Chợ hút khách du lịch ở Đà Nẵng vắng chưa từng thấy vì virus corona

(Dân trí) - Chợ Hàn ở Đà Nẵng thường ngày có rất đông khách du lịch, nhiều ngày nay rơi vào cảnh vắng chưa từng thấy, vì tình hình dịch bệnh do nhiễm chủng mới của virus Corona (nCoV)

Trong các khu chợ ở Đà Nẵng, chợ Hàn là một trong những điểm đến đặc biệt thu hút du khách trải nghiệm mua sắm, tìm hiểu các đặc sản vùng miền ở chợ truyền thống của địa phương.

Chợ hút khách du lịch ở Đà Nẵng vắng chưa từng thấy vì virus corona - 1

Chợ Hàn - chợ truyền thống đặc biệt thu hút du khách ở Đà Nẵng nhiều ngày nay vắng chưa từng thấy

Ở đây, người dân và du khách có thể tìm mua hoặc tìm hiểu đặc sản vùng miền với các mặt hàng đa dạng, từ hải sản tươi sống đến khô hải sản (mực, tôm)... thường được du khách chọn làm quà mang về xứ sở từ Đà Nẵng.

Chợ hút khách du lịch ở Đà Nẵng vắng chưa từng thấy vì virus corona - 2

Các đặc sản đặc trưng nhất ở Đà Nẵng và vùng lân cận đều được bày bán ở chợ Hàn

Thế nhưng, trước tình hình hình dịch bệnh do nhiễm nCoV, người dân và du khách e ngại đến những nơi đông người, khiến chợ Hàn trở nên vắng vẻ hơn hẳn thường ngày. Quầy bán hàng khô, trước đây thu hút khá nhiều du khách đến mua về làm quà nhưng hiện tại cũng trở nên vắng vẻ. Đi một vòng, các quầy hàng vắng lặng, không bóng người. 

Chợ hút khách du lịch ở Đà Nẵng vắng chưa từng thấy vì virus corona - 3

Chợ vắng bóng người dân và du khách đến mua sắm, trải nghiệm chợ truyền thống địa phương

Chợ hút khách du lịch ở Đà Nẵng vắng chưa từng thấy vì virus corona - 4

Khu đồ khô thường ngày thu hút du khách đến tìm hiểu, mua đặc sản địa phương làm quà vắng lặng

Chị Kim Thanh - chủ một hàng đồ khô ở chợ Hàn chia sẻ: “Từ ngày phát hiện dịch Corona đến nay, lượng khách mua hàng ít hẳn. Cả buổi sáng mà chị mới bán được có  30 ngàn đồng. Trước đây, một buổi có khi bán được tiền triệu là bình thường".

Không riêng gì các mặt hàng khô, mặt hàng hải sản ở đây cũng thưa người. Cô Phan Thị Liên, một người dân đi chợ bộc bạch: “ Từ ngày nghe tin có dịch, nhà cô không dám ăn hải sản, một tuần cô chỉ đi chợ 1 – 2 lần vì cũng ngại tiếp xúc chỗ đông người.”

Chợ hút khách du lịch ở Đà Nẵng vắng chưa từng thấy vì virus corona - 5

Khu hải sản tươi sống cũng rơi vào cảnh người bán nhiều hơn người mua

                                              Kiều Trinh - Kiều Giang