Có hay không người dân Hội An "thiếu đói"?

Ngô Linh

(Dân trí) - Lãnh đạo TP Hội An khẳng định, đại dịch Covid-19 kéo dài đã tác động nặng nề đến đời sống của người dân khi du lịch "đóng băng" dài hạn. Tuy nhiên không có chuyện người dân Hội An "thiếu đói".

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xôn xao về việc UBND thành phố Hội An có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị hỗ trợ hơn 183 tấn gạo "cứu đói" cho người dân.

Sau khi được nhiều kênh truyền thông đưa tin, sự việc này gây nên nhiều ý kiến trái chiều trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là người dân Hội An. Trên các trang thông tin của thành phố Hội An, cũng như các trang tin một số địa phương tỉnh Quảng Nam, vấn đề này được đưa ra tranh cãi quyết liệt.

Đa số ý kiến cho rằng người dân Hội An mặc dù gặp khó khăn về đời sống do ảnh hưởng đại dịch, nhưng nói thiếu đói thì hơi quá. Mất việc, họ lại chuyển sang xoay sở các nghề khác để mưu sinh, ai cũng cố gắng vươn lên ổn định cuộc sống, đợi du lịch phục hồi.

Có hay không người dân Hội An thiếu đói? - 1

Dư luận xôn xao trước thông tin Hội An "thiếu đói", đa phần ý kiến cho rằng Hội An khó khăn nhưng chưa thiếu đói (Ảnh: MXH).

"Tôi bán hàng ăn nhanh tại chợ đêm Nguyễn Hoàng, dịch Covid-19 khiến du lịch đình trệ, du khách vắng bóng. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn cố xoay sở để bán cho khách nội tỉnh, TP Đà Nẵng nên cũng không đến mức thiếu đói. Thành phố cũng có nhiều chính sách hỗ trợ cho dân, nên nói khó khăn thì đúng như đói thì chưa", chị Nguyễn Thị Xí (người dân Hội An) chia sẻ.

Anh Huỳnh Tấn Dũng (xã Cẩm Thanh, TP Hội An) cho hay, trước anh làm phục vụ hồ bơi tại một resort, dịch Covid-19 bùng phát anh bị mất việc do đơn vị đóng cửa. Mất việc, anh về xoay sở vay mượn để nuôi tôm, dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đủ cho gia đình trang trải hằng ngày.

Có hay không người dân Hội An thiếu đói? - 2

Sau khi du lịch "đóng băng" dài hạn, người dân Hội An dần chuyển sang nghề khác hoặc trở về nghề nông, chờ du lịch phục hồi (Ảnh: N.L).

"Nhiều người bạn của tôi trước làm du lịch, giờ mất việc, họ về xoay đủ nghề như đánh bắt cá, nuôi tôm, phụ hồ, công nhân… ai cũng cố gắng xoay sở vượt qua khó khăn. Thành phố cũng có nhiều chính sách hỗ trợ nên không thể nói thiếu đói được, chúng tôi hiện khó khăn nhưng luôn tin vào ngày mai, ngày du lịch phục hồi như trước", anh Dũng tâm sự.

Trước những thông tin xôn xao của dư luận, đại diện UBND thành phố Hội An thông tin, ngày 25/12/2021, thành phố Hội An nhận được văn bản của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Có hay không người dân Hội An thiếu đói? - 3

Hai năm qua, thành phố Hội An đã có nhiều chương trình thiết thực hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch (Ảnh: N.L).

Qua rà soát, thống kê, trên địa bàn Hội An có 4.960 hộ với hơn 12.250 nhân khẩu gặp khó khăn, cần sự trợ giúp. UBND thành phố Hội An đã có tờ trình phản hồi, đề nghị tỉnh hỗ trợ hơn 183 tấn gạo để hỗ trợ cho các hộ thuộc diện này.

Trong tờ trình, UBND TP Hội An sử dụng câu "xin hỗ trợ gạo cho người dân có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022" là thực hiện theo mẫu văn bản của Bộ LĐ-TB&XH. Một số trang điện tử căn cứ vào tờ trình để viết thông tin đăng tải tuy không có gì sai, nhưng dễ gây hiểu nhầm là người dân Hội An có nguy cơ thiếu đói. Điều này chưa đúng với thực tế, khiến dư luận xôn xao.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch thành phố Hội An - cho biết: "Hội An có hơn 90% dân số hoạt động trên lĩnh vực du lịch - dịch vụ, qua 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều hộ dân gặp nhiều khó khăn".

Có hay không người dân Hội An thiếu đói? - 4

Phiên chợ Tết 0 đồng năm 2021, UBND TP Hội An và các mạnh thường quân hỗ trợ (Ảnh: N.L).

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sơn, người dân Hội An chưa đến mức thiếu đói hay có nguy cơ thiếu đói trong thời gian tới. Bởi nhiều năm qua, thành phố Hội An là địa phương đi đầu ở tỉnh Quảng Nam về công tác xóa nghèo. Đến nay, toàn thành phố chỉ còn khoảng 30 hộ thuộc đối tượng cứu trợ xã hội, chứ không còn hộ nghèo.

"Tờ trình của thành phố Hội An thực ra là làm theo đúng văn bản đã hướng dẫn, mỗi nhân khẩu là 15kg gạo, theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH. Việc đưa thông tin người dân thiếu đói là tội cho chúng tôi, làm dân Hội An họ bị tổn thương, dù khó khăn nhưng người dân vẫn cố gắng vượt qua, chính quyền cũng luôn đồng hành cùng dân. Nhưng trách nhiệm của chính quyền là phải làm để hỗ trợ dân. Của cho không bằng cách cho", ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Theo UBND TP Hội An, ngoài xin UBND tỉnh hỗ trợ hơn 183 tấn gạo, UBND TP Hội An cũng có thư ngỏ vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 1,5 tỉ đồng để tổ chức phiên chợ 0 đồng cho người nghèo. Qua đó, sẽ cấp phát 3.000 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho 3.000 hộ dân khó khăn trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, Hội An cũng chi khoảng 400 triệu đồng để tổ chức chợ hoa xuân giúp tiêu thụ quất và nhiều loại hoa cho các hộ trồng hoa kiểng. Nếu như mọi năm, địa phương sẽ thu phí mặt bằng để lấy tiền trả công làm vệ sinh, cung cấp nước tưới, điện chiếu sáng thì 2 năm nay tổ chức miễn phí cho bà con buôn bán.

Vào đêm giao thừa, thay vì tổ chức lễ chào đón năm mới thì năm nay TP Hội An sẽ tổ chức chương trình tri ân những người tuyến đầu để gặp mặt, động viên cán bộ y tế, lực lượng công an, quân đội trong suốt 2 năm qua đã gồng mình chống dịch…