Hàng nghìn cổ vật bên trong tòa nhà 150 năm tuổi ở Sài Gòn

(Dân trí) - Hàng nghìn cổ vật được lưu giữ bên trong Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TPHCM.

Đại chủng viện Thánh Giuse là tòa nhà đã tồn tại 150 năm tuổi, là một trong những công trình kiến trúc Pháp đầu tiên ở Sài Gòn, hiện vẫn còn khá nguyên vẹn. Từ năm 2005, một tòa nhà trong Đại chủng viện được tận dụng làm nhà truyền thống trưng bày đồ cổ, các tượng điêu khắc, tranh nghệ thuật tôn giáo và dân gian...

Hiện nay, nhà truyền thống đang lưu giữ khoảng 2.000 món đồ cổ từ những bức tượng điêu khắc từ thời Chăm Pa, nhà Nguyễn... đến những chiếc đèn dầu cổ của Việt Nam và các nước trên thế giới. Ngoài ra, còn nhiều đồ dùng của gia đình người Việt trong khoảng thế kỷ 19 như tủ, bàn, hoành phi, bình phong, đỉnh đồng.

Những đồ vật cổ nhất của người Việt có từ thời văn hóa Đông Sơn như đèn, thạp, đất nung, trang sức... Ngoài ra, còn có quyển Kinh Thi, tác phẩm kinh điển trong bộ Ngũ Kinh dùng làm nền tảng trong nho giáo, được in thời vua Minh Mạng, triều đại nhà Nguyễn. Trong nhà truyền thống còn lưu giữ đồ cổ của những nền văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam như Chăm Pa, Sa Huỳnh, Óc Eo...

Dọc hành lang nhà truyền thống trưng bày nhiều vật dụng của nông dân Việt Nam cách đây hàng trăm năm như xe ngựa, guồng nước, cối giã gạo, cày, bừa...

Đại chủng viện Thánh Giuse là tòa nhà đã tồn tại 150 năm tuổi.
Đại chủng viện Thánh Giuse là tòa nhà đã tồn tại 150 năm tuổi.
Tòa nhà là 1 trong những công trình kiến trúc Pháp đầu tiên ở Sài Gòn, hiện vẫn còn khá nguyên vẹn.
Tòa nhà là 1 trong những công trình kiến trúc Pháp đầu tiên ở Sài Gòn, hiện vẫn còn khá nguyên vẹn.
2 gian phòng bên trong nhà truyền thống lưu giữ khoảng 2.000 cổ vật của Việt Nam và thế giới.
2 gian phòng bên trong nhà truyền thống lưu giữ khoảng 2.000 cổ vật của Việt Nam và thế giới.
Bộ sưu tập 650 đèn dầu cổ của Việt Nam và các nước, trong đó có những chiếc đèn dầu từ thời Đông Sơn.
Bộ sưu tập 650 đèn dầu cổ của Việt Nam và các nước, trong đó có những chiếc đèn dầu từ thời Đông Sơn.
Chiếc chum đất Sa Huỳnh được sử dụng làm mộ táng có niên đại khoảng thế kỷ 5 Trước Công Nguyên.
Chiếc chum đất Sa Huỳnh được sử dụng làm mộ táng có niên đại khoảng thế kỷ 5 Trước Công Nguyên.
Những đồ dùng gia đình của người Việt trong khoảng thế kỷ 19 như tủ, bàn, bức hoành phi, bình phong, đỉnh đồng... được trưng bày.
Những đồ dùng gia đình của người Việt trong khoảng thế kỷ 19 như tủ, bàn, bức hoành phi, bình phong, đỉnh đồng... được trưng bày.
Bức tượng nhà mồ của các dân tộc ở Tây Nguyên đầu thế kỷ 20.
Bức tượng nhà mồ của các dân tộc ở Tây Nguyên đầu thế kỷ 20.
Nơi đây mở cửa miễn phí cho khách vào tham quan.
Nơi đây mở cửa miễn phí cho khách vào tham quan.
Hàng nghìn cổ vật bên trong tòa nhà 150 năm tuổi ở Sài Gòn - 9

Hàng nghìn cổ vật bên trong tòa nhà 150 năm tuổi ở Sài Gòn - 10
Các bức tượng Phật bằng đá của người Khmer, có niên đại khoảng thế kỷ 12.
Các bức tượng Phật bằng đá của người Khmer, có niên đại khoảng thế kỷ 12.
Quyển Kinh Thi, tác phẩm kinh điển trong bộ Ngũ Kinh dùng làm nền tảng trong Nho giáo, được in thời vua Minh Mạng, triều đại nhà Nguyễn.
Quyển Kinh Thi, tác phẩm kinh điển trong bộ Ngũ Kinh dùng làm nền tảng trong Nho giáo, được in thời vua Minh Mạng, triều đại nhà Nguyễn.
Chiếc chuông bằng đồng có xuất xứ từ vùng Quảng Đông (Trung Quốc) vào khoảng thế kỷ 18.
Chiếc chuông bằng đồng có xuất xứ từ vùng Quảng Đông (Trung Quốc) vào khoảng thế kỷ 18.
Hàng nghìn cổ vật bên trong tòa nhà 150 năm tuổi ở Sài Gòn - 14
Dọc hành lang nhà truyền thống trưng bày nhiều vật dụng của nông dân Việt Nam cách đây hàng trăm năm như xe ngựa, guồng nước, cối giã gạo, cày, bừa...
Dọc hành lang nhà truyền thống trưng bày nhiều vật dụng của nông dân Việt Nam cách đây hàng trăm năm như xe ngựa, guồng nước, cối giã gạo, cày, bừa...

Nguyễn Quang