Cô gái lập kỷ lục Guinness trở thành người trẻ tuổi nhất đi hết 195 quốc gia trên thế giới

(Dân trí) - Ngày 4/10/2019, cô gái người Mỹ Lexie Alford đến điểm dừng chân cuối cùng là Mozambique và được ghi nhận là người trẻ nhất (21 tuổi, 177 ngày) mang giới tính nữ đến được tất cả 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 193 quốc gia thuộc Liên hợp quốc và Vatican, Đài Loan (Trung Quốc).

Tháng 10/2017, Lexie Alford quyết định đặt cho mình mục tiêu phá kỷ lục thế giới Guinness để trở thành người trẻ tuổi nhất chinh phục tất cả các quốc gia trên thế giới. Trong 2 năm, cô đã đến 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, sở hữu hàng trăm hộ chiếu.

Trong suốt quãng thời gian tuổi thơ sống với cha mẹ, cô luôn khao khát được tìm hiểu về thế giới. Nhiều người cho rằng kỷ lục mà cô gái có được chỉ là chuyện sớm muộn. Mẹ của Lexie kinh doanh trong ngành du lịch từ khi còn rất trẻ, cô bé luôn được đi cùng mẹ trong mọi chuyến đi. Khi mới 18 tuổi, cô đã đến 70 quốc gia. Điều này đã tạo nên cảm hứng cho cô chinh phục phần còn lại của thế giới.

Cô gái lập kỷ lục Guinness trở thành người trẻ tuổi nhất đi hết 195 quốc gia trên thế giới - 1
Uganda

"Tôi chia thế giới thành các khu vực. Tôi bắt đầu ở Trung Mỹ, sau đó qua Nam Mỹ. Sau đó, tôi tới các quốc gia châu Âu, nơi trước đây tôi chưa từng đến… Tiếp tục hành trình, tôi tới Timor Leste rồi Mông Cổ, châu Á…

Tôi yêu thích rất nhiều quốc gia, vì những lý do khác nhau, nhưng đặc biệt nhất là Pakistan. Vì đất nước này đang phát triển cơ sở hạ tầng du lịch nên người dân địa phương rất thân thiện với người nước ngoài và hào hứng, nhiệt tình chia sẻ văn hóa của họ".

Cô gái trẻ vô cùng đam mê với du lịch, dù hành trình có nhiều mệt mỏi hay khó khăn, sự mong chờ được tiếp xúc và khám phá những nền văn hóa khác nhau, đến những địa điểm độc đáo lại cổ vũ cô.

Cô đã phải đối mặt với việc chạy đua với thời gian, nếm trải những chuyến bay dài hàng giờ đồng hồ, bị ngộ độc thực phẩm và nhiều nghịch cảnh trớ trêu khác.

“Chưa có một khoảnh khắc nào tôi thấy mình từ bỏ hoàn toàn nhưng thực sự có những lúc vô cùng khó khăn. Tôi cảm thấy cô đơn tột cùng khi tới các quốc đảo Nam Thái Bình Dương. Khi qua Tây Phi, tôi gặp phải vấn đề trục trặc vì yêu cầu visa ngặt nghèo, thiếu thốn mọi thứ và còn bị sốt rét”.

Cô gái lập kỷ lục Guinness trở thành người trẻ tuổi nhất đi hết 195 quốc gia trên thế giới - 2

Ai Cập

Bất chấp khó khăn, Lexie không khi nào mất hy vọng. Cô bố trí thời gian để trở về nhà, ở bên gia đình giữa các chuyến đi.

“Trải nghiệm lớn nhất mà tôi có được chính là tình yêu thương và lòng tốt của những con người tôi gặp ở mỗi quốc gia. Tôi tin rằng sự khác biệt ở mỗi nơi giúp tôi có động lực khám phá những nền văn hóa mới.”

Lexie rất biết ơn vì mẹ luôn ủng hộ và giúp cô có thêm động lực trong chuyến đi vòng quanh thế giới của mình. Cô đang lên kế hoạch thiết kế một khóa học trực tuyến giúp những người thích đi du lịch học hỏi kinh nghiệm của mình và dự định phát hành một cuốn sách vào năm 2020 về những bài học cuộc sống mà cô rút ra được trên chặng đường chinh phục kỷ lục thế giới.

Hình ảnh của Lexie trong chuyến hành trình:

Cô gái lập kỷ lục Guinness trở thành người trẻ tuổi nhất đi hết 195 quốc gia trên thế giới - 3

Turkmenistan

Cô gái lập kỷ lục Guinness trở thành người trẻ tuổi nhất đi hết 195 quốc gia trên thế giới - 4

Ảrập Xê út

Cô gái lập kỷ lục Guinness trở thành người trẻ tuổi nhất đi hết 195 quốc gia trên thế giới - 5

Irắc

Cô gái lập kỷ lục Guinness trở thành người trẻ tuổi nhất đi hết 195 quốc gia trên thế giới - 6
Palau

Phạm Chi

Theo Guinness