Lễ khai giảng đầy kỳ vọng từ một mái trường THCS

(Dân trí) - Dự lễ khai giảng tại trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội kì vọng với lộ trình đào tạo của nhà trường, kết thúc năm học lớp 9, các em học sinh có thể đọc thông, viết thạo, biên dịch tiếng Anh và được chăm lo giáo dục toàn diện về đạo đức, lối sống, kiến thức, kĩ năng...

Trong không khí náo nức của hơn 978 học sinh trường THCS Thanh Xuân, cô Ngô Thị Diệp Lan - Hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân đã đánh tiếng trống khai trường năm học mới 2018 - 2019, đây là năm học thứ 2 của ngôi trường - năm học tiếp nối của quá trình đặt móng, xây nền của THCS Thanh Xuân.
Trong không khí náo nức của hơn 978 học sinh trường THCS Thanh Xuân, cô Ngô Thị Diệp Lan - Hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân đã đánh tiếng trống khai trường năm học mới 2018 - 2019, đây là năm học thứ 2 của ngôi trường - năm học tiếp nối của quá trình đặt móng, xây nền của THCS Thanh Xuân.
Tới dự lễ khai giảng của trường THCS Thanh Xuân có bà Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Thanh Xuân cùng các lãnh đạo Quận.
Tới dự lễ khai giảng của trường THCS Thanh Xuân có bà Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Thanh Xuân cùng các lãnh đạo Quận.
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội phát biểu: Trong năm học 2018 - 2019, chúng ta kì vọng tập thể thầy và trò trường THCST Thanh Xuân sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng phát huy đại giải cao ở các cuộc thi quốc tế, khu vực, trong nước và TP Hà Nội. Chúng ta cần tiếp tục chăm lo tới điều kiện dạy và học của nhà trường, chăm lo đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, dạy học; triển khai dạy song ngữ trong trường THCS Thanh Xuân để khi kết thúc lớp 9 các em có đủ điều kiện đọc thông, viết thạo, biên dịch tiếng Anh.
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội phát biểu: "Trong năm học 2018 - 2019, chúng ta kì vọng tập thể thầy và trò trường THCST Thanh Xuân sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng phát huy đại giải cao ở các cuộc thi quốc tế, khu vực, trong nước và TP Hà Nội. Chúng ta cần tiếp tục chăm lo tới điều kiện dạy và học của nhà trường, chăm lo đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, dạy học; triển khai dạy song ngữ trong trường THCS Thanh Xuân để khi kết thúc lớp 9 các em có đủ điều kiện đọc thông, viết thạo, biên dịch tiếng Anh".
Chúng tôi cũng mong muốn nhà trường chăm lo giáo dục đạo đức toàn diện cho các em học sinh; nhà trường cần chủ động phối hợp với phụ huynh để quản lý tốt hơn các em học sinh ngay cả ngoài giờ. Hiện nay, TP Hà Nội đã ứng dụng công nghệ thông tin thông qua học bạ điện tử, có thông tin hàng tuần với các phụ huynh, tôi tin trường THCS Thanh Xuân cũng sẽ phát huy tốt hoạt động này. Chúng tôi cũng mong muốn năm học 2018 - 2019, trường hoàn thiện chính thức trở thành trường chất lượng cao, trường chuẩn quốc gia, bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.
"Chúng tôi cũng mong muốn nhà trường chăm lo giáo dục đạo đức toàn diện cho các em học sinh; nhà trường cần chủ động phối hợp với phụ huynh để quản lý tốt hơn các em học sinh ngay cả ngoài giờ. Hiện nay, TP Hà Nội đã ứng dụng công nghệ thông tin thông qua học bạ điện tử, có thông tin hàng tuần với các phụ huynh, tôi tin trường THCS Thanh Xuân cũng sẽ phát huy tốt hoạt động này. Chúng tôi cũng mong muốn năm học 2018 - 2019, trường hoàn thiện chính thức trở thành trường chất lượng cao, trường chuẩn quốc gia", bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.
