Giải cứu nữ sinh bị lừa đảo, dụ dỗ bắt cóc đòi 28 tỷ đồng tiền chuộc

Viên Minh

(Dân trí) - Một nữ sinh Trung Quốc đã được cảnh sát Thái Lan giải cứu sau khi bị một băng nhóm bắt cóc, đòi tiền chuộc 8 triệu nhân dân tệ (hơn 28 tỷ đồng).

Tờ Southern Metropolis News đưa tin, nữ sinh viên người Trung Quốc, thường được gọi là Amber, bắt đầu học tại Đại học Quốc gia Australia vào tháng 2. 

Đến cuối tháng 4, một người bạn đăng bài lên mạng xã hội tìm kiếm tung tích của Amber. 

Người bạn cho biết Amber đã không liên lạc với bố mẹ hoặc bạn bè kể từ ngày 15/4, không tham gia làm bài kiểm tra giữa kỳ. Nữ sinh cũng không ở trong ký túc xá.

Bố mẹ của Amber sau đó đã trình báo cảnh sát Trung Quốc. Người mẹ cho biết đã nhận được cuộc gọi từ điện thoại di động của con gái vào ngày 17/4. Đầu dây bên kia là một người đàn ông đòi tiền chuộc 8 triệu nhân dân tệ (hơn 28 tỷ đồng). 

Người này đe dọa nếu không nhận được tiền, họ sẽ ép Amber quay phim khiêu dâm và đưa cô đến Campuchia bán nội tạng.

Giải cứu nữ sinh bị lừa đảo, dụ dỗ bắt cóc đòi 28 tỷ đồng tiền chuộc - 1

Nữ sinh bị nhóm lừa đảo bắt cóc, đòi 28 tỷ đồng tiền chuộc (Ảnh: Baidu).

Nhận thấy tài khoản ngân hàng của Amber có nhiều giao dịch chuyển khoản cho người lạ, tổng cộng 7,5 triệu baht Thái (khoảng 5,2 tỷ đồng) trong những tuần gần đây, bố mẹ cô đã liên hệ với một tổ chức ở Thái Lan để được giúp đỡ.

Theo cảnh sát Thái Lan, Amber nhập cảnh vào nước này vào ngày 13/4. Vài ngày trước khi mất tích, cô nghỉ tại một khách sạn gần sân bay Bangkok. Đến ngày 20/4, cô được cảnh sát tìm thấy an toàn trong một khách sạn khác.

Amber cho biết, vào tháng 2, ba người đàn ông giả làm nhân viên công ty viễn thông, quan chức chính phủ và sĩ quan cảnh sát đã gọi cho cô.

Họ nói rằng tin nhắn gửi từ điện thoại di động của cô đã dẫn đến vụ tự tử của một người nào đó. Nếu cô không trả 8 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường, cô sẽ phải đối mặt với "kết quả khủng khiếp".

Amber bị buộc phải ký vào lá thư xác nhận khoản nợ trị giá 8 triệu nhân dân tệ. Những kẻ lừa đảo đe dọa cô không được tiết lộ bất kỳ cuộc trò chuyện nào của họ với người khác nếu không "cô sẽ phải ra tòa".

Nữ sinh đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của những kẻ lừa đảo. Lần chuyển tiền cuối cùng trị giá 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,7 tỷ đồng) đã bị chặn vì số tiền quá lớn.

Ba người đàn ông dẫn dụ Amber bay đến Thái Lan với lý do mối quan hệ của họ ở Thái Lan có thể giúp cô xóa "tiền án". Hiện không rõ liệu những kẻ lừa đảo đã bị bắt hay chưa. 

Bạn của Amber chia sẻ với truyền thông rằng cô đã trở về Trung Quốc vào ngày 21/4.

"Thật may mắn khi Amber được giải cứu kịp thời. Cô ấy không bị thương nhưng vẫn sợ hãi", người bạn này nói và cho biết thêm Amber sẽ quay lại Australia khi tinh thần ổn định. 

Theo SCMP, sinh viên Trung Quốc đi du học nước ngoài thường trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.

Năm ngoái, cảnh sát Trung Quốc đã giải cứu một thanh niên du học tại châu Âu khỏi một nhóm tội phạm.

Nam sinh này cho biết đã bị lừa đầu tư trực tuyến, cuối cùng bị buôn bán khắp Đông Nam Á. Nhóm tội phạm đã đòi bố mẹ anh khoản tiền chuộc 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng).