10 lễ hội bạn nên tham dự trong đời

(Dân trí) - Để cảm nhận được nền văn hóa vô cùng đặc sắc của các nước trên thế giới, cách tốt nhất là bạn nên tham dự vào lễ hội của họ. Dưới đây là 10 lễ hội mà bạn nên thử một lần trong đời.

1. Carnival in Rio

Cuộc diễu hành ở Rio de Janeiro được ví von là bữa tiệc lớn nhất hành tinh. Bạn có thể chiêm ngưỡng những màn nhảy sôi động của các học viên từ 13 trường dạy nhảy samba. Màn biểu diễn sôi động này khiến hàng chục nghìn khán giả theo dõi trực tiếp gần như không thể chớp mắt. Và dĩ nhiên, hàng triệu người xem qua truyền hình cũng không ngoại lệ. Bạn hãy tham gia vào cuộc diễu hành từng tồn tại hơn 80 năm qua để cảm nhận cuộc sống sôi động.

2. Oktoberfest, Đức

2. Oktoberfest, Đức

Nếu muốn khám phá lễ hội bia lớn nhất, rực rỡ nhất thì nhất định phải tới Munich. Trong năm 2013, theo thống kê, doanh số bia tiêu thụ mỗi ngày trong lễ hội lên tới 96.178.668 USD.

3. Lễ hội Dia de los Muertos

3. Lễ hội Dia de los Muertos, Mexico

Lễ hội Dia de los Muertos hay còn gọi là "Ngày của cái chết" là thời điểm tưởng nhớ tất cả những người đã khuất. Lễ hội được tổ chức vào đầu tháng 11 ở Mỹ, Canada, châu Âu… nhưng lớn nhất là 2 thành phố Mexico và Los Angeles. Đây là dịp mọi người đổ ra đường trong trang phục kinh dị đầy ấn tượng và màu sắc.

4. Kumbh Mela, Ấn Độ

4. Kumbh Mela, Ấn Độ

Lễ hội hành hương của người theo đạo Hindu (Kumbh Mela) diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3 và kéo dài trong 55 ngày. Nhiều người dân Ấn ngâm mình dưới dòng sông thiêng Ganges. Theo tín ngưỡng của đạo Hindu, nước sông Ganges sẽ giúp rửa trôi mọi tội lỗi, giúp tìm thấy giá trị tinh thần và mục đích sống.

5.

5. Il Palio, Siena, Italy

Lễ hội đua ngựa truyền thống được tổ chức trên những con phố chật chội của thành phố Siena, được tổ chức vào hai ngày 2/7 và 16/8 hàng năm. Đây là hoạt động tôn vinh bộ môn thể thao đua ngựa mà còn là một nghi lễ truyền thống để tưởng nhớ quá khứ của Siena thời Trung cổ. Mỗi năm lễ hội đua ngựa thu hút khoảng 10.000 người tham gia.

6.

6. La Tomatina, Tây Ban Nha

Nếu bạn thích một chút nổi loạn, hãy tham gia lễ hội Tomatina, một lễ hội mang tính chất hoàn toàn giải trí. La Tomatina bắt đầu từ khi một vài người ném trái cây và rau củ trong một cuộc diễu hành và từ đó nó trở thành trào lưu. Những người tham gia lễ hội dùng mọi vật dụng có thể như xô nhựa để ném và đổ cà chua vào những người xung quanh.

7. Diwali, Ấn Độ

7. Diwali, Ấn Độ

Diwali (hay còn gọi là Lễ hội Ánh sáng - Festival of Light) là một trong những lễ hội quan trọng nhất hàng năm và là nét văn hóa đặc sắc của người Ấn Độ. Xưa kia Diwali là lễ hội của người theo đạo Hindu, nhưng ngày nay tất cả các đạo giáo ở đất nước sông Hằng đều tổ chức ngày lễ này, mặc dù mỗi đạo thưởng thức lễ hội theo một phong cách khác nhau. Lễ hội “ánh sáng” hàng năm đều diễn ra đúng đêm 30 tháng 10 âm lịch.

8. Lễ hội đua bò

8. Lễ hội đua bò Tây Ban Nha

Lễ hội đua bò là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời được tổ chức hàng năm ở Tây Ban Nha. Dù bạn chỉ tới để xem thì cũng khó tránh khỏi những tình huống bất ngờ, hãy chuẩn bị tinh thần chạy đua với những chú bò dũng mãnh này đi, khả năng chạy nước rút của bạn hẳn sẽ tăng lên không ít.

9. Carnival, Venice, Italy

9. Carnival, Venice, Italy

Được đánh giá là một trong những lễ hội mùa xuân hấp dẫn nhất thế giới,Lễ hội Carnival là một dịp để mọi người vui chơi, hòa nhạc, khiêu vũ và cũng là dịp để ôn lại và ca ngợi lịch sử hình thành và cai trị một đất nước yên bình, phồn vinh, một xã hội công bằng, ổn định cũng như khích lệ tinh thần yêu nước của mỗi người dân. Mỗi năm lễ hội mang một chủ đề khác nhau nhưng đều nhằm tôn vinh văn hóa và tạo nênnhững ngày hội vui vẻ cho người dânđầu năm mới. Mặt nạ là nét đặc trưng nhất của lễ hội hóa trang Venice. Mặt nạ hóa trang thường được làm bằng da hoặc bằng giấy bồi theo kỹ thuật truyền thống. Ngày nay, mặt nạ còn được làm từ thạch cao, vàng lá và luôn được vẽ tay, thêm các chi tiết trang trí bằng lông chim, đá quý

10. Lễ hội đêm trắng St Petersburg, Nga

10. Lễ hội đêm trắng St Petersburg, Nga

Đêm trắng là một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ của ánh sáng vào giữa mùa hè phương Bắc khi các vùng có khí hậu ấm áp được chìm đắm bởi những ánh sáng rực rỡ, lấp lánh, nhiều màu trong cả màn đêm dài. Ban ngày người dân địa phương làm việc và vui chơi trong cái nắng của ngày hè, còn đến đêm họ ngập tràn trong ánh sáng của bầu trời với những lễ hội, buổi hòa nhạc và tiệc tùng. Mọi người thức cả đêm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của bầu trời còn rực rỡ ánh sáng mà người ta gọi đó là Đêm trắng. Đây là khoảng thời gian St Petersburg lộng lẫy nhất trong năm.

Song An

Song An (Theo Fodors)