Dùng xe điện, lót gạch để đưa du khách qua nơi ngập lụt

(Dân trí) - Đó là sáng kiến của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khi trong 2 ngày lụt vừa qua vẫn có khách đến tham quan di tích Huế.

Trong hai ngày 15,16/ 11, do ảnh hưởng của cơn bão số 15 kết hợp với không khí lạnh tại Thừa Thiên Huế đã có mưa lớn kéo dài, lượng mưa tại thành phố Huế trong đêm và ngày 15.11 xấp xỉ 500mm, gây ra ngập úng lớn ở nhiều khu vực.

Trong đêm 15/11, các hồ nước trong Đại Nội đều tràn bờ, các tuyến đường quanh Hoành thành đều ngập úng từ 30-50cm. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị chu đáo và có những biện pháp chống lụt kịp thời nên khu di tích Huế không để xảy ra thiệt hại gì, các di tích kiến trúc, cây xanh, cây kiểng, cá kiểng đều an toàn.

Dùng xe điện để chuyên chở khách qua nơi ngập lụt

Dùng xe điện để chuyên chở khách qua nơi ngập lụt tại Đại Nội

Theo TS. Phan Thanh Hải, GĐ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, ngay sáng 16/11, toàn bộ các khu di tích đã được dọn vệ sinh sạch sẽ và mở cửa đón du khách đến tham quan. Tại  khu vực phía sau cửa Ngọ Môn, do nước vẫn còn ngập khoảng 20-30cm, Trung tâm BTDTCĐ Huế đã huy động xe điện để vận chuyển du khách qua những chỗ ngập lụt, đồng thời cho đặt tạm thời một lối gạch Bát Tràng để giúp cho khách tham quan đi lại an toàn.

Khách tham quan đi an toàn trên đường lát gạch Bát Tràng kê cao ở Ngọ Môn

Khách tham quan đi an toàn trên đường lát gạch Bát Tràng kê cao ở Ngọ Môn

Dù bị ảnh hưởng của mùa mưa bão kỷ lục của năm 2013, nhưng thời gian này lượng khách tham quan đến khu di tích Huế vẫn tăng. Tính đến hết ngày 15/11/2013, khu di tích Huế đã đón hơn 1,7 triệu lượt khách (chưa kể hàng chục ngàn lượt khách được miễn giảm vé), tổng doanh thu từ vé tham quan đạt 112 tỷ đồng.

                                                                                                

Nước hồ Hòa Bình dâng cao tràn vào vườn Cơ Hạ

Nước hồ Hòa Bình dâng cao tràn vào vườn Cơ Hạ tại Đại Nội
Sáng 16/11 nước vẫn còn ngập sau Ngọ Môn

Sáng 16/11 nước vẫn còn ngập sau Ngọ Môn
Du khách vẫn đến thăm Đại Nội

Du khách vẫn đến thăm Đại Nội trong lũ do lũ đã rút trong sáng 16/11
Nhân viên Trung tâm Bảo tồn xếp gạch trên những đường có ngập lụt cho khách đi
Nhân viên Trung tâm Bảo tồn xếp gạch trên những đường có ngập lụt cho khách đi

Đại Dương