Giúp trẻ tránh xa các mối nguy hiểm “rình rập” trong nhà

(Dân trí) - Nhiều bậc cha mẹ vẫn thường nghĩ rằng, trong nhà chính là nơi an toàn nhất cho trẻ nhỏ, song thực tế có những vật dụng, vị trí quen thuộc mà chúng ta không để ý lại là mối nguy hiểm cho trẻ.

Cửa sổ, cửa ra vào, cầu thang, ban công

Cửa sổ, cửa ra vào, cầu thang hay ban công đều là những nơi cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Chúng dễ bị kích thích trí tò mò nên muốn đến gần để khám phá khi không có người lớn bên cạnh. Do đó, cha mẹ cần:

- Sử dụng các loại kính an toàn cho cửa sổ, cửa ra vào đồng thời làm khung, rào chắn phù hợp cho các cửa sổ và ban công.

- Không để ghế hay những vật có thể trèo lên được ở gần cửa sổ vì trẻ có thể leo trèo ra ngoài.

- Lắp cửa ở hai đầu cầu thang và lối ra ngoài ban công. Khóa cửa sổ và cửa ra ngoài ban công khi bạn đang làm việc nhà và trẻ chơi trong nhà.

Cửa sổ, cửa ra vào, cầu thang hay ban công đều là những nơi cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ nhỏ (Ảnh: Internet)
Cửa sổ, cửa ra vào, cầu thang hay ban công đều là những nơi cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ nhỏ (Ảnh: Internet)

Bếp và các vật dụng sắc, nhọn

Bếp là nơi tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Nhưng bạn có thể đề phòng bằng các cách sau:

- Cất các loại dụng cụ sắc nhọn và dao kéo ở các ngăn kéo trên tủ cao. Các loại đồ gốm sứ, thủy tinh cũng cần được để ở trên cao.

- Không bao giờ để thức ăn, đồ uống nóng trên bàn ăn. Có rất nhiều tai nạn xảy ra với trẻ nhỏ do đồ ăn nóng vào thời điểm bạn chuẩn bị bữa ăn.

- Đặt các loại máy pha cà phê, lò nướng, lò vi sóng, và tất cả các thiết bị điện nói chung ra xa khỏi tầm với của trẻ.

- Trường hợp sử dụng bếp ga, hãy khóa ga ngay khi bạn nấu nướng xong.

- Luôn đậy nắp thùng rác, và đựng các loại chai lọ, hộp tái chế được vào các thùng/túi riêng và đặt xa tầm với của trẻ…

An toàn với điện

Phụ huynh cần đảm bảo an toàn cho mọi ổ cắm điện nhất là những ổ ở dưới thấp. Hãy mua các thiết bị bảo vệ điện như phích cắm bằng nhựa và không có đuôi để cắm vào ổ điện mà khó rút ra được hoặc dán băng dính cẩn thận. Tốt nhất là kê một đồ vật lớn như tủ, gụ, ghế salon... để che ổ điện đó.

Trẻ nhỏ có thể bị điện giật hoặc vô tình kéo một thiết bị nặng xuống đầu. Do đó, bạn cần kiểm soát các loại dây điện trong gia đình bằng cách cuộn tròn lại dây điện các thiết bị điện sau khi sử dụng.

Cần đảm bảo an toàn cho mọi ổ cắm điện trong nhà khi có trẻ nhỏ (Ảnh: Internet)
Cần đảm bảo an toàn cho mọi ổ cắm điện trong nhà khi có trẻ nhỏ (Ảnh: Internet)

Nước và nước nóng

Trẻ nhỏ dễ bị trơn trượt và ngã ngay ở trong nhà do việc đi lại hoặc chạy nhảy trên sàn nhà trơn có nước. Vì vậy sau khi lau sàn nhà bằng khăn ướt cần lau lại bằng khăn khô ngay hoặc mở quạt để sàn nhà khô nhanh hơn.

Nhà tắm, nhà vệ sinh cũng là nơi tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Mặt sàn toilet hoặc bồn tắm luôn rất trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm khi bạn sử dụng sữa tắm, xà phòng và nước. Những trẻ mới biết đi có thể bị chết đuối chỉ với 6cm nước. Ngoài ra bé cũng rất có thể bị tai nạn kẹp tay với bồn cầu. Vì vậy cha mẹ không bao giờ được để con tự trèo vào hay ra khỏi bồn tắm hoặc ở một mình trong nhà vệ sinh.

Nước nóng từ vòi sen có thể gây bỏng. Cần chú ý đến vị trí của chốt điều chỉnh nhiệt độ và luôn để nhiệt độ nước ở mức trung bình để tránh trường hợp trẻ vô ý làm mình bị phỏng vì nước nóng.

Nếu sử dụng bình nước uống nóng lạnh trong nhà, hãy mua loại bình nước nóng lạnh có khóa van nước nóng. Khi phải cầm nước nóng trên một tay, đừng bao giờ cố bế trẻ bằng tay kia vì trẻ có thể kéo tay bạn, hoặc bạn sẽ sơ suất mà làm trẻ bị bỏng.

Quản lý thuốc, hóa chất

Tủ thuốc và tủ đựng các loại hóa chất trong gia đình cần được khóa cẩn thận và để ở trên cao. Trẻ nhỏ rất muốn bắt chước những hành động của cha mẹ chúng, do đó hãy tránh xa ánh mắt của con khi bạn uống thuốc hay sử dụng các hóa chất. Tuyệt đối không cất giữ các loại hóa chất có thể gây cháy, nổ trong gia đình bạn vì bất kỳ lý do gì.

Nhữ Trang