“Khi thấy Muồng Hoàng Yến, là biết đã giữa năm”

(Dân trí) - Đây chính là câu nói của những ai yêu sắc vàng rực rỡ của loài hoa mọc tầm tháng 5 - 7 hàng năm. Muồng Hoàng Yến được ví von như cô gái "đẹp cả người lẫn nết" vì không chỉ sở hữu màu sắc rực rỡ mà loài cây này, theo y học cổ truyền, còn là vị thuốc quý trị được nhiều bệnh...

“Khi thấy Muồng Hoàng Yến, là biết đã giữa năm”

Những ngày này, nếu đi dọc theo kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè sẽ thấy một màu vàng rực của Muồng Hoàng Yến. Như một dải lụa vàng, hoa Muồng Hoàng Yến đã tô điểm cho dòng kênh chọn làm tuyến du lịch nội đô.

Nếu du khách có dịp đến TPHCM và được ngồi trên chiếc thuyền xuôi dòng Nhiêu Lộc thì chắc hẳn sẽ ấn tượng với màu vàng rực nắng của Muồng Hoàng Yến nằm dọc con kênh này.

Đoạn đường Hoàng Sa phía dưới chân cầu Công Lý.
Đoạn đường Hoàng Sa phía dưới chân cầu Công Lý.
 Chim chóc vui đùa bên những cánh hoa vàng rực.
Chim chóc vui đùa bên những cánh hoa vàng rực.

Cây Muồng Hoàng Yến thuộc chi Cassia là một trong số các loài cây nở hoa quanh năm. Cây có những chùm hoa vàng sáng rực rỡ và còn có tên gọi khác là bò cạp vàng. Ở Việt Nam, loại cây này xuất hiện nhiều ở Đồng Nai, TPHCM...

Cây Muồng Hoàng Yến thuộc chi Cassia là một trong số các loài cây nở hoa quanh năm. Cây có những chùm hoa vàng sáng rực rỡ và còn có tên gọi khác là bò cạp vàng. Ở Việt Nam, loại cây này xuất hiện nhiều ở Đồng Nai, TPHCM...

Muồng Hoàng Yến được trồng làm cảnh ở nhiều nước trên thế giới và cũng đã được y học ghi chép từ rất lâu trong dược điển Ấn Độ. Nó được gọi là “aragvadha” nghĩa là “tiêu diệt bệnh”.
Muồng Hoàng Yến được trồng làm cảnh ở nhiều nước trên thế giới và cũng đã được y học ghi chép từ rất lâu trong dược điển Ấn Độ. Nó được gọi là “aragvadha” nghĩa là “tiêu diệt bệnh”.
 Cây được dùng chữa các chứng như sốt cao, viêm khớp, táo bón, các dạng xuất huyết hoặc chảy máu, các rối loạn tim mạch, các bệnh thần kinh và chứng thừa axit trong dạ dày.
Cây được dùng chữa các chứng như sốt cao, viêm khớp, táo bón, các dạng xuất huyết hoặc chảy máu, các rối loạn tim mạch, các bệnh thần kinh và chứng thừa axit trong dạ dày.
Muồng Hoàng Yến còn có nhiều tên gọi khác như: Muồng Hoàng hậu , hoa lồng đèn, bò cạp nước, bò cạp vàng, osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn...
Muồng Hoàng Yến còn có nhiều tên gọi khác như: Muồng Hoàng hậu , hoa lồng đèn, bò cạp nước, bò cạp vàng, osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn...
Muồng Hoàng Yến thuộc cây gỗ, cao tới 10–20 mét, lớn nhanh. Gỗ có giác lõi phân biệt, cứng, nặng có thể dùng trong xây dựng nhà cửa, đóng đồ gia dụng, nông cụ. Lõi giàu tanin.
Muồng Hoàng Yến thuộc cây gỗ, cao tới 10–20 mét, lớn nhanh. Gỗ có giác lõi phân biệt, cứng, nặng có thể dùng trong xây dựng nhà cửa, đóng đồ gia dụng, nông cụ. Lõi giàu tanin.
Cành cây Muồng Hoàng Yến nhẵn, lá kép lông chim một lần chẵn, mọc cách, dài 15–60 cm với 3-8 cặp lá chét sớm rụng.
Cành cây Muồng Hoàng Yến nhẵn, lá kép lông chim một lần chẵn, mọc cách, dài 15–60 cm với 3-8 cặp lá chét sớm rụng.
Hoa có cụm lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ xuống dài 20–40 cm; cuống chung nhẵn, dài 15–35 cm hoặc có thể hơn. Cánh hình bầu dục mặt ngoài phủ lông mượt.
Hoa có cụm lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ xuống dài 20–40 cm; cuống chung nhẵn, dài 15–35 cm hoặc có thể hơn. Cánh hình bầu dục mặt ngoài phủ lông mượt.
Mỗi hoa đường kính 4–7cm với 5 cánh hoa màu vàng tươi có hình bầu dục rộng, gần bằng nhau có móng ngắn; nhị 10, bao phấn phủ lông tơ ngắn. Bầu và vòi nhụy phủ lông tơ mượt.
Mỗi hoa đường kính 4–7cm với 5 cánh hoa màu vàng tươi có hình bầu dục rộng, gần bằng nhau có móng ngắn; nhị 10, bao phấn phủ lông tơ ngắn. Bầu và vòi nhụy phủ lông tơ mượt.

Nếu có dịp đến với TPHCM và đạp xe hay đi thuyền dọc kênh Nhiêu Lộc, du khách chắc chắn sẽ có những kỉ niệm không thể nào quên khi lưu lại bằng những bức ảnh.

Nếu có dịp đến với TPHCM và đạp xe hay đi thuyền dọc kênh Nhiêu Lộc, du khách chắc chắn sẽ có những kỉ niệm không thể nào quên khi lưu lại bằng những bức ảnh.

Đây là loài cây trung tính, thiên về ưa sáng, mọc nhanh, chịu hạn tốt. Cây con ưa bóng nhẹ.
Đây là loài cây trung tính, thiên về ưa sáng, mọc nhanh, chịu hạn tốt. Cây con ưa bóng nhẹ.
“Khi thấy Muồng Hoàng Yến, là biết đã giữa năm” - 13
Phạm Nguyễn