Hội An: Nỗ lực xây dựng “Thành phố du lịch không khói thuốc”

(Dân trí) - Hội An là một trong những thành phố thành công khi ban hành những quy định về cấm hút thuốc tại các điểm di tích, du lịch. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh Hội An – điểm đến thân thiện, hấp dẫn trong mắt du khách.

Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc, ngày 28.5, TP. Hội An đã tổ chức lễ mít tinh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về Phòng chống tác hại thuốc lá.

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức y tế thế giới, khói thuốc lá "giết" hơn 8 triệu người, trong đó một triệu người hít phải khói thuốc thụ động. Ước tính mỗi năm đến 165.000 trẻ em chết trước 5 tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Hội An: Nỗ lực xây dựng “Thành phố du lịch không khói thuốc” - 1
Hội An tổ chức mittinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá

Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay, Tổ chức Y tế thế giới lựa chọn chủ đề “Thuốc lá và các bệnh về phổi”. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới muốn thông tin tới cộng đồng hậu quả của việc sử dụng thuốc lá với sức khỏe con người, nhất là các bệnh về phổi; đồng thời, kêu gọi các quốc gia có những hành động kịp thời, giảm nguy cơ tử vong do các bệnh về phổi liên quan đến sử dụng thuốc lá.

Hội An: Nỗ lực xây dựng “Thành phố du lịch không khói thuốc” - 2
Trao bảng hưởng ứng phong trào “Thanh niên Hội An nói không với thuốc lá”

Phát buổi tại lễ mittinh, ông Nguyễn Văn Sơn –Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban điều hành Chương trình “Xây dựng Hội An – Thành phố du lịch không khói thuốc lá” cho biết, nhận thức được hậu quả nguy hại của thuốc lá, từ năm 2011, với sự hỗ trợ từ nhiều phía, thành phố đã phát động xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc lá.

Bên cạnh đó, Hội An cũng đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc lá đến người dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, du khách và tại các doanh nghiệp.

Hội An: Nỗ lực xây dựng “Thành phố du lịch không khói thuốc” - 3
Pano tuyên truyền phòng chống thuốc lá trên đường phố Hội An

Hội An là một trong những thành phố thành công khi ban hành những quy định về cấm hút thuốc tại các điểm di tích, du lịch. Đặc biệt, với sự chỉ đạo của UBND thành phố, nhiều cơ quan, đơn vị tại Hội An đã đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua khen thưởng của công chức, viên chức, người lao động. Nhiều cơ quan cũng đã thực hiện các quy định thưởng phạt rõ ràng đối với các thành tích và các hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc.

Tại buổi lễ, ông Sơn kêu gọi công chức, viên chức, người lao động người dân và du khách cùng quyết tâm, nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh Hội An – điểm đến thân thiện, hấp dẫn trong mắt du khách.