gia đình đi tới một thành phố xa lạ để tận hưởng bầu không khí mới mẻ cho một năm mới với bao điều tốt đẹp. Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong những thành phố đẹp nhất với phong cách Á Đông thật sự. Là thành phố lớn nhất ở Việt Nam với nhiều danh lam thắng cảnh cùng vô số những lễ hội phong phú đặc biệt là vào dịp lễ Giáng sinh và năm mới, chắc chắn nó sẽ không làm bạn thất vọng. Các câu lạc bộ đêm và bar sống động nhất phải kể đến bao gồm Apocalypse, Gossips, Apollo... Bạn cũng có thể đến Rooftop Beer Garden nằm ở tầng thượng của khách sạn Rex trên đường Đồng Khởi để nhâm nhi đồ uống và ngắm toàn cảnh thành phố, đặc biệt là cảnh hoàng hôn mê đắm lòng người ở bến Bạch Đằng hoặc con đường hoa Nguyễn Huệ vào những ngày giáp tết. Một bar khác mà bạn có thể chọn lựa là Saigon Saigon nằm ở tầng thượng của khách sạn Caravelle, một trong những bar sang trọng nhất với tầm nhìn tuyệt đẹp, đặc biệt là để chứng kiến màn bắn pháo hoa giao thừa.
10 thành phố lý tưởng ở Đông Nam Á để đón giao thừa
Đón năm mới ở thành phố Hồ Chí Minh còn tuyệt vời hơn nữa bởi sự phong phú của các loại ẩm thực tại chợ Bến Thành – địa điểm đã vinh dự được
tờ The USA Today của Mỹ xếp vào danh sách 45 khu chợ ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới. Từ các món ăn nhẹ như bánh bèo, bánh cuốn, bánh xèo chiên giòn, cho tới các loại phở với nước dùng thơm ngọt bốc khói nghi ngút hoặc các món chính như cơm cá kho tộ với canh chua, hẳn là tất cả các món ăn ở chợ Bến Thành sẽ đều khiến các thực khách hài lòng.

Và trong khi thủ đô Hà Nội nổi tiếng với nhiều hồ thì thành phố Hồ Chí Minh lại nổi tiếng vì các công viên. Du khách có thể tới vui chơi ở nhiều công viên tuyệt vời như Công viên Văn hóa Đầm Sen, Công viên Văn hóa Suối Tiên, Công viên Tao Đàn, Thảo Cầm Viên Sài Gòn…Đây là những nơi diễn ra các lễ hội chào mừng năm mới bao gồm hòa nhạc, đàn hát dân ca, hội chợ, triển lãm…

4.     Thủ đô Singapore – Singapore

Vào đêm 31/12 năm nay, nếu đủ 18 tuổi trở lên, bạn có thể tham gia một bữa tiệc lớn trên bờ biển Siloso ở thủ đô Singapore của Singapore. Đây là một bữa tiệc ngoài trời với một sàn nhảy lớn với các giai điệu sôi động như House Beat, Latin Groove và Mambo. Ngoài ra còn có một bể bọt xà phòng lớn cho mọi người cùng vui đùa hẳn sẽ làm bạn quên hết mọi stress và hoàn toàn thư giãn.
10 thành phố lý tưởng ở Đông Nam Á để đón giao thừa

Một lựa chọn vui chơi khác là Câu lạc bộ Bãi biển Tanjong với những chiếc đèn lồng nổi, những chiếc vòng lửa và bóng ở bờ biển cho du khách vui chơi cùng rất nhiều loại đồ uống. Ngoài ra,bạn có thể đến khu vực vịnh Marina, còn có tên gọi khác là Vịnh của Hy vọng và Ánh sáng để cùng đếm ngược thời khắc chuyển giao sang năm mới với nhiều may mắn, vì vịnh Marina là biểu tượng cho những hy vọng và giấc mơ cho một năm mới. Nơi đây có cảnh sắc lung linh mê hồn và bạn đừng quên mang theo máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên gia đình cùng bạn bè. Nếu không, bạn có thể tới Cảng Clark để nghe nhạc sống, xem pháo hoa hoặc chọn một khoang của bánh xe khổng lồ Ferris để ngắm nghía toàn cảnh đêm ấn tượng của Singapore.

5.     Thủ đô Jakarta – Indonesia
10 thành phố lý tưởng ở Đông Nam Á để đón giao thừa

Jakarta là thủ đô và cũng đồng thời là thành phố lớn nhất ở Indonesia, nằm ở phía Tây Bắc của đảo Java. Jakarta không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của đất nước Indonesia mà với số dân lên tới 28 triệu người, nó còn là thành phố đông dân nhất ở đây và cả ở Đông Nam Á. Chính vì vậy, Jakarta sở hữu sự sầm uất và nhộn nhịp có thể nói là bậc nhất trong khu vực. Tại đây, bạn có thể bắt gặp những nét văn hóa đa dạng và đặc trưng của đất nước có số người theo Đạo hồi đông dân nhất thế giới.