Phát biểu khai giảng năm học mới, Hiệu trưởng Ngô Thị Diệp Lan thông tin, năm học 2017 - 2018 đã khép lại với những thành tích đáng tự hào: 26 giải quốc tế, 6 giải quốc gia, 9 giải Thành phố, 43 giải cấp Quận ở tất cả các hoạt động... Bên cạnh thành tích của các em học sinh, thành tích của đội ngũ thầy cô cũng thật đáng trân trọng: 4 giải Thành phố, 86,4% giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận. Những dòng đầu tiên của trang vàng truyền thống THCS Thanh Xuân đã được viết nên thật đẹp.
Phát biểu khai giảng năm học mới, Hiệu trưởng Ngô Thị Diệp Lan thông tin, năm học 2017 - 2018 đã khép lại với những thành tích đáng tự hào: 26 giải quốc tế, 6 giải quốc gia, 9 giải Thành phố, 43 giải cấp Quận ở tất cả các hoạt động... Bên cạnh thành tích của các em học sinh, thành tích của đội ngũ thầy cô cũng thật đáng trân trọng: 4 giải Thành phố, 86,4% giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận. Những dòng đầu tiên của trang vàng truyền thống THCS Thanh Xuân đã được viết nên thật đẹp.
Những thành tích của năm học đầu tiên ấy đã tạo nên niềm tin vững chắc cho toàn thể đội ngũ thầy - trò để tiếp tục cuộc hành trình chinh phục những đỉnh cao phía trước, góp phần quan trọng tạo sự tin tưởng với phụ huynh học sinh trên địa bàn quận Thanh Xuân nói riêng, Thành phố Hà Nội nói chung.
Những thành tích của năm học đầu tiên ấy đã tạo nên niềm tin vững chắc cho toàn thể đội ngũ thầy - trò để tiếp tục cuộc hành trình chinh phục những đỉnh cao phía trước, góp phần quan trọng tạo sự tin tưởng với phụ huynh học sinh trên địa bàn quận Thanh Xuân nói riêng, Thành phố Hà Nội nói chung.
Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Thanh Xuân đặt ra mục tiêu nỗ lực không ngừng, phát huy nội lực xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh về chuyên môn và nghiệp vụ, tâm huyết và hết lòng yêu thương học sinh mới có thể lôi cuốn, tạo động lực, thắp lên ngọn lửa khát khao khám phá và ước vọng chinh phục ở mỗi học sinh.
Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Thanh Xuân đặt ra mục tiêu nỗ lực không ngừng, phát huy nội lực xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh về chuyên môn và nghiệp vụ, tâm huyết và hết lòng yêu thương học sinh mới có thể lôi cuốn, tạo động lực, thắp lên ngọn lửa khát khao khám phá và ước vọng chinh phục ở mỗi học sinh.
Năm học 2018 - 2019 của trường THCS Thanh Xuân được xác định với những mục tiêu quan trọng: triển khai thành công chương trình giáo dục song bằng quốc tế, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và hoàn thiện thủ tục thẩm định trường chất lượng cao của Thành phố Hà Nội.
Năm học 2018 - 2019 của trường THCS Thanh Xuân được xác định với những mục tiêu quan trọng: triển khai thành công chương trình giáo dục song bằng quốc tế, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và hoàn thiện thủ tục thẩm định trường chất lượng cao của Thành phố Hà Nội.
Với mục tiêu giáo dục được xác định từ ngày đầu thành lập: nhân cách - tri thức - kĩ năng mang theo triết lí: nhân cách là nền tảng, tri thức là hành trang, kĩ năng là công cụ, đội ngũ nhà giáo trường THCS Thanh Xuân cho biết luôn phấn đấu tự hoàn thiện mình để xứng đáng với vị trí người thầy - có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách, trang bị tri thức và kĩ năng cho học sinh để các em tự tin bước vào ngưỡng cửa hội nhập.
Với mục tiêu giáo dục được xác định từ ngày đầu thành lập: nhân cách - tri thức - kĩ năng mang theo triết lí: nhân cách là nền tảng, tri thức là hành trang, kĩ năng là công cụ, đội ngũ nhà giáo trường THCS Thanh Xuân cho biết luôn phấn đấu tự hoàn thiện mình để xứng đáng với vị trí người thầy - có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách, trang bị tri thức và kĩ năng cho học sinh để các em tự tin bước vào ngưỡng cửa hội nhập.
