5 ngôi nhà kỳ dị, độc đáo bậc nhất Hà Nội

(Dân trí) - Nhà nấm, nhà trên cây hay ngôi nhà được xây dựng bằng hơn 8.000 vỏ chai nhựa… là những thiết kế độc đáo, khác lạ.

Quần thể nhà cây của nghệ sỹ Đào Anh Khánh

Quần thể nhà cây của nghệ sĩ Đào Anh Khánh (Gia Lâm - Hà Nội) bao gồm 6 ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo giống như những tổ chim treo mình trên những cành cây. Trong đó, ngôi nhà rộng nhất có diện tích là 36 m2, nhỏ nhất là 10 m2.

Những ngôi nhà cây được Đào Anh Khánh lên ý tưởng và bắt tay vào xây dựng cách đây gần 20 năm, trong khuôn viên rộng 2.500 m2
Những ngôi nhà cây được Đào Anh Khánh lên ý tưởng và bắt tay vào xây dựng cách đây gần 20 năm, trong khuôn viên rộng 2.500 m2

Mỗi ngôi nhà được nghệ sĩ Đào Anh Khánh thiết kế với một chủ đề và ý tưởng khác nhau, kéo dài trong vòng hơn 20 năm. Theo nghệ sĩ Đào Anh Khánh, việc xây dựng những ngôi nhà trên cây đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về mặt kết cấu, chất liệu cũng như sự sinh trưởng và phát triển của từng loại cây sao cho vừa giữ được vẻ đẹp tự nhiên, vừa đảm bảo tính năng và độ an toàn cho mỗi ngôi nhà. Quần thể nhà trên cây được xây dựng trên khu đất rộng 2.500 m2.

Mỗi một ngôi nhà mang ý tưởng, thiết kế khác nhau nhằm mang đến cho người ở những trải nghiệm khác biệt.
Mỗi một ngôi nhà mang ý tưởng, thiết kế khác nhau nhằm mang đến cho người ở những trải nghiệm khác biệt.

Nội thất bên trong Nhà trên trời được thiết kế, bố trí hài hòa, đẹp mắt như những ngôi nhà thông thường. Cành cây mọc xuyên qua nhà là điểm độc đáo, ấn tượng.
Nội thất bên trong "Nhà trên trời" được thiết kế, bố trí hài hòa, đẹp mắt như những ngôi nhà thông thường. Cành cây mọc xuyên qua nhà là điểm độc đáo, ấn tượng.

Ngôi nhà được xây từ 8.800 vỏ chai nhựa

Ngôi nhà độc đáo này được chị Nguyễn Thị Phương Liên (chủ nông trại Tuệ Viên, Long Biên, Hà Nội) cùng những người bạn của mình xây dựng bằng hơn 8.000 vỏ chai nhựa. Khoảng tháng 6/2015, những người nông dân làm việc trong nông trại bắt đầu thu thập vỏ chai để xây cất căn nhà. Quá trình xây nhà kéo dài hơn 3 tháng.

Ngôi nhà được xây dựng từ những vỏ chai nhựa bỏ đi
Ngôi nhà được xây dựng từ những vỏ chai nhựa bỏ đi
Bên trong các chai nhựa được đổ đầy cát để tạo sự vững chãi cho ngôi nhà
Bên trong các chai nhựa được đổ đầy cát để tạo sự vững chãi cho ngôi nhà

Chủ căn nhà độc đáo này cho hay, mỗi chiếc chai nhựa phải đổ đầy cát vào trong để nó có độ chắc bền giống như một viên gạch. Cát ở trong đó được phơi đi, phơi lại giữa tiết trời nắng nóng hơn 40 độ C. Khi xây, đầu chai sẽ hướng vào bên trong và đuôi nhô ra ngoài. Kết cấu căn nhà do KTS Đức Duy thiết kế khá tinh tế. Ngoài cửa chính, cửa sổ, mái thoải thoáng gió, căn nhà còn đan xen giữa các loại màu của vỏ chai, tạo ra nguồn ánh sáng đẹp mắt dù khi đã tối trời và không thắp điện bên trong.

Các chai nhựa với đủ màu sắc bắt mắt tạo điểm nhấn tuyệt đẹp
Các chai nhựa với đủ màu sắc bắt mắt tạo điểm nhấn tuyệt đẹp

Nội thất bên trong căn nhà độc đáo này
Nội thất bên trong căn nhà độc đáo này

Sau khi hoàn thành, ngôi nhà trở thành một thư viện nhỏ. Không chỉ là chốn nghỉ chân cho công nhân, nhân viên của nông trại, thư viện nhà chai còn là điểm đến của nhiều bạn trẻ, khách tham quan muốn tìm hiểu một cuộc sống khác, yên bình hơn so với nhịp sống năng động của Hà Nội.

