Đồng Tháp:

Độc lạ cây mai vàng thế “mẫu tử” duy nhất ở Đồng Tháp

(Dân trí) - Tại chợ hoa Xuân TP.Cao Lãnh (tọa lạc phường Mỹ Phú) năm nay, du khách không khỏi ngạc nhiên trước những chậu hoa cảnh “độc” hiếm và lạ mắt, trong đó cây mai vàng thế “mẫu tử” rất được nhiều người quan tâm.

Tham quan chợ hoa, bên cạnh những chậu hoa hàng trăm triệu đồng, du khách cũng tỏ vẻ thích thú trước cây mai thế “mẫu tử” trên 20 năm tuổi. Đây là mai nguyên thủy, có giá 30 triệu đồng, mai trông khá đẹp và lạ mắt bởi có 2 tầng.

Anh Nguyễn Văn Đầy, nhà vườn xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh cho biết, vườn nhà anh trồng rất nhiều gốc mai. Tuy nhiên, mai có thế “mẫu tử” này thì duy nhất chỉ trồng được có 1 cây. Do thời tiết năm nay bất lợi, mai đã trổ bông 1 lần, thế nhưng những ngày này, mai cho ra nụ, bông nhiều; mỗi bông có từ 7 – 10 cánh.

Cây mai vàng thế "mẫu tử" ở Đồng Tháp

 

Năm nay tại chợ hoa xuất hiện mai đại lộc cho ra mỗi bông từ 30 - 49 cánh. Theo thời gian, nụ mai nở ra từng tầng chứ không bung hết tất cả cánh mai trong một lần.

Chị Mơ, chủ nhà vườn quê huyện Lấp Vò cho biết, mai đại lộc có ít hoặc nhiều nhánh mà giá cũng khác nhau. Mỗi gốc mai có giá từ 800 ngàn đồng đến chục triệu đồng, tùy theo mai ít hay nhiều cánh, gốc lớn hay nhỏ.

Một hai năm trở lại đây, hoa đào đã xuất hiện ở chợ hoa Đồng Tháp. Anh Hiếu, người kinh doanh hoa kiểng cho biết, trong ngày 29/1, chủ vườn mang 5 gốc đào đang cho hoa chở từ miền Bắc về thì đã có rất nhiều người đến ngắm và đặt mua với giá 2 triệu đồng/gốc đào.

Tại Chợ hoa xuân TP.Cao  Lãnh, nhiều nông dân đã biến lúa, bắp thành cây cảnh để chơi Tết. Năm nay, những tín đồ yêu hoa hồng sẽ có dịp ngắm hoặc sở hữu những chậu hồng leo được trồng ở Sa Đéc với giá hơn 1 triệu đồng/chậu.

Ngoài ra, còn nhiều loại cây dân dã quanh nhà như: ớt, đậu bắp, bắp, xu hào, lúa... cũng được các nhà vườn "biến" thành những chậu hoa kiểng chưng tết độc đáo.

20190130_082829.jpg

Cây mai vàng thế "mẫu tử" của anh Nguyễn Văn Đầy

20190130_082841.jpg

Cây mai có hai thân, lớn nhỏ; thân chính cao, tán xòa rộng như người mẹ che chở con nhỏ 

 

 

20190130_083251.jpg
20190130_075321.jpg

Năm nay, tại chợ hoa xuân Cao Lãnh còn có nhiều hộ đưa đào từ miền Bắc vào bán

 

20190130_075447.jpg

Đặc biệt còn có những chậu hồng leo to, rất đẹp

20190130_081646.jpg

Gốc mai đại lộc có từ 30 đến 49 cánh

h11.jpg

Su hào cũng cho vào chậu chưng tết

IMG_1937.JPG

Lúa.... hạt ngọc của trời

IMG_1985.JPG

Đậu bắp.... 

IMG20190121104300.jpg

Năm nay nhiều hộ dân ở làng hoa Sa Đéc còn trồng đậu bắp đỏ 

20190130_081011.jpg

Bắp vào chậu với ý nghĩa chắc ăn như bắp

 

Nguyễn Hành