Tổ ấm của những “em bé” dơi quạ mồ côi

(Dân trí) - Những chú dơi quạ vừa chào đời được vài tuần đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ, nhưng bù đắp lại, chúng được chuyển tới một nơi chăm sóc đặc biệt tại thành phố Melbourne của Australia.


Các bé dơi quạ đang ủ mình trong chăn ấm

Các "bé" dơi quạ đang ủ mình trong chăn ấm

Ngôi nhà mới ấy chính là Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, nơi những “em bé” dơi quạ không chỉ được quấn những chiếc chăn riêng ấm áp mà còn được cho bú bình như thể chúng đang ti mẹ.

Những “em bé” mới vài tuần tuổi đã mất mẹ vì tai nạn do nhiều nguyên nhân khác nhau, điển hình là bay rồi vướng vào đường dây điện, gây nên điện giật. Hàng ngày, chúng được bú sữa công thức và ngậm núm ti giả. Chúng sẽ được quấn chăn cho đến khi đủ lớn để có thể trở lại với cộng đồng của mình.

Các “baby” tập bú núm ti giả giống như chúng đang ti mẹ

Các “baby” tập bú núm ti giả giống như chúng đang ti mẹ

Hàng ngày các nhân viên cứu hộ hướng dẫn các “baby” tập bú núm ti giả giống như chúng đang ti mẹ. Trong những tuần đầu tiên sau khi chào đời, cuộc sống của “bé” dơi quạ sơ sinh phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Mẹ kiếm mồi, bảo vệ và che chở cho chúng vì chúng còn quá non nớt chưa thể cất được đôi cánh nhỏ xíu của mình.

Khi các “bé” cứng cáp hơn, nhân viên tình nguyện sẽ cho chúng tập leo lên dây cáp để làm quen dần với hoạt động của mình.

Hiện nay, thành phố Melbourne có khoảng 6,000 con dơi quạ, và con số này có thể lên tới 30,000 vào mùa hè năm sau khi các “baby” chào đời .

Khi trưởng thành, dơi quạ có thể bay tới 50km mỗi đêm để kiếm ăn và chúng sẽ làm phát tán khoảng 60,000 các loại hạt trong suốt chuyến đi của mình.

Số lượng dơi quạ đang giảm sút đáng kể tại các tiểu bang New South Wales và Queensland của Australia, trong khi đó, dân số dơi quạ lại tăng lên ở tiểu bang Victoria. Chính các dự án trồng nhiều cây ở thành phố Melbourne và các vùng lân cận trong vòng 30 năm qua là một yếu tố quan trọng giúp thu hút loài dơi đến sinh sống.

Dơi quạ là loài dơi lớn nhất tại Australia và một con dơi quạ trưởng thành có độ sải cánh rộng tới 1 mét.

Một con dơi quạ trưởng thành có độ sải cánh rộng tới 1 mét.


Một con dơi quạ trưởng thành có độ sải cánh rộng tới 1 mét.


Một con dơi quạ trưởng thành có độ sải cánh rộng tới 1 mét.


Một con dơi quạ trưởng thành có độ sải cánh rộng tới 1 mét.

Một con dơi quạ trưởng thành có độ sải cánh rộng tới 1 mét.

Một con dơi quạ trưởng thành có độ sải cánh rộng tới 1 mét.

Phương Nam
Theo DM