Thực khách bị đầu bếp tạt nước sôi vào người vì... chê đồ ăn không ngon

(Dân trí) - Sau khi phàn nàn về món ăn không được tươi, một người đàn ông đã bị đầu bếp của nhà hàng đánh vào mặt, thậm chí, người này còn tạt nước sôi lên thực khách.

Sự việc xảy ra vào ngày 17/11 vừa qua, tại một nhà hàng chuyên đồ nướng, ở thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiềm Tây, Trung Quốc và khiến một người đàn ông họ Vương phải nhập viện ngay lập tức.

Thực khách bị đầu bếp tạt nước sôi vào người vì... chê đồ ăn không ngon - 1

Cụ thể, trong khi Vương cùng 3 người bạn của mình đang dùng bữa, thì bỗng phát hiện ra món hàu bị ươn và có mùi lạ nên đã gọi đầu bếp đến để hỏi.

Tuy nhiên, thay vì xin lỗi thực khách, người đầu bếp lại tỏ thái độ khó chịu và nói rằng: “Chúng tôi đều đông lạnh hàu trước khi chế biến, anh thích ăn hay không thì tùy”. Thậm chí, người này còn dùng tay đẩy mạnh vào ngực anh chàng trước khi trở lại bếp.

Thực khách bị đầu bếp tạt nước sôi vào người vì... chê đồ ăn không ngon - 2

Tưởng câu chuyện đã kết thúc ở đó, nhưng khoảng 2-3 phút sau, người đầu bếp lại quay trở ra và đòi đền bù vì cánh tay bị đau do đẩy mạnh vào ngực của Vương lúc nãy. Hai người lời qua tiếng lại một lúc thì vị đầu bếp này bất ngờ tung nắm đấm vào mặt của Vương rồi nhanh chóng đi vào “căn cứ” của mình.

Quá tức giận vì bị đánh, Vương hùng hổ cầm nguyên vỉ nướng đi vào bếp, toan trả thù. Tuy nhiên, vừa mới bước chân đến thì Vương đã bị người đầu bếp tạt ngay một nồi nước sôi vào người khiến anh chàng phải nhập viện ngay lập tức.

Thực khách bị đầu bếp tạt nước sôi vào người vì... chê đồ ăn không ngon - 3

Kết quả là Vương bị bỏng 22% cơ thể và bị thương ở miệng. Bên cạnh đó, người đầu bếp cũng bị cảnh sát địa phương giam giữ trong 10 ngày và phải nộp tiền phạt hết 500 tệ (1,7 triệu đồng) vì hành vi bốc đồng của mình.

Thực khách bị đầu bếp tạt nước sôi vào người vì chê đồ ăn không ngon

Minh Nhật

Tổng hợp