Đêm giao thừa ở Jakarta luôn rất sôi động với nhiều đám đông tập hợp ở các khu vực trung tâm. Những địa điểm bắn pháo hoa chào mừng năm mới tuyệt nhất phải để kến là Carnaval Beach ở khu resort sang trọng Ancol Dreamland, Jakarta's answer to Disneyland, hoặc tại khách sạn Mercure ở Ancol cũng như Khu mua sắm La Piazza Shopping tại Trung tâm thương mại nổi tiếng Kelapa Gading Mall. Các khu thương mại và các khách sạn lớn khác, nhất là những đơn vị thuộc các chuỗi cửa hàng quốc tế cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Bạn hãy chọn những nơi có vườn ở sân thượng để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố lung linh.

Nếu bạn đang tìm địa điểm dùng bữa thì Jakarta đúng là một địa chỉ dành cho bạn với hàng ngàn nhà hàng cho bạn lựa chọn, hầu hết trong số chúng đều có những bữa tiệc và chương trình khuyến mại đặc biệt mừng đêm giao thừa với thực đơn vô cùng phong phú từ các món ăn Á cho đến đồ ăn Âu, đặc biệt là đồ ăn Italia và Tây Ban Nha nổi tiếng. 

6.     Thủ đô Kuala Lumpur – Malaysia
10 thành phố lý tưởng ở Đông Nam Á để đón giao thừa

Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia là một trong số rất nhiều thành phố xinh đẹp ở châu Á sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đêm giao thừa 2014. Kuala Lumpur cũng là thành phố rộng lớn nhất và thú vị nhất của quốc gia này. Bạn có thể đến đây sớm hơn để tham dự lễ Giáng sinh 2013 và đón năm mới 2014. Từ một ngôi làng khai thác mỏ buồn tẻ của người Trung Quốc, chỉ trong có 150 năm, Kuala Lumpur hiện đã thay da đổi thịt và trở thành một trung tâm sầm uất của Đông Nam Á với dân số là 7 triệu người. Cộng đồng văn hóa đa dạng này là nơi sở hữu hàng loạt quán bar, câu lạc bộ đêm, nhà hàng, trung tâm mua sắm, khu resort và khách sạn 5 sao đẳng cấp nhưng lại có mức giá mềm nhất thế giới. Chưa hết, Những kỳ quan tự nhiên ở Kuala Lumpur sẽ tạo nên một không gian hoàn hảo cho bạn đón Giáng sinh và năm mới.

Những hoạt động chính: Bắn pháo hoa tại Công viên KLCC, tháp Petronas, các trung tâm mua sắm như Sunway Pyramid, Damansara Mutiara, Bukit Bintang, Dataran Merdeka (Quảng trường Độc Lập). Hầu hết các khách sạn và nhà hàng, bar, câu lạc bộ đêm ở Kuala Lumpur đều có các chương trình đặc biệt dành cho năm mới cho các du khách cùng chung vui.

7.     Thành phố Bali – Indonesia
10 thành phố lý tưởng ở Đông Nam Á để đón giao thừa

Với năm mới 2014 đang tới gần, người dân tại Bali, Indonesia dường như đã sẵn sàng cho mọi công tác chuẩn bị. Được mệnh danh là hòn đảo Thiên đường, chẳng hề ngạc nhiên khi Bali luôn nằm trong danh sách những địa điểm được yêu thích nhất để ăn mừng trong đêm giao thừa. Nhiều người sẽ bắt đầu buổi tối với một bữa ăn tại các quán rượu hoặc nhà hàng ở  Seminyak, Kuta hoặc Legian và sau đó đi tới bãi biển Kuta để đón năm mới cùng hàng ngàn người khác.

Nếu bạn muốn tránh xa đám đông và đón năm mới theo cách của riêng mình thì vẫn luôn có sự lựa chọn dành cho bạn. Bạn có thể nướng cá trong vườn hoặc ở những phần yên tĩnh hơn của bãi biển.

