Những ngọn đuốc khổng lồ bùng cháy trong lễ hội lửa lớn nhất Nhật Bản

Minh Hương

(Dân trí) - Lễ hội Taimatsu Akashi là một trong ba lễ hội lửa lớn nhất Nhật Bản. Tại đây, ngọn đuốc khổng lồ nặng 3 tấn được thắp sáng để tưởng nhớ những người đã mất trong chiến tranh, thiên tai.

Những ngọn đuốc khổng lồ bùng cháy trong lễ hội lửa lớn nhất Nhật Bản - 1

Nghi thức đốt đuốc diễn ra. (Ảnh: Ohmatsuri)

Lễ hội được tổ chức vào ngày thứ Bảy thứ hai của tháng 11 hàng năm tại thành phố Sukagawa, tỉnh Fukushima. Lễ hội có lịch sử 420 năm, bắt đầu từ năm 1589, để tưởng nhớ tới những người đã mất trong chiến tranh. Ngày nay, lễ hội này còn được tổ chức để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất và sóng thần vào tháng 3/2011, xóa sổ nhiều thị trấn tại Nhật Bản.

Vào ngày diễn ra lễ hội, những ngọn đuốc khổng lồ có tên taimatsu được thắp sáng. Ngọn đuốc lớn nhất cao tới 10m, có đường kính 2m, nặng 3 tấn.

Những ngọn đuốc khổng lồ bùng cháy trong lễ hội lửa lớn nhất Nhật Bản - 2

Những người tham gia khiêng ngọn đuốc qua thành phố Sukagawa, hướng về ngọn núi Goro nơi diễn ra lễ đốt đuốc. (Ảnh: Ohmatsuri)

Takanori Sato, người đứng đầu nhóm tình nguyện viên của lễ hội, cho biết, điểm đặc sắc nhất của lễ hội Taimatsu Akashi là vai trò của con người. Người ta tham gia làm những ngọn đuốc khổng lồ taimatsu, cùng nhau khiêng chúng qua thành phố tới chân núi Goro. Tại đây, gần 30 ngọn đuốc sẽ được thắp sáng lần lượt, chiếu rọi bầu trời đêm mùa thu Nhật Bản và là giây phút thiêng liêng khi những người đang sống tưởng nhớ về những người đã mất trong chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai.

Những ngọn đuốc taimatsu có thân hình tròn, với phần khung làm bằng tre, bên trong nhồi đầy loại cỏ có tên kaya. Vào ngày diễn ra lễ hội, khoảng 150 thanh niên trai tráng cùng nhau khiêng ngọn đuốc lớn nhất, cao 10m, nặng 3 tấn qua thành phố trong một đám rước khổng lồ. Đám rước này giống như lễ diễu hành, khiêng những chiếc kiệu di động mikoshi thường thấy trong các lễ hội Nhật Bản.

Những ngọn đuốc khổng lồ bùng cháy trong lễ hội lửa lớn nhất Nhật Bản - 3

Những cây đuốc được dựng đứng khi đến chân núi Goro. (Ảnh: Ohmatsuri)

Đám đông khiêng những ngọn đuốc khổng lồ qua thành phố, hướng về điểm đến là núi Goro. Tại đây, những ngọn đuốc sẽ được dựng lên và cố định bằng dây thừng. Việc khiêng và dựng đứng cây đuốc nặng 3 tấn có thể tiềm ẩn rủi ro xảy ra tai nạn khi phạm phải sai lầm nhỏ. Vậy nên, những người tham gia phải bước đi và hành động nhịp nhàng theo tiếng hô của người hướng dẫn.

Thời khắc mọi người trông đợi trong lễ hội diễn ra vào khoảng 18h30. Một người đàn ông trèo lên trên ngọn đuốc cao nhất và châm lửa lên đỉnh ngọn đuốc. Sau đó, lần lượt những ngọn đuốc khác được châm lửa trong tiếng trống taiko rộn rã khắp bốn bề. Những cột lửa này có thể bốc cao tới 10m và có thể nhìn rõ từ xa.

Những ngọn đuốc khổng lồ bùng cháy trong lễ hội lửa lớn nhất Nhật Bản - 4

Những ngọn đuốc được đốt cháy trong nghi lễ. (Ảnh: Ohmatsuri)

Trong lúc những ngọn đuốc được thắp sáng, những người tham gia lễ hội cầu nguyện cho những người đã mất trong chiến tranh, thiên tai cũng như tưởng nhớ tới tổ tiên, thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp của người dân Nhật Bản.