Lễ khai giảng đầy kỳ vọng từ một mái trường THCS - 10
Bà Nguyễn Thị Tuyến đại diện trao cặp sách cho các nữ sinh lớp 9 trường THCS Thanh Xuân để động viên tinh thần các em bước vào năm học mới.
Bà Nguyễn Thị Tuyến đại diện trao cặp sách cho các nữ sinh lớp 9 trường THCS Thanh Xuân để động viên tinh thần các em bước vào năm học mới.
Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt các nữ sinh.
Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt các nữ sinh.
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Thanh Xuân cùng các nữ sinh lớp 9 trường THCS Thanh Xuân.
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Thanh Xuân cùng các nữ sinh lớp 9 trường THCS Thanh Xuân.
Các nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài trắng.
Các nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài trắng.
Cô giáo Mai Thị Nhung - giáo viên Ngữ văn, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A2 chia sẻ: Đã qua 15 năm được dự các buổi khai giảng ở những ngôi trường khác nhau. Giờ đây khi được vinh dự về giảng dạy tại trường THCS Thanh Xuân - nơi nhân tài tụ hội, tôi rất xúc động nghe phát biểu khai giảng của cô Hiệu trưởng cùng tiếng trống khai trường. Bao nhiêu cảm xúc ùa về như ngày đầu được lên lớp. Cảm giác thực sự ấm áp vì đây là ngôi trường của tình yêu thương, ngôi trường cho học sinh được phát triển toàn diện.
Cô giáo Mai Thị Nhung - giáo viên Ngữ văn, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A2 chia sẻ: "Đã qua 15 năm được dự các buổi khai giảng ở những ngôi trường khác nhau. Giờ đây khi được vinh dự về giảng dạy tại trường THCS Thanh Xuân - nơi nhân tài tụ hội, tôi rất xúc động nghe phát biểu khai giảng của cô Hiệu trưởng cùng tiếng trống khai trường. Bao nhiêu cảm xúc ùa về như ngày đầu được lên lớp. Cảm giác thực sự ấm áp vì đây là ngôi trường của tình yêu thương, ngôi trường cho học sinh được phát triển toàn diện".
Cô Nhung cũng chia sẻ, bên cạnh việc trau dồi kiến thức, nhà trường cũng tăng cường các hoạt động ngoại khoá chú trọng phát triển cho học sinh kĩ năng tự ý thức bảo vệ giá trị bản thân, kĩ năng học tập, hoà nhập trong một cộng đồng rộng lớn, kĩ năng tự chủ, bên cạnh đó hướng tới học sinh trân trọng giá trị lao động. Vì thế ngoài giờ học các em học sinh được tham gia các hoạt động lao động trong nhà trường.
Cô Nhung cũng chia sẻ, bên cạnh việc trau dồi kiến thức, nhà trường cũng tăng cường các hoạt động ngoại khoá chú trọng phát triển cho học sinh kĩ năng tự ý thức bảo vệ giá trị bản thân, kĩ năng học tập, hoà nhập trong một cộng đồng rộng lớn, kĩ năng tự chủ, bên cạnh đó hướng tới học sinh trân trọng giá trị lao động. Vì thế ngoài giờ học các em học sinh được tham gia các hoạt động lao động trong nhà trường.
Những mục tiêu lớn lao và đầy ý nghĩa đòi hỏi Ban giám hiệu nhà trường, đội ngũ thầy cô và các học sinh phải không ngừng sáng tạo, miệt mài và bền bỉ, năng động và không ngừng học hỏi.
Những mục tiêu lớn lao và đầy ý nghĩa đòi hỏi Ban giám hiệu nhà trường, đội ngũ thầy cô và các học sinh phải không ngừng sáng tạo, miệt mài và bền bỉ, năng động và không ngừng học hỏi.
Lễ khai giảng đầy kỳ vọng từ một mái trường THCS - 18

Phương Nhung