“Gợi ý” của Ốc Thanh Vân, Nam Khánh để con luôn năng động

Mùa hè đến là thời điểm “nghỉ xả hơi” của các con sau một năm học đầy căng thẳng. Trong khi đó, những bậc phụ huynh như Ốc Thanh Vân hay ca sỹ Nam Khánh đều đã sẵn sàng để giúp con luôn năng động trong những ngày nghỉ, hoà nhập với bạn bè và tránh xa những thiết bị điện tử đầy cám dỗ.

Bà mẹ 3 con Ốc Thanh Vân luôn tìm kiếm các hoạt động bổ ích trong dịp hè vì muốn con trai Coca bớt phụ thuộc vào các thiết bị điện tử và trở nên năng động hơn. Được sự giới thiệu từ người bạn thân đáng tin cậy và sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, mẹ Ốc đã quyết định đưa con trai đến tham gia Trại Hè Năng Lượng MILO. “Bất ngờ là khi đến đây, Ốc thấy trại hè được tổ chức chuyên nghiệp và có nhiều hoạt động thể thao thú vị để Coca tham gia. Ai ngờ đi tham dự “thử” và lại hài lòng “thật”, bà mẹ 3 con hóm hỉnh chia sẻ.


Trại Hè Năng Lượng MILO chính là “bí quyết” của Ốc để giúp Coca năng động hơn trong hè này

Trại Hè Năng Lượng MILO chính là “bí quyết” của Ốc để giúp Coca năng động hơn trong hè này

Trước khi tham gia trại hè, mẹ Ốc cứ sợ con e dè, khó hòa nhập vì tính của con cũng chưa được cởi mở lắm. Nhờ được sự động viên của các huấn luyện viên và không khí luyện tập hăng say từ những bạn đồng trang lứa, Coca đã nhanh chóng hòa nhập và hăng hái tham gia các hoạt động của trại hè.

Đánh giá về Trại Hè Năng Lượng MILO, Ốc Thanh Vân cho rằng chương trình rất bổ ích vì giúp các bé có cơ hội hoạt động ngoài trời nhiều hơn. “Bé Coca sắp vào lớp 1 nên cần có thêm năng lượng và sức khỏe cho giai đoạn học tập sắp tới. Mình hay tạo ra các sân chơi cho con ngay trong chính gia đình nhưng như vậy là chưa đủ. Vì vậy Ốc cũng thường tìm thêm những sân chơi để con vừa tham gia các hoạt động tăng cường thể lực vừa phát triển được tư duy. Tại đây, ngoài bộ môn bóng rổ quen thuộc, Coca còn được tiếp cận thêm nhiều môn thể thao khác như bóng đá hay nhảy hiện đại.”

Ốc Thanh Vân chia sẻ thêm: “Bên cạnh thể lực, mỗi môn thể thao đều mang đến cho con những kỹ năng riêng. Trước giờ Coca yêu thích môn bóng rổ, nay lại được sự hướng dẫn tận tình của người thầy là “siêu sao bóng rổ” Triệu Hán Minh nữa thì cậu nhóc lại càng thích mê đi. Nhưng điều Ốc tâm đắc nhất là bên cạnh việc rèn luyện thể lực hay thủ thuật chơi bóng, thầy còn hướng dẫn Coca những kỹ năng khác như sự đoàn kết phối hợp khi làm việc nhóm và lòng quyết tâm, không nản chí. Trong trận bóng hay trong cuộc sống cũng vậy, sẽ có những lúc thắng, lúc thua nhưng quan trọng con không bỏ cuộc”.

Bố con ca sỹ Nam Khánh và Sunny cũng có mặt trong Trại Hè Năng Lượng MILO năm nay. Nam Khánh cho biết mỗi khi hè đến thì cũng như các bậc phụ huynh khác, Khánh và gia đình vẫn luôn muốn tìm một sân chơi hè thú vị, bổ ích cho các con tham gia, thay vì để cho các con ngồi chơi game, xem hoạt hình nhiều trên máy tính.

