Du lịch vòng quanh thế giới trên... thành phố nổi

(Dân trí) - Đó là một thành phố thật đặc biệt bởi nơi đó người dân không chỉ được sống cuộc sống bình thường của họ mà còn luôn được bồng bềnh trên mặt biển để du ngoạn khắp đó đây trong thế giới bao la.

Tập đoàn đóng tàu Freedom Ship International của Mỹ đã thiết kế một con tàu khổng lồ có sức chứa hơn 50.000 người và thành phố nổi này có thể mang đến cho du khách những chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Mô hình thành phố nổi đầu tiên trên thế giới

Mô hình thành phố nổi đầu tiên trên thế giới

Trên con tàu khổng lồ với vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đô la sẽ có nhiều công trình như trường học, bệnh viện, công viên, sòng bạc, phòng trưng bày, bể thủy sinh và đặc biệt là một sân bay trên mái có thể phục vụ được máy bay thương mại loại nhỏ, có sức chứa 40 hành khách.

Khi hoàn thành, thành phố bồng bềnh trên mặt nước này sẽ có chiều dài 1.3km, chiều cao 107m. Với 25 tầng, nó sẽ cung cấp chỗ ở lâu dài cho khoảng 50.000 người và hệ thống phòng có thể phục vụ được 30.000 du khách; 20.000 thủy thủ đoàn và khoảng 1.000 du khách qua đêm mỗi ngày.

Giám đốc Tập đoàn Freedom Ship International, ông Roger M Gooch, cho biết: “Tàu Freedom sẽ là con tàu lớn nhất và là thành phố nổi đầu tiên trên thế giới”. Hiện công ty này đang ra sức kêu gọi đầu tư ít nhất 10 tỉ đô la để biến dự án thành hiện thực.

Mô hình thành phố nổi đầu tiên trên thế giới


Kêu gọi vốn đầu tư cho một dự án lớn như vậy không phải là điều dễ dàng, nhất là là trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây. Tuy nhiên, phía tập đoàn đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn đối với dự án và họ hy vọng rằng sẽ huy động được khoảng 1 tỷ đô la để bắt đầu khởi công dự án,
ông Roger M Gooch cho hay.

Thành phố nổi sẽ lênh đênh trên biển quanh năm ngày tháng và sẽ trôi dần từ quốc gia này đến quốc gia khác mà không dừng lại tại bất kỳ một nơi nào lâu. Hoạt động của nó sẽ dựa vào năng lượng mặt trời và năng lượng sóng biển.

Mô hình thành phố nổi đầu tiên trên thế giới

Cư dân và du khách trên tàu có thể di chuyển bằng máy bay hoặc tàu để thăm các thành phố và các quốc gia nơi mà con tàu sẽ ghé vào để lấy hàng hóa.

Mô hình thành phố nổi đầu tiên trên thế giới

Thành phố di động này sẽ khởi hành từ mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, đi qua vùng biển Australia, đến Đông Nam Á, Thái Bình Dương rồi kết thúc hành trình ở bờ biển Bắc Mỹ. Hành trình vòng quanh thế giới sẽ diễn ra hai lần mỗi năm

Sẽ cần khoảng 10 tỷ đô la cho dự án này


Sẽ cần khoảng 10 tỷ đô la cho dự án này


Sẽ cần khoảng 10 tỷ đô la cho dự án này

Sẽ cần khoảng 10 tỷ đô la cho dự án này

Phương Nam
Theo DM