Nhà kính trong suốt đẹp thơ mộng giữa vườn bưởi

Căn nhà được xây dựng với bốn bề là kính tạo nên điểm độc đáo riêng
Căn nhà được xây dựng với bốn bề là kính tạo nên điểm độc đáo riêng

Nằm giữa vườn bưởi của một trang trại lớn, căn nhà có góc nhìn tuyệt hảo về phía các dãy núi Ba Vì. Chủ sở hữu của trang trại mong muốn có một không gian xanh cách xa thành phố. Đây sẽ là nơi để gia đình nghỉ ngơi, sản xuất thực phẩm tươi sống và có thêm chút thu nhập. Để thiết kế một không gian sống đáp ứng được yêu cầu của chủ nhà, đội ngũ KTS phải hài hòa những nét đặc thù của kiến ​​trúc đương đại với thiên nhiên. Do đó, các đường nét thiết kế chuộng sự đơn giản và tối đa hóa sự kết nối giữa không gian bên trong và bên ngoài.

Nội thất bên trong căn nhà
Nội thất bên trong căn nhà

Ngôi nhà gồm có hai phần không gian chính. Phần trung tâm (140m2) với phòng khách, phòng ăn, nhà bếp được xây dựng lại trên phần nền đất của tòa nhà cũ đã hư hỏng. Các phòng ngủ được cải tạo lại, nằm tách biệt ở một khu vực khác. Thiết kế khiến ngôi nhà dường như được "thả nổi" trên cỏ. Ngôi nhà một tầng được xây dựng đơn giản và khiêm tốn, ẩn đằng sau những tán lá. Bề mặt kính lớn nhìn ra vườn và những ngọn núi xa xôi.

Ngôi nhà nấm độc đáo “có một không hai”

Chủ nhân của nhà nấm trên chính là anh Nguyễn Ngọc Quỳnh, người được cộng đồng biết đến sau thử nghiệm giả làm ăn xin thử lòng người dân Nepal. Ngoài sở thích du lịch, Nguyễn Ngọc Quỳnh (sinh năm 1985, Hà Nội) còn thích tạo ra nhiều điều đặc biệt trong đời mình. Và một trong những thứ gây ấn tượng chính là ngôi nhà tròn do anh tự thiết kết và xây dựng trong 2 năm.

Ngôi nhà có thiết kế độc đáo được xây dựng trong gần 2 năm
Ngôi nhà có thiết kế độc đáo được xây dựng trong gần 2 năm

Với Quỳnh, đây là món quà quý anh dành tặng con trai. Ngôi nhà được gọi là nhà nấm hay nhà tròn bởi nó có hình dạng tròn “mọc” trên mặt đất hệt như những cây nấm trong vườn ươm. Phía ngoài ngôi nhà được phủ xanh bởi dàn dây leo, mang đến cho người sống cảm giác tươi mát, hòa hợp với thiên nhiên.

Bên trong ngôi nhà được thiết kế tối giản
Bên trong ngôi nhà được thiết kế tối giản

Những giàn dây leo phủ kín căn nhà mang lại cho người ở cảm giác được hòa mình với thiên nhiên
Những giàn dây leo phủ kín căn nhà mang lại cho người ở cảm giác được hòa mình với thiên nhiên

Nhà nấm có 4 ụ tròn gồm phòng khách cộng gian bếp, phòng ngủ, phòng làm việc và cuối cùng là nhà vệ sinh. Bốn khối nhà quây lấy nhau được lấy cảm hứng từ 4 thành tố căn bản tạo nên sự sống là đất, lửa, nước và khí. Sau gần 2 năm với số vốn để xây thô là hơn 100 triệu đồng, ngôi nhà tròn đã dần hoàn thiện. Nội thất trong căn nhà này đều do Ngọc Quỳnh tự thiết kế. Anh chuộng phong cách tối giản và hiện đại.

Kỳ lạ ngôi nhà chằng chịt dây leo của ông lão Hà Nội

Ngôi nhà kỳ dị này nằm trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Chủ nhân của nó là ông Đinh Công Đoàn (sinh năm 1947). Điều đặc biệt của căn nhà là phía trước được bao phủ cây xanh từ tầng 2 xuống. Ông Đoàn cho biết, loại cây trồng trước nhà này là Cúc tần Ấn Độ. Khoảng 4 năm trước, ông nhờ một người bạn mua ngoài chợ với giá 40 nghìn đồng. “Lúc đó thân cây nhỏ xíu có chiều cao khoảng gần 1 mét. Giờ thân cây to lắm, leo đến tầng 2 rồi rủ xuống đất”.

Chân dung chủ nhân của căn nhà cây độc đáo ở Hà Nội
Chân dung chủ nhân của căn nhà cây độc đáo ở Hà Nội
Căn nhà nổi bật trên phố phường Hà Nội
Căn nhà nổi bật trên phố phường Hà Nội

Vì thấy căn nhà đặc biệt, nhiều người qua đường tò mò vào xem hỏi thăm cách trồng, có người đến “gạ” mua hay thuê lại để làm quán cà phê, kinh doanh với giá khá cao nhưng ông một mực từ chối vì “đó là cây gắn bó bao nhiêu năm, đối với tôi là vô giá” – ông Đoàn khẳng định. Với chiều dài 3,6 mét mặt đường, chiều cao từ tầng 1 đến tầng 2 khoảng 70 mét, cây Cúc tần Ấn Độ bao trùm toàn bộ không gian trước nhà tạo màu xanh trải dài khá độc đáo. Vì trước là thợ hàn nên việc làm giàn sắt, cổng tre thiết kế cây leo không có gì khó đối với chủ nhân của ngôi nhà này.

Hà Trang

(Tổng hợp)