Những chuyện tình “bác, cháu” gây “sốt” dư luận, giờ ra sao?

(Dân trí) - Trong số những câu chuyện tình yêu đặc biệt, từng gây “sốt” dư luận về sự chênh lệch tuổi tác, nhiều cặp đôi cho đến nay vẫn chung sống hạnh phúc, thế nhưng cũng không ít người ngậm ngùi thừa nhận hôn nhân khó khăn do những khác biệt thế hệ.

Cuộc sống nghèo khó của cặp vợ chồng lệch nhau 43 tuổi ở Hà Nam

Câu chuyện tình yêu của ông Ngô Thanh Học (78 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bích (35 tuổi) ở xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục (Hà Nam) từng gây xôn xao cả một vùng quê yên bình.

Đến nay, cặp đôi lệch tuổi này đã có với nhau 3 người con.
Đến nay, cặp đôi lệch tuổi này đã có với nhau 3 người con.

Thời điểm làm đám cưới, chị Bích mới bước sang tuổi 29 còn ông Học đã 70 tuổi. Đến nay sau 8 năm chung sống, cặp đôi lệch tuổi này đã có với nhau 3 người con (2 gái, 1 trai), trong đó, hai người con đầu sinh đôi vừa tròn 5 tuổi, người con gái út mới lên 2 tuổi.

Thừa nhận đến với nhau vì tình yêu sét đánh, thế nhưng cho đến nay chị Bích tâm sự cuộc sống của hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, lục đục vì sự khác biệt thế hệ quá lớn. Người phụ nữ này nghẹn ngào kể, ông Học – chồng chị sức khỏe ngày một kém nên kinh tế và mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay chị gánh vác, thu xếp.

“Mỗi lần đi đẻ, chỉ có tôi và con. Chồng chỉ đạp xe mang cơm lên viện rồi về luôn, không chăm sóc gì được nhiều. Mấy mẹ con cứ thui thủi, tủi thân lắm”, chị Bích bật khóc.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, chị Bích bật khóc thừa nhận bản thân đã không lường trước được những khó khăn, vất vả khi lấy chồng lệch tuổi
Nói về cuộc hôn nhân của mình, chị Bích bật khóc thừa nhận bản thân đã không lường trước được những khó khăn, vất vả khi lấy chồng lệch tuổi

Không có việc làm, chồng lại tuổi cao sức yếu nên cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Chị Bích bảo, bữa cơm gia đình hiếm khi có một bữa tươm tất, chủ yếu là tận dụng vườn nhà có gì thì ăn nấy. Đứa con gái út của chị, đến tuổi ăn dặm nhưng cũng chẳng mấy khi biết đến mùi thịt, cá. Bữa ăn là cháo trắng nấu mỡ, họa hoằn lắm mới có chút xương hầm cùng.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, chị Bích bật khóc thừa nhận bản thân đã không lường trước được những khó khăn, vất vả khi lấy chồng lệch tuổi. Giờ mong mỏi lớn nhất của chị là con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn để chị có thời gian đi làm thuê, kiếm thêm đồng ra, đồng vào.

Cuộc sống hạnh phúc, an yên của cặp đôi vợ hơn chồng 13 tuổi ở Thanh Hóa

Tháng 3/2018, đám cưới của chú rể Bùi Ngọc Đức (SN 1992, Thanh Hóa) và cô dâu Phan Phương Ngọc (SN 1979) từng nhận không ít lời bàn tán của dư luận. Thời điểm làm đám cưới, chú rể mới bước sang tuổi 26 còn cô dâu đã 39 tuổi.

Chuyện tình của chú rể Bùi Ngọc Đức (SN 1992, Thanh Hóa) và cô dâu Phan Phương Ngọc (SN 1979) từng gây xôn xao dư luận bởi sự chênh lệch tuổi tác
Chuyện tình của chú rể Bùi Ngọc Đức (SN 1992, Thanh Hóa) và cô dâu Phan Phương Ngọc (SN 1979) từng gây xôn xao dư luận bởi sự chênh lệch tuổi tác

Vào năm 2014, khi còn là sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, anh Đức có thời gian thực tập tại một xưởng ô tô ở ngoại thành Hà Nội. Thời gian này, Đức có thuê phòng trọ ở Định Công và vô tình ở cùng xóm trọ với chị Phan Phương Ngọc. Thấy người phụ nữ trung tuổi hiền lành lại ở một mình, nên Đức hay bắt chuyện, bông đùa. Hai chị em cũng thường hay chia sẻ, tâm sự với nhau về gia đình, công việc.

Theo đó, Ngọc có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi lên 3 tuổi thì bố mất, mẹ ở vậy nuôi hai chị em ăn học. Sau khi tốt nghiệp trung cấp, Ngọc xin đi làm công nhân may ở Hà Nội. Cuộc sống vất vả, công việc lại bận rộn nên không có thời gian dành cho việc tìm hiểu chuyện yêu đương.

Hiện tại, cặp đôi đang sinh sống tại quê nhà chú rể ở thôn Kỳ Châu, xã Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa.
Hiện tại, cặp đôi đang sinh sống tại quê nhà chú rể ở thôn Kỳ Châu, xã Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa.

Không chỉ đồng cảm với hoàn cảnh của Ngọc, Đức thường đưa ra lời khuyên cho chị Ngọc trước những vấn đề khó khăn trong cuộc sống.

Đặc biệt, cả hai cùng theo Phật nên hay dành thời gian đi lễ chùa và làm việc thiện nguyện. Chính sự hiền lành, chân chất của Ngọc đã khiến Đức nảy dần nảy sinh tình cảm

Hiện tại, cặp đôi đang sinh sống tại quê nhà chú rể ở thôn Kỳ Châu, xã Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa. Anh Đức cũng không giấu nổi hạnh phúc cho biết, Ngọc rất được lòng bố mẹ chồng và bà con hàng xóm.

