Tết trên thế giới

(Dân trí) - Các nước trên thế giới đều có những phong tục đón Tết rất độc đáo, sinh động. Ngày xuân, chúng ta cùng hòa điệu để cảm nhận và thích thú…

Tết trên thế giới - 1

Ảnh minh họa (nguồn ảnh: internet)
 

Indonesia: Ngày đầu năm, mọi người tràn ra đường, ai ai cũng diện những bộ quần áo đẹp nhất, sắc màu rực rỡ. Họ thăm viếng, chúc nhau những điều tốt lành, đồng thời xin lỗi nhau về những gì chưa đúng. Sau đó, người ta đến nhà thờ gần nhất để cho tiền hoặc chia thịt dê cho những người nghèo khổ. Ngày Tết ở đây không thể thiếu món bánh làm bằng gạo tẻ gói lá dứa.

Iran: Đêm giao thừa, người ta đập vỡ các chén đĩa bằng sành để năm mới xài đồ mới. Bữa ăn ngày Tết thường phải có 7 món truyền thống. Trên bàn ăn, ngoài hoa tươi còn có những đồng tiền kim loại biểu tượng cho sự phồn vinh, may mắn.

Tahiti: Để đón mừng năm mới, người dân Tahiti thường mở đầu bằng cuộc đua thuyền ra khơi. Bằng các thuyền đơn giản, họ đua vượt những đợt sóng cao, đoàn nào bạo gan ra xa nhất rồi trở về an toàn là đoạt giải. Tuy nhiên, giải thưởng không quan trọng mà càng ướt bao nhiêu thì càng vui, vì người ta cho rằng hạnh phúc tràn trề như nước.
Tết trên thế giới - 2

Ảnh minh họa (nguồn ảnh: internet)

Phần Lan: Năm mới, người Phần Lan có tục lệ xem điềm báo rất hay: họ lấy các mẫu thiếc hình móng ngựa nung chảy ra rồi thả vào nước để tạo thành những hình thù khác nhau. Nếu tạo thành nhiều miếng nhỏ thì sang năm mới sẽ phát tài, nếu thành hình cái thuyền sẽ được đi du lịch, nếu giống hình ngôi nhà sẽ tậu được nhà mới… tùy theo trí tưởng tượng của mỗi người.

Estonia: Năm mới, người dân có tục để ngỏ cửa đón khách. Ai muốn vào nhà nào tùy ý, không phân biệt khách quen hay lạ, chủ nhà đều tiếp khách chu đáo, vui vẻ đồng thời dùng lời hay ý đẹp để chúc mừng khách đã vào thăm nhà mình.

Nam Phi: Đầu năm mới, mọi người đeo mặt nạ và nhảy múa theo nhịp trống để liên kết hai thế giới của người sống và người chết. Tất cả những việc làm chưa tốt trong năm qua như tham nhũng, dối trá, lừa đảo của những vị chức sắc trong vùng đều được đem ra phê bình, chế giễu trước khi vào tiệc ăn uống mừng năm mới.
 

Nguyễn Hân