8.     Thủ đô Manila - Philippines
10 thành phố lý tưởng ở Đông Nam Á để đón giao thừa

Đêm giao thừa 2014 là lễ hội được chờ đợi nhất đối với người Philippine, đặc biệt là người dân ở thủ đô Manila - thành phố lớn thứ hai ở quốc đảo xinh đẹp. Họ có các phong tục riêng cho ngày đặc biệt này để cầu mong một năm mới thịnh vượng cho họ, một số phong tục đó có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Người dân Manila đón giao thừa cũng giống như người Mỹ bắn pháo hoa kỷ niệm Tết Độc lập 4/7. Họ sẽ cùng tập hợp lại, cùng nhau đốt những quả pháo được làm với các hình dạng khác nhau và thậm chí được đặt tên riêng như kwitis (pháo), judas belt (dây pháo), bawang (tỏi), super lolo (ông), v.v. Người ta mang nồi và chảo ra gõ để xua tan ma quỷ hoặc bấm còi xe ô tô sao cho càng ồn ào càng tốt. Người lớn mở cửa nhà để đón chào may mắn, còn trẻ em thì nhảy càng cao càng tốt vì chúng tin rằng làm như vậy sẽ khiến chúng cao hơn.

Các khách sạn có chương trình lễ hội đón mừng năm mới thú vị nhất bao gồm Dusit Thani Manila, Palm Plaza, Oasis Park, Diamond… với các tiết mục tiệc tại nhà hàng, tiệc đếm ngược thời gian bắt đầu từ 10h tối, hòa nhạc, biểu diễn nhạc sống của các ban nhạc nổi tiếng…

9.     Thành phố Pattaya – Thái Lan
10 thành phố lý tưởng ở Đông Nam Á để đón giao thừa

Thái Lan là một đất nước nổi tiếng về du lịch với nhiều điểm đến hấp dẫn cho bạn khám phá. Một trong những địa danh đó là Pattaya. Thành phố du lịch nổi tiếng này nằm trên bờ biển phía Đông của Vịnh Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 125km về phía Đông Nam và chắc chắn sẽ đem lại cho bạn nhiều niềm vui trong mùa lễ hội năm nay.

Hoạt động đầu tiên chào mừng năm mới sẽ bắt đầu bằng việc thắp sáng cây thông Noel trong đêm Giáng sinh – một sự kiện được đánh giá là quan trọng nhất ở Thái Lan, sau đó sẽ là màn bắn pháo hoa hoành tráng và biểu diễn hòa nhạc trên một sân khấu lớn gần bờ biển.

Các hoạt động chính đón mừng giao thừa sẽ diễn ra ở bến tàu Bali Hai với một sân khấu biểu diễn âm nhạc truyền thống của Thái Lan cũng như các thể loại âm nhạc quốc tế để du khách nào cũng có thể thưởng thức được. Ngoài ra, sẽ có rất nhiều trò chơi cho cả gia đình và các nhóm bạn cùng tham gia. Và tất nhiên, không thể thiếu đó là hoạt động đếm ngược thời gian và bắn pháo hoa tại khu vực cầu cảng này.

Là địa điểm du lịch được ưa thích nhất ở Thái Lan nên Pattaya có tới gần 1000 khách sạn và resort nằm gần bãi biển cho bạn lựa chọn. Những khách sạn với cơ sở vật chất và dịch vụ tốt nhất phải kể đến là LK The Empress, Flipper Lodge, Flipper House, April Suites Pattaya, August Suites Pattaya, v.v. Nếu bạn dự định đón Giáng sinh và năm mới ở Pattaya thì hãy đặt vé càng sớm càng tốt để có được mức giá ưu đãi nhất.

10.  Thủ đô Phnom Penh - Campuchia
10 thành phố lý tưởng ở Đông Nam Á để đón giao thừa

Tuy người Campuchia có lịch đón năm mới riêng của họ (vào tháng Tư) nhưng vì có ngày càng nhiều du khách nước ngoài tới vui chơi và định cư ở đây nên năm mới theo dịch dương ngày càng được tổ chức rầm rộ hơn ở đây. Nhiều quán bar và nhà hàng, đặc biệt là những quán bar và nhà hàng nằm dọc cảng Sisowath đều có tiệc tổ chức mừng đêm giao thừa.

Được mệnh danh là Viên ngọc của Châu Á, một trong những thành phố xinh đẹp nhất ở Đông Dương được xây dựng theo kiến trúc Pháp, thủ đô Phnom Penh của Campuchia mang trong mình vẻ đẹp cổ kính của sự pha trộn giữa Á và Âu, với những công trình kiến trúc mang đậm tính thẩm mỹ và dấu ấn của thời gian. Phnom Penh từng trải qua những năm tháng đen tối nhất của thời kỳ Khơ me Đỏ, và chính vì vậy mà có lẽ không ở một nơi nào khác trên thế giới, những hạnh phúc bình dị của cuộc sống lại có ý nghĩa đến thế. Hãy đến Phnom Penh trong dịp năm mới này để bạn cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống ấy.

Theo Thùy Dương (Toquoc)