Hà Tĩnh

Người dân Hộ Độ thu nhập cao nhờ có nghề mới

(Dân trí) - Người dân bên dòng sông Hộ Độ (Hạ Vàng) đã đổi thay khi tìm cho mình một hướng làm kinh tế đúng đắn, đó là nghề nuôi cá trên sông.

Khác với xưa, người dân ở hai bờ sông Hộ Độ chủ yếu làm muối, làm thuê để kiếm sống. Cuộc sống vô cùng khó khăn, nên một  số thanh niên làng phải rời quê hương đến các thành phố lớn để làm thuê mong cải thiện cuộc sống cho gia đình ở quê nhà.

img-1215-1441644057183
Một số lồng cá nằm bên cầu Hộ Độ

Hơn hai năm nay, mô hình phát triển kinh tế bằng nuôi cá lồng (tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động trên hai xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) và xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà). Chủ yếu  nuôi cá Vược và cá Chim vây vàng, hai sản phẩm nói trên được rất nhiều người ưa chuộng, tạo ra lợi nhuận gấp đôi cho rất nhiều hộ dân trong thời gian qua.

Để nuôi được cá, các hộ gia đình phải đầu tư làm khung sắt, tre, và các thùng nhựa… Mỗi lồng được chia thành 6 khuông, với mức chi phí trên 50 triệu đồng. thời gian ươm cá cho đến lúc xuất bè từ 5 đến 7 tháng. Mỗi con đạt 2-4 kg(đối với cá Vược) và 0,4-0,8 kg (đối với cá Chim vây vàng). Phần lớn cá sau khi xuất bè được bán tại chổ cho các hộ gia đình kinh doanh đặc sản khu vực bờ sông Hộ Độ, phần còn lại được bán cho các thương lái ở thành phố Hà Tĩnh.

img-1251-1441644684861
Các nguyên liệu khung sắt, tre và thùng nhựa được người dân sử dụng  làm  lồng cá.

Ông Nguyễn Sông Hàn, chủ tịch UBND xã Thạch Hạ cho hay. Về phía bắc bờ sông hiện đã có gần 100 gia đình đang nuôi cá bè và đã có sản phẩm bán ra thị trường. Còn về phía nam bờ sông (khu vực xã Hộ Độ), nay người ta mới bắt đầu nuôi. Trên địa bàn mỗi hộ gia đinh được nhận các chính sách nhà nước như vay hỗ trợ lãi suất ngân hàng, hỗ trợ giống, thức ăn và được hỗ trợ nguồn vốn ban đầu là 30 triệu đồng cho mỗi lồng cá.

Nghề nuôi cá trên sông Hộ Độ

 

Huy Thái