Chiêm ngưỡng nhà thờ trăm tuổi của ông ngoại Nam Phương hoàng hậu tại Sài Gòn

(Dân trí) - Nhà thờ Huyện Sĩ tại quận 1, TPHCM được xây dựng bởi ông Lê Phát Đạt, ông ngoại của Nam Phương hoàng hậu.

Nhà thờ Huyện Sĩ (nằm góc đường Tôn Thất Tùng- Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM) do ông Lê Phát Đạt, một trong những người giàu có nhất Sài Gòn cuối thế kỷ 19 xây dựng.

Năm 1900, phú hộ Huyện Sĩ qua đời, để lại di chúc dành 1/7 tài sản của mình để xây nhà thờ. Sau đó, các con tiếp tục di nguyện, nhà thờ được khởi công năm 1902 theo thiết kế của linh mục Bouttier với lối kiến trúc Gothic. Ba năm sau, nhà thờ được khánh thành.

Nhà thờ dài 40m, chia làm 4 gian, rộng 18m, trên nóc là tháp chuông chính điện cao 57m, bên trong ngọn tháp có 4 quả chuông được đặt đúc tại Pháp năm 1905. 

Vật liệu sử dụng chủ yếu là đá hoa cương Biên Hòa để ốp mặt tiền và các cột chính điện. Mặt ngoài nhà thờ sơn màu hồng nhạt, trên mỗi nóc đều có hình tượng cây thánh giá.

Nhà thờ Huyện Sĩ.jpg

Nhà thờ Huyện Sĩ (nằm góc đường Tôn Thất Tùng- Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM).

Nhà thờ Huyện Sĩ.jpg

Nhà thờ do ông Lê Phát Đạt, ông ngoại của Nam Phương hoàng hậu bỏ tiền ra xây dựng.

Nhà thờ Huyện Sĩ.jpg

Nhà thờ dài 40m, chia làm 4 gian, rộng 18m.

Nhà thờ Huyện Sĩ.jpg

Trên nóc nhà thờ là tháp chuông chính điện cao 57m. 

Nhà thờ Huyện Sĩ.jpg

Bên trong ngọn tháp có 4 quả chuông được đặt đúc tại Pháp năm 1905. 

Nhà thờ Huyện Sĩ.jpg
Nhà thờ Huyện Sĩ.jpg
Nhà thờ Huyện Sĩ.jpg
Nhà thờ Huyện Sĩ.jpg
Nhà thờ Huyện Sĩ.jpg
Nhà thờ Huyện Sĩ.jpg
Nhà thờ Huyện Sĩ.jpg

Nguyễn Quang