Quy Nhơn:

Người dân xã đảo được hỗ trợ tàu đưa đón ra, vào đất liền

Doãn Công

(Dân trí) - Tỉnh Bình Định đã vận động giúp gần 2 tỷ đồng để 3 chủ tàu dân sinh ở xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn hoạt động, hỗ trợ người dân ra, vào đất liền an toàn.

Ngày 27/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn gặp gỡ cán bộ, người dân xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn (còn gọi là đảo Cù Lao Xanh).

Người dân xã đảo được hỗ trợ tàu đưa đón ra, vào đất liền - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn trao đổi với bà con xã đảo Nhơn Châu (Ảnh: Thùy Trang).

Nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 2/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao tặng hơn 600 suất quà đến người dân xã đảo.

UBND tỉnh cũng đã vận động các nguồn xã hội hóa hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho 3 chủ phương tiện vận chuyển hành khách, sửa chữa các tàu dân sinh, đảm bảo đưa đón người dân xã đảo ra vào đất liền an toàn.

Người dân xã đảo được hỗ trợ tàu đưa đón ra, vào đất liền - 2

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng hơn 600 suất quà đến người dân xã đảo Nhơn Châu (Ảnh: Doãn Công).

Chủ tịch tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, những năm gần đây, xã đảo Nhơn Châu ngày càng khởi sắc. Người dân phát triển và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch biển mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống người dân xã đảo.

Ông Tuấn đề nghị xã đảo xác định dịch vụ du lịch biển, đảo là mũi nhọn phát triển kinh tế địa phương.

Chủ tịch tỉnh đồng thời lưu ý chính quyền và người dân xã đảo đặc biệt quan tâm bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Yếu tố này là "nam châm" thu hút du khách đến với xã đảo Nhơn Châu.

Bên cạnh đó, chính quyền xã cần có tư duy đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai; cải cách hành chính; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở vật chất về y tế, giáo dục; giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Nhơn Châu là đảo tiền tiêu, cách đất liền khoảng 25km, được công nhận là xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Xã có 608 hộ dân với 2.100 nhân khẩu.

Trước đây, tuyến đường thủy nội địa Quy Nhơn - Nhơn Châu có 5 tàu dân sinh hoạt động. Tuy nhiên, do không đáp ứng đủ các điều kiện, cơ quan đăng kiểm không đồng ý gia hạn nên các tàu phải dừng hoạt động từ tháng 3 vừa qua.

Việc dừng hoạt động các tàu dân sinh ảnh hưởng nhiều đến đời sống và phát triển kinh tế của người dân xã đảo. Người dân trên xã muốn ra vào đất liền TP Quy Nhơn phải mua vé với giá 100.000-150.000 đồng/người/vé (tùy loại tàu). Riêng các tàu hợp đồng với UBND xã, người dân được hỗ trợ lại 50.000 đồng/người.

Đối với hàng hóa, UBND TP Quy Nhơn tạm thời cho một chủ tàu vận chuyển 2 ngày một chuyến, đáp ứng nhu cầu của người dân.