Người dân mệt mỏi "đội nắng" trẩy hội chùa Hương

(Dân trí) - Hôm nay 9/2 hàng vạn du khách đã "đội nắng" đổ về trảy hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội). Do thời tiết nắng nóng, du khách phải dùng bìa giấy, áo, để che chắn cái nắng oi bức.

Người dân mệt mỏi "đội nắng" trẩy hội chùa Hương

 

doi nang do ve chua huong-17.jpg

Trước đó ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán 2019, nhiều người tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng để đi lễ chùa nên số lượng người đổ về chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) tăng cao. 

doi nang do ve chua huong-6.jpg

Do thời tiết những ngày gần đây ở khu vực Hà Nội nắng nóng nên nhiều du khách đổ về chùa Hương phải phơi mình dưới ánh nắng chói chang.

doi nang do ve chua huong-25.jpg

Lễ hội chùa Hương bắt đầu từ mùng 6 tháng 1 đến hết tháng 3 âm lịch.

doi nang do ve chua huong-5.jpg

Khách du lịch dùng bìa giấy, áo che nắng.

doi nang do ve chua huong-14.jpg
doi nang do ve chua huong-11.jpg

Du khách mệt mỏi khi ngồi thuyền di chuyển từ bến Đục vào chùa Thiên Trù.

doi nang do ve chua huong-13.jpg

Nhiệt độ ngoài trời khu vực huyện Mỹ Đức, Hà Nội lên tới 30-33 độ C trời. Dự kiến thời tiết vài ngày tới vẫn tiếp tục nắng nóng.

doi nang do ve chua huong-9.jpg

Những chiếc nón lá, ô là mặt hàng bán chạy trong những ngày này.

doi nang do ve chua huong-21.jpg

Để đối phó với cái nắng nóng, người chèo đò cũng trang bị cho mình nón lá và khăn bịt kín mặt.

doi nang do ve chua huong-12.jpg
doi nang do ve chua huong-24.jpg

Hàng năm, có tới hàng triệu lượt khách từ khắp nơi đổ về đây cầu xin phúc lộc, bình an. 

doi nang do ve chua huong-3.jpg

Toàn Vũ