"Tôi sẽ không đi du lịch Hà Giang nếu bị thu phí vào cao nguyên đá"

Bảo Khang

(Dân trí) - Thông tin tỉnh Hà Giang đề xuất thu phí du khách tham quan công viên địa chất nhằm góp phần bảo tồn thắng cảnh khiến nhiều người có dự định tới đây "rén".

Những ngày gần đây, thông tin tỉnh Hà Giang lên kế hoạch thu phí du lịch Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn được công bố khiến nhiều người băn khoăn. 

Độc giả Ngô Vũ Đức An: "Tôi thấy không riêng Hà Giang mà một số địa phương khác có danh lam thắng cảnh nổi tiếng khi có đông du khách là cơ quan quản lý nghĩ ngay đến việc thu phí. Thu phí cũng cần nhận được sự đồng thuận của khách du lịch thì mới mang lại lợi ích lâu dài.

Tôi chưa thấy tỉnh Hà Giang nói tiền thu phí sẽ được đầu tư như thế nào? Hà Giang cần có kế hoạch cụ thể và cần có sự đầu tư vào các điểm du lịch để nâng cao chất lượng, trải nghiệm của khách thì việc thu phí mới hiệu quả".

"Thu nhiều thì khó, cảm giác của du khách có thể tiêu cực, dẫn đến có thể lợi bất cập hại. Tôi nghĩ, trước khi thu, tỉnh cần nắm bắt được lượng du khách "cứng" khoảng bao nhiêu để có phương án đề xuất. Nếu nguồn thu sau khi chi phí cho bộ máy hoạt động mà "lỗ" như ở TPHCM giữ xe vỉa hè thì "toang", độc giả Wall Great.

Độc giả Nguyễn Thanh tùng chia sẻ: "Đang định mấy hôm nữa đi, thế này xem xét lại đã!".

"Tôi rất thích Hà Giang, tôi ở TPHCM nhưng đi Hà Giang đã 3 lần. Kế hoạch cuối năm nay tôi rủ bạn bè đi phượt Hà Giang nhưng từ khi nghe thu phí tôi và các bạn đã hủy kế hoạch. Tôi biết không có tôi sẽ có rất nhiều người khác đi, "không có mợ chợ vẫn đông" nhưng ít nhiều gì thì có rất nhiều người không đến đó nữa vì khoản thu vô lý này", độc giả Hungdt chia sẻ.

Cùng chung quan điểm này, độc giả Tuyen Tran: "Muốn thăm địa đầu tổ quốc vì yêu nước cũng mất vé là không chính đáng. Tôi chưa đến, nhưng sẽ bỏ ý định đến".

Độc giả Duc Anh Lam Viet: "Chắc là chào tạm biệt! Chưa đi đã phải nghĩ đến lại đóng một đống phí này phí kia! Chắc nghỉ cho khỏe!".

Nhiều độc giả cho rằng, thay vì thu phí thì hãy thu thuế qua việc cung cấp dịch vụ (lưu trú, nhà hàng,...) để thúc đẩy dịch vụ ngành du lịch phát triển, như thế mới là làm du lịch căn cơ. Hà Giang, nhất là những huyện miền núi, có khung cảnh thiên rất đẹp, nhưng đấy là tài sản thiên nhiên, sở hữu toàn dân, việc thu phí sẽ làm nhiều người cảm thấy không thoải mái.

Tôi sẽ không đi du lịch Hà Giang nếu bị thu phí vào cao nguyên đá  - 1

Nhiều du khách cho rằng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) là cảnh quan tự nhiên, việc thu phí là chưa hợp lý (Ảnh: Hà Giang TV).

"Mình sẽ vui vẻ đóng phí nếu tiền thu được sử dụng đúng mục đích!"

Bên cạnh những quan điểm chưa thực sự đồng tình, nhiều độc giả cho rằng, việc thu phí là cần thiết và hợp lý.

Độc giả Nguyễn Trung Thực: "Việc thu phí thăm quan đối với Hà Giang theo tôi là việc nên làm, vì để có kinh phí duy tu, bảo tồn. Vấn đề cần căn cứ quy định của pháp luật để đưa ra mức thu và quản lý, sử dụng tiền thu một cách hợp lý, hiệu quả".

Đồng quan điểm trên, độc giả Chau Giang cho rằng: "Thu phí cũng có thể chấp nhận, tuy nhiên, việc quản lý nên được thực hiện chuyên nghiệp, bài bản. Các nơi du lịch hiện nay đều tự phát như cái chợ, việc tôn tạo, duy tu... hầu như không được thực hiện, nguồn thu không được công khai minh bạch sẽ dễ làm khách du lịch bỏ đi nơi khác".

"Tôi đồng ý với đề án của lãnh đạo Hà Giang là nên thu phí du lịch, nó sẽ là nguồn thu để Hà Giang tiếp tục bảo tồn và phát triển. Nếu cứ du lịch miễn phí thì lấy đâu ra nguồn lực để phát triển đây, tuy nhiên cần nghiên cứu kỹ phương thức thu phí hiệu quả, tránh thất thoát, chứ giao cho cơ sở lưu trú thu hộ mà không có cơ chế quản lý chặt chẽ thì chuyện khách đến 10 nhưng báo có 5 là chuyện rất đơn giản....", độc giả Thu May.

Độc giả Minh DT: "Thu phí tất cả các điểm tham quan, du lịch là điều không có gì cần bàn, miễn nguồn thu đó thực sự để đầu tư trở lại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cải thiện không gian môi trường. Và nếu thu phí mà khách du lịch trải nghiệm thấy sướng hơn, thì đó mới là thành công. Mình sẽ vui vẻ đóng phí nếu tiền thu được sử dụng đúng mục đích".