Độc đáo ngôi chùa có tượng Phật ngoài trời lớn nhất Việt Nam

(Dân trí) - Chùa Long Sơn là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Nha Trang, có tuổi đời hơn 200 năm và sở hữu bức tượng Phật ngoài trời lớn nhất Việt Nam.

Chùa Long Sơn (hay còn gọi là Phật trắng, Đằng Long tự) nằm ở dưới chân đồi Trại Thuỷ, thành phố Nha Trang, Khánh Hoà. Chùa do hoà thượng Thích Ngộ Trí sáng lập năm 1886 với tên gọi Đằng Long tự. Ban đầu, chùa chỉ là căn nhà tranh nhỏ, trải qua nhiều lần trùng tu nên chùa mở rộng và uy nghi như hiện nay.

Khuôn viên chùa rộng hơn 3000 m2. Chính điện rộng hơn 1.500 m2 có tượng Phật tổ bằng đồng đang ngồi thuyết pháp, cao 1,6m, nặng 700kg.
 
Từ chùa, muốn lên đỉnh đồi Trại Thuỷ phải đi lên 193 bậc tam cấp. Tại bậc thứ 44 là tượng Phật tổ nhập Niết Bàn dài 17m, cao 5m, đằng sau tượng là bức phù điêu mổ tả cảnh 49 đệ tử túc trực niệm phật.
 
Đi tiếp lên trên, du khách sẽ thấy tháp chuông với quả đại hồng chung cao 2,2m, nặng 1.500kg. Trên đỉnh đồi là bức tượng Kim Thân Phật tổ (còn gọi là Phật trắng) ngồi thuyết pháp, tượng cao 24m, đài sen làm đế cao 7m được xây dựng năm 1963. Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận đây là "tượng Phật ngoài trời lớn nhất Việt Nam".
 
Chùa Long Sơn.jpg

Chùa Long Sơn (hay còn gọi là Phật trắng, Đằng Long tự) nằm ở dưới chân đồi Trại Thuỷ, thành phố Nha Trang, Khánh Hoà.

Chùa Long Sơn.jpg

Chùa do hoà thượng Thích Ngộ Trí sáng lập năm 1886 với tên gọi Đằng Long tự. Ban đầu, chùa chỉ là căn nhà tranh nhỏ, trải qua nhiều lần trùng tu nên chùa mở rộng và uy nghi như hiện nay.

Chùa Long Sơn.jpg

Chính điện rộng hơn 1.500 m2.

Chùa Long Sơn.jpg

Bộ cột kèo được làm từ gỗ chắc chắn, cao ráo.

Chùa Long Sơn.jpg

Bên trong chính điện còn đặt một tượng Phật bằng đồng ngồi thuyết pháp, cao 1,6 m, nặng 700 kg.

Chùa Long Sơn.jpg

Từ chùa, muốn lên đỉnh đồi Trại Thuỷ phải đi lên 193 bậc tam cấp. 

Chùa Long Sơn.jpg

Tại bậc thứ 44 là tượng Phật tổ nhập Niết Bàn dài 17m, cao 5m, đằng sau tượng là bức phù điêu mổ tả cảnh 49 đệ tử túc trực niệm phật.

Chùa Long Sơn.jpg

Đi tiếp lên trên, du khách sẽ thấy tháp chuông với quả đại hồng chung cao 2,2m, nặng 1.500 kg.

Chùa Long Sơn.jpg

Trên đỉnh đồi là bức tượng Kim Thân Phật tổ (còn gọi là Phật trắng) ngồi thuyết pháp, tượng cao 24m, đài sen làm đế cao 7m được xây dựng năm 1963. Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận đây là "tượng Phật ngoài trời lớn nhất Việt Nam".

Chùa Long Sơn.jpg

Xung quanh đài sen đặt tượng Kim Thân Phật tổ tạc chân dung hòa thượng Thích Quảng Đức và 6 vị hòa thượng khác đã tự thiêu để phản đối sự đàn áp Phật giáo của Ngô Đình Diệm năm 1963.

Chùa Long Sơn.jpg

Sau lưng bức tượng Kim Thân Phật tổ có lối vào, hai bên cửa tạc tượng hai vị thần hộ pháp.

Chùa Long Sơn.jpg

Không gian bên trong đài sen nhỏ, xung quanh điêu khắc nhiều tượng Phật.

Chùa Long Sơn.jpg

Đứng trên đỉnh đồi, du khách sẽ nhìn thấy toàn bộ thành phố.

 Nguyễn Quang