Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

(Dân trí) - Chiều 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn; dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

Đến dâng hương tri ân tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã bày tỏ lòng tri ân đối với cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông (7/4/1907-7/4/2017).


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng tri ân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng tri ân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tổng Bí thư thành kính tri ân công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Tổng Bí thư thành kính tri ân công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Sau khi dâng hương, Tổng Bí thư và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nghe giới thiệu về cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, những tư liệu về ông được trưng bày tại Khu lưu niệm, những dấu ấn của ông đối với quê hương Quảng Trị.

Rất nhiều hình ảnh, tài liệu về cố Tổng Bí thư lúc hoạt động cách mạng và các chuyến về thăm quê được trưng bày tại đây đã khắc họa phần nào về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng đoàn đi thăm khu lưu niệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng đoàn đi thăm khu lưu niệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương cũng đã dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Đứng trước anh linh các liệt sĩ, Tổng Bí thư và các vị lãnh đạo đã dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các vị anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ
Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ

Trong những năm tháng chiến tranh, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân đội giải phóng đã anh dũng ngã xuống trong chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, mùa Hè năm 1972. Khi đất nước thống nhất, nơi này được quy hoạch thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ, nhằm thể hiện lòng tri ân, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” với những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc.

Tổng Bí thư dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị
Tổng Bí thư dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - 8

Sau khi dâng hương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã dành ít phút để trò chuyện với người dân địa phương. Tại cuộc gặp, các cựu chiến binh, các vị lão thành cách mạng bày tỏ niềm vui khi được tiếp xúc và trò chuyện cùng Tổng Bí thư. Qua đó, các vị lão thành cách mạng và người dân cũng bày tỏ nguyện vọng được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư một số công trình tại địa phương và con đường dẫn về Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Hai vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trồng cây xanh tại Khu lưu niệm cố Tổng bí thư
Hai vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trồng cây xanh tại Khu lưu niệm cố Tổng bí thư

Tổng Bí thư trò chuyện với các vị lão thành cách mạng tại xã Triệu Thành
Tổng Bí thư trò chuyện với các vị lão thành cách mạng tại xã Triệu Thành

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật trò chuyện cùng người dân và bày tỏ niềm tự hào về cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, tự hào về quê hương cách mạng. Tổng Bí thư vui mừng trước sự thay đổi của tỉnh Quảng Trị, từ mảnh đất bị bom đạn cày xới trong chiến tranh nay đang trên đà phát triển, thay da đổi thịt. Qua đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết để xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp hơn.

Đăng Đức