Chuyện tình kỳ lạ của ông lão 90 tuổi và người vợ kém… 52 tuổi

Ông Nguyễn Hữu Trọng, sinh năm 1928 ở Ba Vì, Hà Nội năm nay đã 90 tuổi. Cách đây 10 năm (khi tròn 80 tuổi) ông từng gây xôn xao dư luận khi kết hôn với người vợ trẻ kém mình… 53 tuổi. Dù nhận không ít lời bán tán, châm chọc vì chuyện tình “đũa lệch” thế nhưng cho đến nay ông Trọng và vợ vẫn chung sống hạnh phúc. Họ có với nhau 2 người con, 1 gái, 1 trai xinh đẹp, kháu khỉnh và giống bố “như đúc”.

Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng ông Trọng
Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng ông Trọng

Hiện tại, hai vợ chồng ông Trọng sống trong căn nhà khang trang, bề thế rộng hàng nghìn m2 ở Yên Sơn, Ba Vì. Dù đã bước sang tuổi 90 nhưng người đàn ông này trông khá trẻ và phong độ so với tuổi. Hàng ngày ông vẫn làm việc 8 tiếng và điều hành công việc kinh doanh một cách trơn tru, hiệu quả.

Hiện cặp đôi có hai người con 1 trai, 1 gái
Hiện cặp đôi có hai người con 1 trai, 1 gái

Chia sẻ về chuyện tình đặc biệt của mình, vị đại gia này cười lớn và gọi đó là “mối lương duyên trời định”. Trước đây, ông Trọng từng kết hôn với 3 người phụ nữ thế nhưng tất cả mối tình này đều nhanh chóng kết thúc trong đau khổ.

Ông Trọng gặp người vợ trẻ hiện tại khi chị là sinh viên năm cuối trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên, còn ông Trọng là khách được mời đến nói chuyện trong buổi giao lưu của trường. Dù đã lớn tuổi, nhưng giọng nói truyền cảm, cuốn hút đặc biệt phong thái nho nhã của vị đại gia Hà Nội vẫn khiến người phụ nữ này xao xuyến và có ấn tượng đặc biệt. Chị chính là người chủ động xin số điện thoại và bày tỏ tình cảm với người đàn ông lớn tuổi. Đám cưới với người vợ này được ông tổ chức trong 28 ngày liên tục và được xác lập là đám cười dài nhất Việt Nam. Khi đó, ông Trọng đã 80 tuổi, còn người vợ mới 26 tuổi.

Ông Trọng cho biết, bí quyết duy trì cuộc hôn nhân lệch tuổi là sự chân thành và thấu hiểu lẫn nhau
Ông Trọng cho biết, bí quyết duy trì cuộc hôn nhân lệch tuổi là sự chân thành và thấu hiểu lẫn nhau

Khi được hỏi về bí quyết gìn giữ cuộc hôn nhân “lệch tuổi này” ông Trọng cười lớn cho biết, tất cả đều xuất phát từ tình cảm chân thành và sự thấu hiểu lẫn nhau. “Người ta vẫn bảo tôi đào hoa nhưng kỳ thực không phải vậy. Tôi là người chung tình, đã yêu ai là yêu mãnh liệt, say đắm phải cái đường tình duyên lận đận nên đến tận cuối đời mới gặp được người con gái yêu mình, vì mình và đáng để cho mình hy sinh mọi thứ”, ông Trọng nói.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi vợ 61, chồng 26

Mới đây, chuyện tình của chú rể Triệu Hoa Cương (SN 1992, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) và cô dâu Lê Thị Thu Sao (SN 1957, thành phố Cao Bằng) nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Thời điểm đăng ký kết hôn, chú rể mới 26 tuổi còn cô dâu đã bước sang tuổi 61.

Ngoại hình trẻ trung của cô dâu 61 tuổi
Ngoại hình trẻ trung của cô dâu 61 tuổi

Trước khi quyết định về chung một nhà, cả hai đã có thời gian nửa năm tìm hiểu và yêu nhau. Từng có một cuộc nhân hạnh phúc nhưng năm 2011, chồng chị Sao không may lâm bệnh nặng rồi qua đời. Từ đó đến nay, người phụ nữ này sống một mình, nuôi hai người con gái ăn học, trưởng thành. Để có tiền trang trải cuộc sống, chị Sao kinh doanh một quán cà phê và mở một trung tâm spa ngay trung tâm thành phố Cao Bằng. Trong khi đó, Cương là công nhân công trình xây dựng ở thành phố Cao Bằng, thường đến quán của chị Sao điều trị mụn. Cả hai thường hay tâm sự, trò chuyện với nhau về gia đình, công việc. Tình cảm cũng nảy sinh thành tình yêu lúc nào không hay.

Thời điểm đăng ký kết hôn, chú rể mới 26 tuổi còn cô dâu đã bước sang tuổi 61.
Thời điểm đăng ký kết hôn, chú rể mới 26 tuổi còn cô dâu đã bước sang tuổi 61.

Tháng 9/ 2018 đám cưới của hai được tổ chức tại Cao Bằng trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Mới đây, chị Sao vừa thực hiện phẫu thuật cấy mỡ tự thân lên mặt và mạnh tay chi hơn 200 triệu làm răng, giúp ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp hơn. Người chồng trẻ ủng hộ quyết định của chị và thường ở bên cạnh chăm sóc. Trên trang facebook cá nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc, tình cảm bên nhau bất chấp những ý kiến trái chiều về sự chênh lệch tuổi tác của cả hai.

Hiệp Nguyễn