1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Mất hơn 500 triệu đồng sau đợt mưa "hiếm thấy"

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Mưa lớn "hiếm thấy", kéo dài nhiều ngày liền khiến nước dâng cao, nhiều hộ nuôi tôm ở Nghệ An bị thiệt hại nặng nề.

Những ngày cuối tháng 11, tại các địa bàn TP Vinh, Nghi Lộc, Hưng Nguyên (Nghệ An) xuất hiện mưa "hiếm thấy", kéo dài nhiều ngày liền. Mưa lớn, nước lên nhanh khiến địa bàn TP Vinh và vùng phụ cận ngập trong biển nước.

Đặc biệt, mưa đã gây thiệt hại lớn về vật nuôi, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản của hàng trăm hộ dân khu vực vùng ven TP Vinh, huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên...   

Mất hơn 500 triệu đồng sau đợt mưa hiếm thấy - 1

Mưa lớn khiến nhiều hồ nuôi tôm của bà con xã Khánh Hợp, Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) bị thiệt hại nặng (Ảnh: Nguyễn Duy).

Mất hơn 500 triệu đồng sau đợt mưa hiếm thấy - 2

Ông Trần Văn Hợp, xã Khánh Hợp kéo những mẻ lưới cuối cùng để cố vớt vát chút vốn (Ảnh: Nguyễn Duy).

Gia đình ông Trần Văn Hợp (SN 1976, trú tại xóm Hợp Tiến, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc) có 5 đầm tôm, diện tích khoảng 1,3ha đã bị ngập trắng xóa do mưa lớn.

"Năm nay không hiểu sao mưa lại lớn đến thế. Trong vòng hai ngày, mưa trắng trời, mấy hồ tôm của tôi đã trôi hết, số còn lại cũng chết, gia đình tôi thiệt hại hơn 500 triệu đồng", ông Hợp nói.

Mất hơn 500 triệu đồng sau đợt mưa hiếm thấy - 3

Những mẻ lưới ông Hợp kéo lên chỉ còn sót lại một ít tôm nhưng cũng bị chết (Ảnh: Nguyễn Duy).

Không riêng gì gia đình ông Hợp, nhiều hộ nuôi tôm ở xã Khánh Hợp cũng trong tình cảnh tương tự. Mưa lớn, môi trường nước thay đổi nhanh chóng khiến tôm có nguy cơ chết, nhiều gia đình cũng phải thu hoạch sớm để vớt vát chút vốn.

Mất hơn 500 triệu đồng sau đợt mưa "hiếm thấy"

Gia đình anh Nguyễn Hồng Minh, ở xã Khánh Hợp đang khẩn trương thu hoạch tôm để bán cho các thương lái.

Theo anh Minh, khoảng tháng 9, gia đình anh xuống giống để vào dịp Tết dương lịch sẽ có tôm bán. Tuy nhiên, trong đợt mưa mấy ngày nay, gia đình anh đành phải bán tôm non để vớt vát vốn.

Mất hơn 500 triệu đồng sau đợt mưa hiếm thấy - 4

Dù được đầu tư mái che hàng tỷ đồng cho 5 hồ nuôi tôm nhưng gia đình chị Hoàng Thị Yến, xã Nghi Quang cũng không tránh được thiệt hại (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Gia đình tôi nuôi tôm được hơn 3 tháng rồi, hiện trọng lượng đạt 50-55 con/kg, nếu không thu hoạch sớm tôm sẽ chết. Nước mưa tràn vào hồ mang theo nhiều tạp chất, gây sốc cho tôm dẫn đến chết đột ngột và dễ mất trắng", anh Minh nói.

Cũng theo anh Minh, tôm với trọng lượng như trên, gia đình anh thường bán cho thương lái với giá 170.000-180.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thời điểm này anh chỉ bán 145.000 đồng/kg.

Mất hơn 500 triệu đồng sau đợt mưa hiếm thấy - 5

Những con tôm đang non được người dân bán rẻ cho thương lái (Ảnh: Nguyễn Duy).

Mất hơn 500 triệu đồng sau đợt mưa hiếm thấy - 6

So với thời điểm này năm trước, tôm loại 50-55 con/kg bán với giá 170.000-180.000 đồng/kg, nhưng năm nay bị ảnh hưởng mưa lũ nên chỉ bán được khoảng 140.000 đồng/kg (Ảnh: Nguyễn Duy).

Tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, nhiều gia đình nuôi tôm, thủy sản cũng trong tình cảnh tương tự. Dù đã đầu tư gần 2 tỷ đồng làm hệ thống mái che cho 5 hồ nuôi tôm nhưng do lượng mưa quá lớn, khu vực nhà kho chứa máy tạo ô xi bị ngập, khiến 5 hồ tôm của gia đình chị Hoàng Thị Yến (SN 1971, trú tại xã Nghi Quang) có nguy cơ chết sạch.

Mất hơn 500 triệu đồng sau đợt mưa hiếm thấy - 7

Các thương lái đến thu mua tôm cho người dân (Ảnh: Nguyễn Duy).

Sau khi mưa rút, chị Yến tiến hành kiểm tra trọng lượng, sức khỏe của tôm. Tuy nhiên hầu hết tôm bị sốc do môi trường nước thay đổi sau mưa.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Khánh Hợp cho biết, trên địa bàn xã có hơn 40ha nuôi tôm. Đợt mưa lớn vừa qua khiến nhiều hồ tôm của bà con trên địa bàn bị ngập, tôm trôi hết.

Theo ông Hùng, có khoảng 5ha tôm đã lớn, bà con có thể thu hoạch để bán, vớt vát lại chút vốn, nếu để lại thì tôm cũng chết. Năm nay, đây là lần thứ 2 người nuôi tôm ở xã Nghi Quang, Khánh Hợp (huyện Nghi Lộc) chịu thiệt hại do mưa lũ.