Ngắm đường hoa Cần Thơ trước ngày khai mạc

(Dân trí) - Các công nhân và nghệ nhân đang gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho ngày hôm nay (1/2) sẽ khai mạc đường hoa Cần Thơ mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

 

Chủ đề của đường Cần Thơ năm nay là Cần Thơ 15 mùa hoa
Chủ đề của đường Cần Thơ năm nay là Cần Thơ 15 mùa hoa

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm nay có chủ đề “Cần Thơ 15 Mùa Hoa” sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 1/2 - 9/2/2019 (nhằm 27/12 năm Mậu Tuất đến hết ngày 5/1 năm Kỷ Hợi).

Đường hoa mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 được thiết kế trên tuyến đường Nguyễn Thái Học – Võ Văn Tần, ngay trung tâm thành phố.

Đường hoa Cần Thơ sẽ được khai mạc vào tối mai ngày 1/2 nhằm ngày 27 tết
Đường hoa Cần Thơ sẽ được khai mạc vào tối mai ngày 1/2 nhằm ngày 27 tết

Đường Hoa nghệ thuật TP. Cần Thơ được hình thành với hơn 80 ngàn chậu hoa tươi, có nhiều chủng loại khác nhau và các loại cây, lá của TP Cần Thơ và của vùng đất màu mỡ miệt vườn sông nước Cửu Long, cùng một số hoa tươi đến từ TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đường hoa Cần Thơ được chia làm 3 phân đọa, đoạn 1 là đất nước gấm hoa, đoạn 2 Cần Thơ 15 mùa hoa và đoạn 3 là Tết phương Nam
Đường hoa Cần Thơ được chia làm 3 phân đọa, đoạn 1 là đất nước gấm hoa, đoạn 2 Cần Thơ 15 mùa hoa và đoạn 3 là Tết phương Nam

Đường Hoa nghệ thuật năm nay được lắp đặt 36 mô hình, tiểu cảnh, tạo thành điểm tham quan, vui chơi, giải trí thú vị cho du khách gần xa và được sắp xếp, bố cục như sau:

ng qua.jpg

Điểm nhấn đầu tiên, bao quát là, cổng chào bề thế, với hình tượng chú heo vàng được đặt ở trung tâm, cùng với mâm ngũ quả và mâm bánh tét nhằm nhắc nhở ngày Tết cổ truyền, trên vùng đất phương Nam thân yêu.

10.jpg

Đoạn thứ nhất, vườn mai rực rỡ, mở đầu là chủ đề “Đất nước gấm hoa”, giới thiệu một số di tích lịch sử văn hóa và danh lam, thắng cảnh như: Hồ Gươm - Hà Nội, Kinh thành Huế, Bến Nhà Rồng, Bến Ninh Kiều... Được đan xen trong sắc hoa đồng bằng; hương hoa Đà Lạt; cùng với các cành hoa công nghệ lạ mắt, đang xoay chuyển không ngừng.

ca.jpg

Đoạn thứ 2, Khách tham quan đến với chủ đề: “Cần Thơ 15 mùa hoa”, mang ý nghĩa thành tựu của TP Cần Thơ, từ phát triển đô thị, đến xây dựng nông thôn mới, được điểm xuyến bằng hoa trái và chim, cá cảnh.

8.jpg

Đoạn thứ 3, thể hiện sắc thái “Tết phương Nam”, đề cao tinh thần bảo vệ chủ quyền đất nước, thông qua mô hình bản đồ Việt Nam được kết bằng hoa, làm nổi bật các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Côn Đảo, Phú Quốc.

Ngắm đường hoa Cần Thơ trước ngày khai mạc - 8

Các gian trái cây tạo hình nghệ thuật rất đẹp mắt

 

Bên cạnh đó, là các gian trái cây tạo hình nghệ thuật chuyển động, các chú heo lái xe dễ thương, các cô gái tấu nhạc tài tử - giai điệu xuân; cùng mô hình vươn vai Phù Đổng tiêu biểu cho sức sống, khát vọng vươn lên của thành phố quê hương.

12.jpg
Hiện các nghệ nhân và  công nhân đang gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối cùng
Hiện các nghệ nhân và công nhân đang gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối cùng

Cuối đoạn là cổng phụ, có mô hình đàn heo âm dương, theo phong cách tranh dân gian Đông Hồ quen thuộc.

4.jpg

Toàn cảnh đường hoa Cần Thơ

Đường Hoa nghệ thuật TP. Cần Thơ năm nay, sẽ phục vụ nhân dân và khách tham quan trong 09 ngày, từ ngày 01/02/2019 đến ngày 09/02/2019 (Nhằm ngày 27 Tết Âm lịch đến Mùng 5 Tết Âm lịch).

Phạm Trung