Huyện vùng cao Đông Bắc tuyên truyền về bình đẳng giới qua các hội thi

Hồng Anh Hoàng Vân

(Dân trí) - Hội thi là dịp để phụ nữ các dân tộc trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về bình đẳng giới tại cơ sở.

Tràng Định là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lạng Sơn, có 21 xã và 1 thị trấn, với 163 thôn, 5 khu phố. Huyện có 6 dân tộc là Tày, Nùng, Mông, Kinh, Dao, Hoa cùng sinh sống. Trên 93% dân số của huyện là đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều năm qua, xã vùng cao Đông Bắc này luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới và chỉ đạo các ban ngành cùng thực hiện những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Hoa, Mông trên địa bàn huyện.

Huyện vùng cao Đông Bắc tuyên truyền về bình đẳng giới qua các hội thi - 1

Phụ nữ người Dao ở Tràng Định (Ảnh: Hồng Anh).

Một trong những hoạt động được lan tỏa rộng rãi là việc tổ chức các hội thi. Năm qua, Tràng Định đã tổ chức thành công Hội thi "Tìm hiểu kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình góp phần xóa bỏ định kiến giới".

Tham dự hội thi có 11 đội thi với 88 thí sinh đến từ các xã trên địa bàn huyện. Tại đây các đội với thành viên chủ yếu là chị em phụ nữ các dân tộc thiểu số trên địa bàn đã thể hiện tài năng, kiến thức, hiểu biết về Luật phòng, chống bạo lực gia đình qua 3 phần thi: Chào hỏi, trả lời câu hỏi và xử lý tình huống, năng khiếu.

Nội dung các phần thi tập trung tìm hiểu, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Đồng thời hội thi cũng lan tỏa những thông điệp đầy ý nghĩa như: hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội; gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc; hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực…

Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về bình đẳng giới tại cơ sở.

Huyện vùng cao Đông Bắc tuyên truyền về bình đẳng giới qua các hội thi - 2

Một hội thi tuyên truyền bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tràng Định (Ảnh: Báo Lạng Sơn).

Qua đây, cán bộ và phụ nữ ở Tràng Định nói chung và phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng được nâng cao kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt công tác tuyên truyền ở cơ sở, từng bước xóa bỏ định kiến giới, hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ.

Đội giành giải nhất của cuộc thi đã tham gia hội thi cấp tỉnh, kết quả đạt giải nhất tại hội thi cấp tỉnh.

UBND các xã trên địa bàn huyện cũng thường xuyên tổ chức các hội thi tuyên truyền về bình đẳng giới. Trong năm 2023, xã Đào Viên đã phối hợp với Đồn biên phòng Bình Nghi tổ chức thi tìm hiểu về pháp Luật và Luật bình đẳng giới.

Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức đã mang lại hiệu quả cao, góp phần xóa bỏ về định kiến giới và thực hiện bình đẳng giới.

Phụ nữ các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Hoa đã hiểu hơn về quyền lợi của người phụ nữ trong xã hội mới, được trang bị những kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình. Nam giới trong các gia đình nhờ thế cũng hiểu hơn về bình đẳng giới, tôn trọng vợ và chung tay chia sẻ với người phụ nữ mọi điều trong cuộc sống.