Nghề mẫu nhí tại Trung Quốc gây “sốt” với mức thu nhập "khủng"

(Dân trí) - Nhiều phụ huynh Trung Quốc đã hướng con em mình theo nghề mẫu nhí với mức thù lao có thể lên tới 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) mỗi năm.

Thị trấn Chức Lý thuộc thành phố Hồ Bắc, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vốn nổi tiếng là “xứ sở may mặc” tại đất nước tỷ dân khi sở hữu hơn 10.000 xí nghiệp sản xuất quần áo, đặc biệt là thời trang cho trẻ em.

Nghề mẫu nhí tại Trung Quốc gây “sốt” với mức thu nhập khủng  - 1

Sự phát triển của ngành công nghệ dệt may tại đây đã khiến cho nghề mẫu nhí rất được ưa chuộng. Được biết, chỉ cần chụp hình với một sản phẩm bất kỳ, các bé có thể kiếm được 80-150 nhân dân tệ (tương đương 270.000-520.000 đồng).

Nghề mẫu nhí tại Trung Quốc gây “sốt” với mức thu nhập khủng  - 2

Mức thù lao này đồng nghĩa với việc, nếu chụp khoảng 100 sản phẩm, số tiền nhận được sẽ lên đến 10.000 nhân dân tệ (hơn 35 triệu đồng). Đây là con số rất “khủng” đối với một đứa trẻ.

Shen Rongfeng, một nhân viên của công ty may mặc tại Hồ Châu cho biết: "Ngay khi một sản phẩm được người mẫu nhí chụp ảnh trở thành hiện tượng mạng xã hội, hàng loạt công ty ở Chức Lý sẽ lao vào tranh giành mẫu nhí đó. Dĩ nhiên giá cát-sê cũng theo đó mà đội lên nhanh chóng".

Nghề mẫu nhí tại Trung Quốc gây “sốt” với mức thu nhập khủng  - 3

Theo tìm hiểu, với lịch trình làm việc dày đặc, những người mẫu nhí nổi tiếng tại Chức Lý có thể kiếm đến 1 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,5 tỷ đồng) mỗi năm.

Hàng loạt phụ huynh đã đưa con em của mình đến với Chức Lý chỉ để đăng ký làm mẫu nhí. Số lượng này càng ngày càng tăng nhanh đã khiến những đứa trẻ còn non nớt phải cạnh tranh gay gắt để giành suất diễn. Có nhiều bé đến Chức Lý rồi lại phải lặng lẽ chờ đợi suốt cả tháng trời mà không có một lời mời làm mẫu. 

Nghề mẫu nhí tại Trung Quốc gây “sốt” với mức thu nhập khủng  - 4

Điển hình là trường hợp của Sheng Zhe, một em bé chỉ vừa tròn 6 tuổi. Được biết, gia đình Sheng Zhe đã bỏ nghề đánh bắt hải sản ở vùng biển Đông Bắc để đến Chức Lý với hi vọng “đổi đời” nhưng không thành, bởi lẽ em quá mờ nhạt giữa “rừng nhan sắc”.

Nghề mẫu nhí tại Trung Quốc gây “sốt” với mức thu nhập khủng  - 5

Còn đối với những mẫu nhí đắt show, các bé cũng phải đối mặt với những gánh nặng khi phải gồng mình lên để thực hiện lịch làm việc dày đặc lên mỗi ngày.

Các em phải bỏ dỡ việc học của mình khi thường xuyên nghỉ học và phải nhờ đến giáo viên dạy phụ đạo. Bên cạnh đó, những mẫu nhí còn phải trải qua các khóa học về tạo dáng, catwalk,…vô cùng gian khổ.

Cựu người mẫu chuyên nghiệp, Xi Shenghao cho biết: "Các kĩ năng trình diễn cơ bản khá tẻ nhạt với trẻ em nhưng đòi hỏi bỏ ra nhiều công sức. Kết quả là, hầu như bé nào cũng òa khóc khi tập luyện".

Nghề mẫu nhí tại Trung Quốc gây “sốt” với mức thu nhập khủng  - 6

Nhiều người đã tỏ ra bất bình khi những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn phải nai lưng kiếm tiền cho bố mẹ, khiến chúng đánh mất tuổi thơ đẹp đẽ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, công việc này đã giúp cho trẻ nhỏ trở nên tự tin hơn, tạo điều kiện để phát huy tiềm năng vốn có của bản thân.

Minh Nhật

Theo SCMP