Lạng Sơn: Hiện đại hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng cửa khẩu số

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Chiều 24/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp chỉ đạo về việc triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh.

Theo Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, từ ngày 21/2 (thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh) đến ngày 18/5, tất cả các xe hàng nhập khẩu và xuất khẩu đã thực hiện khai báo trực tuyến và được xử lý trên Nền tảng cửa khẩu số trước khi vào cửa khẩu.

Theo đó, đã có hơn 29.000 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh thực hiện khai báo trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số.

Lạng Sơn: Hiện đại hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng cửa khẩu số - 1

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lạng Sơn).

Sau khi các đơn vị liên quan khắc phục, nâng cấp phần mềm, Nền tảng cửa khẩu số đã chạy ổn định. Đa số các doanh nghiệp đã khai báo thuần thục trên hệ thống thông tin trực tuyến. Hiện doanh nghiệp chỉ mất từ 2 - 5 phút là có thể hoàn thành việc khai báo thông tin về hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn làm rõ và đưa ra phương án xử lý những thắc mắc, kiến nghị của các sở, ngành, doanh nghiệp về các quy trình, lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền cần khắc phục của Nền tảng cửa khẩu số.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn và các cơ quan liên quan đã đồng thuận, nỗ lực, cố gắng, khẩn trương để triển khai thực hiện chủ trương của tỉnh về việc sử dụng Nền tảng cửa khẩu số phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.

Lạng Sơn: Hiện đại hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng cửa khẩu số - 2

Lực lượng Biên phòng CKQT Hữu Nghị kiểm soát người và phương tiện qua phần mềm trực tuyến (Ảnh: Quang Duy - TTXVN).

Đây là bước cụ thể hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia, cụ thể hóa Nghị quyết 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền cho các doanh nghiệp và lực lượng chức năng thực hiện tốt các tính năng của Nền tảng cửa khẩu số; tiếp tục tinh chỉnh, hoàn thiện các chức năng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Nền tảng cửa khẩu số để đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Trước đó, nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn được xây dựng trên hai nguyên tắc là: Tuân thủ tuyệt đối các quy định nghiệp vụ của tất cả các ngành tham gia tác nghiệp tại cửa khẩu và tối đa việc số hóa các quy trình nhằm đem lại giá trị lớn nhất cho doanh nghiệp và các cơ quan chức năng.

Nền tảng cửa khẩu số đáp ứng được các yêu cầu phục vụ công tác quản lý, giảm bớt thời gian, công sức và khối lượng công việc của cơ quan Hải quan, Biên phòng và các lực lượng chức năng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp bến bãi, đại lý Hải quan.

Việc đưa Nền tảng cửa khẩu số vào hoạt động là một bước hiện đại hóa công tác tại cửa khẩu để từng bước hội nhập với quốc tế trong việc giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Lạng Sơn.