Ông bố chia sẻ nỗi lo lắng lúc ban đầu vì Sunny được học trong môi trường quốc tế và từng sống ở Mỹ một thời gian nên không thành thạo tiếng Việt và có khá ít bạn. Hơn nữa, Sunny sẽ bị thụ động nếu gặp môi trường mà bé không thích. Vì vậy khi tham trại hè, Nam Khánh phải dẫn theo cả vợ và chị họ của Sunny để con trai bớt ngại ngùng.

Thật bất ngờ, nhờ không khí sôi động với các bạn trẻ đồng trang lứa và sự hướng dẫn nhiệt tình của các huấn luyện viên nên Sunny rất hào hứng tham gia tất cả các môn thể thao. Trong đó, bộ môn bóng đá do ngôi sao sân cỏ Nghiêm Xuân Tú hướng dẫn là hoạt động ấn tượng nhất với cậu nhóc. Sunny được thầy Tú hướng dẫn kỹ lưỡng các kỹ thuật tâng bóng, dẫn bóng hoặc đánh đầu với các “bí quyết” riêng. Vì thế, cậu nhóc có thể tự tin tham gia trận đấu và nhanh chóng ghi được bàn thắng.

Qua trại hè, Nam Khánh và các phụ huynh khác còn hiểu thêm được các ưu khuyết điểm của con. Giọng ca “Nơi mùa thu bắt đầu” hào hứng: “Trước giờ cả nhà chỉ biết rằng Sunny rất năng nổ và thích các hoạt động có tính di chuyển cao. Hôm nay Khánh còn khám phá thêm là con có quyết tâm chinh phục thử thách để đạt đến chiến thắng cuối cùng và rất đoàn kết với bạn cùng chơi, đó là điều Khánh rất mừng. Tuy nhiên Sunny cũng có các điểm cần khắc phục như con còn hơi chủ quan khi ghi được nhiều bàn thắng lúc ban đầu.”


Tham gia vào các môn thể thao, bé Sunny nhà Nam Khánh còn rèn luyện được tinh thần đoàn kết để làm việc đội nhóm

Tham gia vào các môn thể thao, bé Sunny nhà Nam Khánh còn rèn luyện được tinh thần đoàn kết để làm việc đội nhóm

Cả Ốc Thanh Vân và Nam Khánh đều hài lòng với Trại Hè Năng Lượng MILO bởi những lợi ích của chương trình mang lại cho Coca và Sunny. Thật vậy, các con như “tìm lại được chính mình” khi được hòa nhập trong một môi trường năng động và phù hợp. Ngoài ra, các bậc phụ huynh như mẹ Ốc và Nam Khánh cũng sẽ có thêm cơ hội để chơi đùa cùng con, quan sát con luyện tập và qua đó hiểu thêm về những ưu khuyết điểm của con để có định hướng giáo dục phù hợp nhất với từng bé.


Trại Hè Năng Lượng MILO là một sân chơi hè bổ ích và thú vị cho các em nhỏ và cả những bậc phụ huynh

Trại Hè Năng Lượng MILO là một sân chơi hè bổ ích và thú vị cho các em nhỏ và cả những bậc phụ huynh

PV

Trại Hè Năng Lượng MILO 2017 là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi chương trình Năng động Việt Nam do Nestlé MILO tổ chức với sự hỗ trợ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Đây là chương trình thuộc “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong giai đoạn 2011-2030” nhằm góp phần khuyến khích lối sống năng động, thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung và đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi 6 - 12 nói riêng.

Trại hè sẽ diễn ra vào mỗi thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ ngày 3/6/2017 - 10/7/2017 tại 4 thành phố lớn trong cả nước:

TP.HCM: Sân vận động Hoa Lư Hà Nội: Công viên Thống Nhất Đà Nẵng: Sân vận động Quân khu 5 Hải Phòng: Cung văn hóa Thanh Niên

Phụ huynh có thể đăng ký qua số hotline: 0916730202 (tại TP.HCM, Đà Nẵng) và 0917730202 (tại Hà Nội, Hải Phòng).