"Nên cập nhật dữ liệu thay vì 22 triệu người phải đi đổi bằng lái?"

Hải Hà

(Dân trí) - Độc giả Dân trí cho rằng nên xây dựng 1 trang web có liên kết với dữ liệu bằng lái xe của cục Đường bộ (Bộ GTVT).

 Gửi bình luận về báo Dân trí sau bài viết Bài toán chi phí khi 22 triệu người lái xe máy phải đổi bằng, độc giả Phạm Xuân Khắc nêu quan điểm: "Tôi cho rằng  nên xây dựng 1 trang web có liên kết với dữ liệu bằng lái xe của cục Đường bộ (Bộ GTVT).

Trang web này cho phép người dân vào khai báo, sửa lại thông tin theo số CCCD, bên Bộ CA và Bộ GTVT có trách nhiệm xác thực lại thông tin và phê duyệt thông tin vừa chỉnh sửa cho người dân. Sau khi thông tin GPLX được sửa xong sẽ tích hợp được lên VNeID. Như thế người dân sẽ không mất công, mất sức mất tiền, mất thời gian đi đổi sang bằng PET. Tiết kiệm cho dân số tiền gần 3.000 tỷ đồng, xây dựng trang web như vậy tôi nghĩ Nhà nước đủ sức làm",

Đồng quan điểm, độc giả có nickname Tenmienngon viết: "Về cơ bản GPLX là cái để chứng minh một người có khả năng lái xe. Đổi sang GPLX mới mục đích cũng chỉ để tích hợp vào VNEID, sau này không cần dùng đến cái thẻ vật lý (GPLX) đó nữa, vậy tại sao lại tốn công, tốn chi phí để làm ra 1 cái thẻ vật lý (GPLX) mới rồi chỉ để làm công tác chụp ảnh up lên VNEID?.

Thông tin GPLX cũ hay mới đều đang được lưu ở Bộ GTVT, tại sao không đẩy thông tin đấy trên hệ thống giữa 2 bộ với nhau là xong. Cùng lắm người dân chỉ cần chụp GPLX cũ đăng lên VNEID là được thôi mà. Thời đại số rồi mà toàn bắt người dân làm những việc rất thủ công tốn kém làm chi vậy?".

Độc giả To Phong nêu băn khoăn: "Với hiểu biết của tôi thì tôi không nhìn ra cái vấn đề kĩ thuật nào trong lập trình khiến phải làm lại GPLX mới. Nếu chỉ vì không có ngày tháng năm sinh thì hoàn toàn có thể bổ sung trong khi tích hợp vào dữ liệu dân cư quốc gia vì việc tích hợp các giấy tờ này hiện nay vẫn phải đến trực tiếp công an xã để làm.

Ngay trong bài viết có nói: Có nhiều người trùng cả họ tên lẫn ngày tháng năm sinh. Như vậy kể cả có bổ sung đầy đủ ngày tháng năm sinh thì cũng chỉ giảm tỷ lệ trùng chứ không có gì là tuyệt đối. Như vậy, ngày tháng năm sinh không phải là một dữ liệu quan trọng trong xác định nhân thân đáng để đánh đổi tiền bạc, kinh phí đổi như vậy.

Theo ý kiến của tôi, ngày càng phải tiến tới bỏ luôn các thông tin nhân thân trên các giấy tờ khác mới đúng để tránh lộ lọt thông tin, thậm chí bỏ luôn giấy tờ "cứng" để tránh làm giả, hư hỏng. Hoàn toàn có thể tiến tới không giấy tờ khi đã tích hợp xong các loại giấy tờ này vào VNeID. Vi phạm cũng có thể tịch thu giấy phép lái xe "online" chỉ bằng 1 nút bấm. Tóm lại, về mặt kĩ thuật, tôi không nhìn ra lý do để không thực hiện được".

Nêu ý kiến về việc nên sử dụng và bổ sung dữ liệu đã có sẵn trên trang https://gplx.gov.vn để tiết kiệm chi phí, độc giả Đặng Hữu Phước cho biết, "Tôi tra cứu trên trang https://gplx.gov.vn, dữ liệu GPLX của tôi chỉ có năm sinh. Tuy nhiên dữ liệu trên đó có rồi, thời đại 4.0 rồi, tại sao không cho phép chúng tôi truy cập vào và tự thêm ngày tháng vào rồi đồng bộ. Chẳng cần phải lộ trình, chắc chỉ 1 ngày là xong. Tôi nghĩ việc này không có ai điền thêm thông tin sai lệch vào đâu vì nó liên quan đến quyền lợi sát sườn của cá nhân".