Du lịch cộng đồng hứa hẹn “thay da đổi thịt” đời sống đồng bào miền đất thiêng Tây Yên Tử

(Dân trí) - Du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, văn hóa - tâm linh, lịch sử - văn hóa là 3 sản phẩm du lịch đặc trưng đang được huyện Sơn Động (Bắc Giang) tập trung xây dựng, tuyên truyền, quảng bá để mở rộng, phát triển ở các xã, thị trấn. Phát triển du lịch cộng đồng hứa hẹn sẽ giúp đời sống đồng bào các dân tộc tại miền đất thiêng Tây Yên Tử “thay da đổi thịt”.

Ngày 24/10, Bí thư huyện uỷ Sơn Động Nghiêm Xuân Hưởng cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp đi thăm, kiểm tra hoạt động Hợp tác xã (HTX) Du lịch cộng đồng tại thôn Nà Ó, xã An Lạc.

Bí thư huyện uỷ Sơn Động đến thăm một số hộ làm du lịch cộng đồng tại thôn Nà Ó. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao tư duy năng động, sáng tạo của các hộ dân trong việc phát triển các dịch vụ du lịch nhằm phục vụ du khách trong và ngoài nước khi đến với Khu dịch sinh thái Khe Rỗ.

Du lịch cộng đồng hứa hẹn “thay da đổi thịt” đời sống đồng bào miền đất thiêng Tây Yên Tử - 1

Các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát huy trong mô hình du lịch cộng đồng tại vùng đất Tây Yên Tử.

 Các hộ dân cũng được phổ biến kỹ lưỡng việc cần tuân thủ các quy định trong quá trình kinh doanh dịch vụ du lịch, tránh tình trạng chèo kéo khách, cạnh tranh không lành mạnh; đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển thêm các loại hình dịch vụ mới để làm phong phú các sản phẩm du lịch tại khu vực này.

Hiện HTX du lịch cộng đồng xã An Lạc có 5 hộ dân tham gia du lịch cộng đồng, đón khoảng 100 lượt khách/tháng. 9 tháng đầu năm 2019, Khu du lịch Khe Rỗ đón hơn 8 nghìn lượt khách, số lượng khách có tăng qua các năm song chủ yếu là khách nội địa; số ngày lưu trú, mức độ chi tiêu thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do đường giao thông chưa thuận tiện, thiếu sản phẩm du lịch đặc trưng, quy mô nhỏ, chưa xây dựng được tuyến (tour) du lịch.

Du lịch cộng đồng hứa hẹn “thay da đổi thịt” đời sống đồng bào miền đất thiêng Tây Yên Tử - 2

Bí thư huyện uỷ Sơn Động Nghiêm Xuân Hưởng cùng đoàn công tác thăm một mô hình du lịch cộng đồng.

 Để thu hút khách du lịch, ông Vũ Ngọc Huân, Giám đốc HTX du lịch cộng đồng An Lạc đã mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà sàn truyền thống, cải tạo nhà vệ sinh, bãi để xe, khuôn viên cây xanh, đáp ứng nhu cầu lưu trú của 50 khách du lịch/ngày/đêm. 

“Tới đây, HTX tiếp tục mở rộng các loại hình dịch vụ, đặc biệt trưng bày không gian trang phục của các dân tộc. Du khách có thể hoà mình vào những trang phục truyền thống, trải nghiệm thực tế cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với người dân bản địa”, ông Huân chia sẻ.

Làm việc với Đảng uỷ, UBND xã An Lạc, Bí thư Huyện uỷ Sơn Động Nghiêm Xuân Hưởng yêu cầu xã An Lạc quan tâm bảo tồn các phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, nhất bảo tồn làn điệu hát then, đàn tính, lưu giữ tiếng nói, chữ viết, giữ gìn những nếp nhà truyền thống. Đẩy mạnh hình thức quảng bá, giới thiệu các sản vật, ẩm thực của địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại khu du lịch; phát triển các cơ sở lưu trú, đa dạng các hình thức trải nghiệm thân thiện cho du khách.

Du lịch cộng đồng hứa hẹn “thay da đổi thịt” đời sống đồng bào miền đất thiêng Tây Yên Tử - 3

Bí thư huyện uỷ Sơn Động thăm vườn mai vàng Yên Tử, một "đặc sản" của vùng đất Tây Yên Tử.

Tới đây, UBND xã An Lạc sẽ tập trung giải phóng mặt bằng, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 31 đi Khu du lịch sinh thái Khe Rỗ tạo thuận lợi cho du khách kết nối với các điểm du lịch Đồng Cao, Tây Yên Tử.

Bí thư Huyện uỷ Nghiêm Xuân Hưởng cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch về phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020. Du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, văn hóa - tâm linh, lịch sử - văn hóa là 3 sản phẩm du lịch đặc trưng đang được huyện Sơn Động đang tập trung xây dựng, tuyên truyền, quảng bá để mở rộng, phát triển ở các xã, thị trấn. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện đã kêu gọi nguồn lực đầu tư Tây Yên Tử thành sản phẩm tiêu biểu cho loại hình du lịch văn hóa - tâm linh - sinh thái của huyện.

Với quan điểm luôn ủng hộ, hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những dự án phát triển du lịch của các nhà đầu tư đến với Sơn Động, Bí thư Huyện uỷ Nghiêm Xuân Hưởng khẳng định, bên cạnh những chính sách ưu tiên, ưu đãi về quy hoạch và đầu tư, Sơn Động đã và đang quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch, nâng cao năng lực du lịch cho nhân dân địa phương, để tạo ra môi trường du lịch lành mạnh, an toàn cho du khách.

Xuân Thoả