Mưa và lễ cưới Nam bộ xuất hiện trong buổi khai mạc Lễ hội trái cây Nam bộ 2017

(Dân trí) - Buổi khai mạc lễ hội trái cây Nam bộ 2017 tại khu du lịch Suối Tiên diễn ra hoành tráng khi có cả mưa thật và ấm cúng với một đám cưới tập thể nơi làng quê Nam bộ tạo cảm giác thân quen cho người xem.

Mưa thật và đám cưới tập thể xuất hiện trong lễ hội trái cây Nam bộ

Mưa thật xuất hiện trên sân khấu khai mạc lễ hội trái cây Nam bộ làm cho khán giả vô cùng phấn khích.
Mưa thật xuất hiện trên sân khấu khai mạc lễ hội trái cây Nam bộ làm cho khán giả vô cùng phấn khích.
Hình ảnh làng quê được khắc họa trên sân khấu khai mạc.
Hình ảnh làng quê được khắc họa trên sân khấu khai mạc.
Đám cưới tập thể đậm chất Nam bộ.
Đám cưới tập thể đậm chất Nam bộ.
Ông Đinh Văn Vui, Tổng giám đốc công viên văn hóa Suối Tiên đánh trống khai hội.
Ông Đinh Văn Vui, Tổng giám đốc công viên văn hóa Suối Tiên đánh trống khai hội.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM (áo trắng, đứng giữa) cắt băng khai mạc. Ông Vũ cho biết: “Lễ hội năm nay được đầu tư, mở rộng quy mô không chỉ tập trung tại khu du lịch Suối Tiên mà còn được triển khai rộng rãi đến đông đảo người dân thành phố và du khách thông qua hệ thống phân phối bán lẻ và hệ thống khách sạn các đơn vị tham gia Tuần lễ trái cây Việt Nam, hội thi Kết mâm ngũ quả. Đặc biệt điểm nhấn năm nay chính là liên hoan ẩm thực đường phố Châu Á, diễn ra từ ngày 1- 11/6”
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM (áo trắng, đứng giữa) cắt băng khai mạc. Ông Vũ cho biết: “Lễ hội năm nay được đầu tư, mở rộng quy mô không chỉ tập trung tại khu du lịch Suối Tiên mà còn được triển khai rộng rãi đến đông đảo người dân thành phố và du khách thông qua hệ thống phân phối bán lẻ và hệ thống khách sạn các đơn vị tham gia Tuần lễ trái cây Việt Nam, hội thi Kết mâm ngũ quả. Đặc biệt điểm nhấn năm nay chính là liên hoan ẩm thực đường phố Châu Á, diễn ra từ ngày 1- 11/6”
Nàng sơn nữ bên bộ trang phục kết hợp trái cây.
Nàng sơn nữ bên bộ trang phục kết hợp trái cây.
Khán giả phấn khích với cô tiên sắc màu diễu hành qua sân khấu chính.
Khán giả phấn khích với cô tiên sắc màu diễu hành qua sân khấu chính.
Các diễn viên trẻ hóa thân cùng những loại trái cây tạo nên không gian đa sắc màu của lễ hội.
Các diễn viên trẻ hóa thân cùng những loại trái cây tạo nên không gian đa sắc màu của lễ hội.
Hình tượng linh vật Long trong tứ linh.
Hình tượng linh vật Long trong tứ linh.
Sau hình tượng Long trong tứ linh chính là hình tượng linh vật Lân.
Sau hình tượng Long trong tứ linh chính là hình tượng linh vật Lân.
Tiên nữ “made in Vietnam” bên hình tượng linh vật Quy.
Tiên nữ “made in Vietnam” bên hình tượng linh vật Quy.
Tiên nữ rạng ngời bên hình tượng linh vật Phụng.
Tiên nữ rạng ngời bên hình tượng linh vật Phụng.
Với nhiều hoạt động nổi bật nhằm giới thiệu đến du khách nét đặc sắc, phong phú và đa dạng của các chủng loại trái cây vùng sông nước Nam bộ, lễ hội góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến TPHCM.
Với nhiều hoạt động nổi bật nhằm giới thiệu đến du khách nét đặc sắc, phong phú và đa dạng của các chủng loại trái cây vùng sông nước Nam bộ, lễ hội góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến TPHCM.

Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2017 sẽ khai mạc vào ngày 1/6 và kéo dài trong suốt 3 tháng hè, tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Quận 9, TPHCM). Lễ hội năm nay sẽ có các hoạt động chính như: chợ nổi trái cây với hơn 50 gian hàng gồm 150 chủng loại từ khắp mọi miền đất nước, với giá rẻ hơn so với thị trường từ 20 - 40%.


Lễ hội trái cây Nam bộ 2016 đón được hơn 1 triệu lượt khách tham quan trong ba tháng diễn ra.

Lễ hội trái cây Nam bộ 2016 đón được hơn 1 triệu lượt khách tham quan trong ba tháng diễn ra.

Nhiều đổi mới trong phần hội năm nay hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm bất ngờ.
Nhiều đổi mới trong phần hội năm nay hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm bất ngờ.
Không khí giao thương xôm tụ trong ngày đầu diễn ra lễ hội.
Không khí giao thương xôm tụ trong ngày đầu diễn ra lễ hội.

Tại lễ hội cũng sẽ trưng bày bộ sưu tập các loại trái cây lạ, hiếm và củ quả khổng lồ như: Bí ngô nặng 110 kg, bí đao nặng 50 kg, dừa 10 kg, chanh 7 kg, bưởi da xanh 4 kg, cam sành 1 kg... được sưu tầm từ nhiều vùng miền trong cả nước, thể hiện sự phong phú của trái cây nhiệt đới Việt Nam.

Trái cây không đụng hàng xuất hiện tại lễ hội.
Trái cây không đụng hàng xuất hiện tại lễ hội.

Du khách đến với lễ hội thỏa sức thưởng thức các loại trái cây tươi ngon, chín mọng, giá rẻ bất ngờ suốt mùa hè tại chợ nổi trái cây giữa lòng thành phố. Suốt 12 mùa lễ hội, đã có hơn 18 ngàn tấn trái cây được tiêu thụ tại Suối Tiên.

Suốt 12 mùa lễ hội, đã có hơn 18 ngàn tấn trái cây được tiêu thụ tại Suối Tiên.
Suốt 12 mùa lễ hội, đã có hơn 18 ngàn tấn trái cây được tiêu thụ tại Suối Tiên.
Nụ cười rạng rỡ bên những trái ổi tươi roi rói.
Nụ cười rạng rỡ bên những trái ổi tươi roi rói.
Du khách chụp ảnh cùng hai quả mây.
Du khách chụp ảnh cùng hai quả mây.
Duyên dáng bên quầy dừa nước.
Duyên dáng bên quầy dừa nước.

Du khách gần xa được dịp mãn nhãn với các tác phẩm trưng bày tại Hội thi “Nghệ thuật tạo hình từ trái cây”. Bằng đôi bàn tay khéo léo đầy sáng tạo, các nghệ nhân tài năng thổi hồn vào tác phẩm và góp phần gìn giữ, phát triển nghệ thuật truyền thống đặc biệt của Việt Nam.

Lễ hội trái cây Nam bộ năm nay được đầu tư nâng tầm đầy mới lạ: Thưởng thức ẩm thực đường phố với các món ăn, thức uống đa dạng được chế biến từ trái cây tại Liên hoan Ẩm thực đường phố châu Á.

Phạm Nguyễn