Quảng Bình: Du lịch bằng trực thăng ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(Dân trí) - Sáng 24/11, ông Lê Anh Tuấn, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình vừa lên kế hoạch phát triển dịch vụ du lịch bằng máy bay trực thăng tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo đó, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam đã lên kế hoạch phát triển dịch vụ du lịch bay cấp cứu tại các địa điểm du lịch thám hiểm, khám phá tại hang Sơn Đoòng ở Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Những khối thạch nhũ đẹp mê hồn trong hệ thống hang động Phong Nha - Kẻ Bàng 
Những khối thạch nhũ đẹp mê hồn trong hệ thống hang động Phong Nha - Kẻ Bàng 

Ngoài ra, phương án phát triển du lịch bằng trực thăng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yên, nơi linh cửu Đại tướng Võ Nguyên Giáp an nghỉ cũng đã được Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình tính đến.

Hình ảnh non nước hữu tình ở Vũng Chùa - Đảo Yến
Hình ảnh non nước hữu tình ở Vũng Chùa - Đảo Yến

Sau cuộc làm việc, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị hai bên khẩn trương thống nhất các phương án bay để sớm tiếp cận và đưa các sản phẩm bay du lịch vào hoạt động. 

Hiện UBND tỉnh Quảng Bình đã giao cho 3 đơn vị là Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty Chua Me Đất và Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng nghiên cứu thị trường. Theo dự kiến, trong năm 2014, dịch vụ du lịch bay trực thăng ở Quảng Bình sẽ được triển khai.

Được biết, năm 2012, lần đầu tiên Quảng Bình đón hơn một triệu khách du lịch. Doanh thu đạt hơn 1.000 tỉ đồng.

Đặng Tài